Lữ đoàn 162- điểm sáng đóng góp tích cực vào thành tựu đối ngoại quốc phòng Việt Nam
Mang phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” đến với bạn bè quốc tế
Thành lập vào ngày 9/1/2002, sau 22 năm xây dựng và trưởng thành, các tàu của Lữ đoàn thực hiện thành công hơn 20 lượt tàu tham gia các hoạt động đa phương quốc tế, thăm hữu nghị với Hải quân các nước trong khu vực ASEAN và trên thế giới như: Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…và đón đoàn tàu hải quân các nước đến thăm đơn vị. Năm 2021 lần đầu tiên tham gia thi đấu Hội thao quân sự quốc tế (Army Games 2021 tại Liên bang Nga), Biên đội Tàu 015-Trần Hưng Đạo; Tàu 016-Quang Trung, Lữ đoàn 162 đại diện cho Hải quân nhân dân Việt Nam đã xuất sắc giành Huy chương Bạc toàn đoàn, xếp sau nước chủ nhà Liên bang Nga và xếp trên đội tuyển Trung Quốc tại cuộc thi “Cúp biển”, tổ chức tại Thành phố Vladivostok. Thành công này đã khẳng định tinh thần chiến đấu quả cảm, trí tuệ, thực lực, khả năng tác chiến của cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam.
![]() |
| Ban tổ chức trao huy chương Bạc môn "Cúp biển" tại đấu trường Army games 2021 cho Hải quân nhân dân Việt Nam. |
Năm 2022, Tàu 016-Quang Trung, Lữ đoàn 162, tham gia giai đoạn diễn tập trên biển trong khuôn khổ Diễn tập Hải quân đa phương MILAN tại Lữ đoàn biển phía Đông Ấn Độ với kết quả tốt, đạt các mục tiêu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối về con người và vũ khí thiết bị kỹ thuật. Tàu 015 - Trần Hưng Đạo, đã tham gia luyện tập chung trên biển cùng tàu Hộ vệ F734 Vendémiaire của Hải quân Pháp.
Thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19, hai bên đã hội nghị hiệp đồng trực tuyến để thống nhất các nội dung thực hiện trong quá trình luyện tập chung trên biển. Và mới đây Tàu 016-Quang Trung tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Diễn tập “Hòa bình hữu nghị - 2023” tại Trạm Giang (Trung Quốc). Các hoạt động của tàu 016-Quang Trung tham gia đều đạt kết quả cao, được hải quân các nước đánh giá cao, qua đó thể hiện khả năng sẵn sàng phối hợp hiệp đồng củng hải quân các nước giải quyết các vấn đề an ninh hảng hải.
![]() |
| Hải quân quân giải phóng nhân dân Trung Quốc thăm, giao lưu cùng sĩ quan, thuỷ thủ đoàn tàu 015-Trần Hưng Đạo. |
Thông qua các hoạt động cử tàu tham gia diễn tập hải quân đa phương quốc tế, thăm hữu nghị hải quân các nước, cán bộ, chiến sĩ các tàu luôn tự tin, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, trình độ, năng lực và khả năng làm chủ vũ khí trang bị, khẳng định được sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của Hải quân nhân dân Việt Nam; đồng thời, tuyên truyền, quảng bá các giá trị truyền thống văn hóa, văn minh của dân tộc Việt Nam, phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” đến với bạn bè quốc tế.
