Hội nghị ký kết chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng và Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát Biển Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị.
Nội dung ký kết bao gồm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục pháp luật cho nhân dân; tham gia xây dựng địa bàn an toàn, hệ thống chính trị vững mạnh; giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, góp phần thực hiện tốt tiêu chí xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển; giúp ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; thực hiện nhiệm vụ huy động và giao nhận nhân lực, phương tiện tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo…
![]() |
| Lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam và Tỉnh ủy Bình Định ký kết Chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân (Ảnh: Báo Thanh niên). |
Buổi làm việc đã cụ thể hóa Luật Cảnh sát biển Việt Nam, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn đóng quân. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận tại các huyện ven biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển, đảo.
Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai cho biết: Mô hình Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân là mô hình dân vận hiệu quả được lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam triển khai tại nhiều xã đảo, huyện đảo trên cả nước.
Trong những năm qua, Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã ký kết với 12 tỉnh, thành ven biển thực hiện chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Chương trình này mang tính pháp lý, bền vững, cụ thể hóa các chương trình phối hợp, triển khai có hiệu quả các họat động của chương trình tại các tỉnh thành ven biển.
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, với tiềm năng, lợi thế về biển đảo, Bình Định đã triển khai nhiều chính sách, đề án khai thác thế mạnh, gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, qua đó giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển để sản xuất hiệu quả, kinh tế biển có bước phát triển mạnh, góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương.
Để làm được điều này, bên cạnh nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền địa phương các cấp, tỉnh Bình Định mong lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, phối hợp cùng các lực lượng chức năng, địa phương, ngư dân Bình Định xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Từ đó, tăng cường tình đoàn kết quân - dân, tạo thuận lợi để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, thông qua việc phát triển các đội tàu đánh bắt cá xa bờ, hỗ trợ trong dịch vụ cảng biển; đảm bảo an toàn cho ngư dân đánh bắt trên biển…
Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam cũng trao tặng 200 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các gia đình chính sách và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, đồng thời trao tặng 15.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân tỉnh Bình Định.
| Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ và là đối tác chính cho Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của chúng tôi. |
| Sự ra đời của Luật Cảnh sát biển Việt Nam thể hiện quan điểm rõ ràng của Nhà nước về quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển bằng biện pháp hòa bình, quyết tâm xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác để phát triển đất nước, góp phần quan trọng trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hà Tĩnh ra mắt 5 tổ tự quản phòng, chống khai thác IUU
Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma
Hoàn tất công tác chuẩn bị cho “Ngày hội non sông” tại Trường Sa
Đón Tổ bầu cử sớm trên biển hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền
Đọc nhiều
Dự án GoRice do Chính phủ Canada viện trợ: nâng cao phúc lợi cho nông dân sản xuất lúa gạo tại 7 xã ở Cần Thơ
Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân
Đối ngoại nhân dân hướng vào hợp tác thực chất, phục vụ phát triển
Lan tỏa văn hóa Việt Nam giữa lòng thủ đô nước Nga
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