Các hoạt hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, nhất là cử tàu tham gia các hoạt động đa phương quốc tế, thăm hữu nghị các nước của Lữ đoàn 162 đã trở thành điểm sáng đóng góp tích cực vào thành tựu đối ngoại quốc phòng của Quân chủng, Quân đội vào thành công hoạt động ngoại giao của Đảng và Nhà nước nói chung, được nhân dân tin cậy, bạn bè quốc tế ủng hộ. Tạo sức mạnh tổng hợp, nâng cao uy tín, vị thế của Hải quân Việt Nam trên trường quốc tế góp phần xây dựng Quân chủng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng lòng tin, tạo môi trường hòa bình để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
![]() |
| Tàu 015-Trần Hưng Đạo, Lữ đoàn 162 tham gia diễn tập Hải quân đa phương Ấn độ-Asean năm 2023. |
4 nhiệm vụ trọng tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng
Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực vẫn tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt hơn; các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống diễn biến khó lường. Trong khi đó, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Cùng với nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng lực lượng, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn xác định nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, trọng tâm về tham gia các hoạt động đa phương quốc tế, thăm hữu nghị, nâng cao uy tín, vị thế Hải quân Việt Nam, ngoài những biện pháp ta đang tiến hành hiệu quả, tôi xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề sau:
Một là, thực hiện nhiệm vụ hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, trọng tâm các hoạt động đa phương quốc tế, thăm hữu nghị phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan các cấp. Đây là điều kiện quan trọng, quyết định thắng lợi thực hiện nhiệm vụ hội quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Quán trình thực hiện nhiệm vụ phải kiên định, nhất quán đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, chính sách quốc phòng “4 không” nhằm mục đích hòa bình, tự vệ, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tổ chức quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ niềm vinh dự tự hào được đại diện cho Hải quân nhân dân Việt Nam đi thăm, giao lưu, trao đổi, huấn luyện, diễn tập với hải quân các nước trong khu vực và trên thế giới và đón các tàu Hải quân các nước đến thăm cảng quốc tế Cam Ranh.
![]() |
Thượng tá Mai Văn Doanh, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Lữ đoàn 162 theo dõi, chỉ đạo đơn vị thực binh trên biển. |
Hai là, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nâng tầm nhận thức về đối ngoại quốc phòng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của đơn vị mình, là nhiệm vụ góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Cần loại trừ suy nghĩ: đối ngoại chỉ đơn thuần là giao tiếp, đón tiếp, thăm hỏi khách nước ngoài. Trên cơ sở đó, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, phân công các cơ quan, đơn vị tổ chức phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để làm tốt công tác chuẩn bị, chú trọng huấn luyện đầy đủ các nội dung, đúng quy trình, sát vũ khí trang bị, sát thực tế, bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả, thuần thục yếu lĩnh động tác; tập trung vào huấn luyện nâng cao trình đội chuyên môn, nghiệp vụ, nắm chắc, làm chủ, khai thác, sử dụng thành thào vũ khí trang bị bảo đảm cho các chuyến đối ngoại quốc phòng thành công tốt đẹp.
Ba là, chú trọng tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn đội ngũ cán bộ khi tham gia thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn, kinh nghiệm, trình độ ngoại ngữ và văn hóa tốt sao cho những đồng chí này, vừa hòa thành tốt nhiệm vụ, vừa thể hiện được hình ảnh Hải quân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại qua làm việc, giao tiếp trong môi trương quốc tế; đồng thời tăng cường rèn luyện sức khỏe dẻo dai, khả năng chịu đựng sóng gió, thời gian hành trình trên biển dài ngày.
Bốn là, tăng cường công tác công tác kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm đánh giá kết quả đã đạt được, những tồn tại, nguyên nhân để làm cơ sở rút ra bài học kinh nghiệm cho những lần thực hiện nhiệm vụ tiếp theo; đồng thời bình xét, khen thưởng, tập thể, cá nhân có thành tích tốt; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm kỷ luật trong quá trình tham gia thực hiện nhiệm vụ.
Tin bài liên quan
Tuyên dương lực lượng tham gia “Chiến dịch Quang Trung”
Đối ngoại quốc phòng năm 2025: Giữ vững môi trường hòa bình, tranh thủ nguồn lực bên ngoài
Sát cánh cùng dân trong tâm lũ
Các tin bài khác
Xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển
Thông cáo chung của Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào năm 2026
Việt Nam tham gia Diễn tập Hải quân đa phương Milan năm 2026 tại Ấn Độ
Đặc khu Trường Sa chủ động triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới
Đọc nhiều
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất










