Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
18:17 | 15/08/2022 GMT+7

Ấn Độ - Việt Nam: Sát cánh trên hành trình phi thường

aa
Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ và là đối tác chính cho Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của chúng tôi.
Những khoảnh khắc đẹp trên hành trình của Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam năm thứ 15 Những khoảnh khắc đẹp trên hành trình của Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam năm thứ 15
Trên hành trình Trại hè Việt Nam 2022: Đong đầy những hình ảnh thân thương Trên hành trình Trại hè Việt Nam 2022: Đong đầy những hình ảnh thân thương

Năm 2022 ghi dấu cột mốc kỷ niệm vàng (golden jubilee) của quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Việt Nam. Nửa thế kỷ qua là một chặng đường đồng hành đáng nhớ giữa Ấn Độ và Việt Nam khi hai nước cùng vượt qua những thách thức trong quá trình xây dựng đất nước và chuyển đổi kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, tình hữu nghị của hai nước đã khởi nguồn từ lâu đời với những mối giao lưu văn minh hàng thiên niên kỷ trước, điều dễ thấy trong di sản Phật giáo và văn hóa Chăm chung của chúng ta. Trong thế kỷ XX, chúng ta cùng trải qua lịch sử đấu tranh kiên định giành độc lập khỏi chế độ thực dân và cùng trân trọng những đóng góp của các bậc tiền bối. Chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1958 vẫn được người dân Ấn Độ ghi nhớ sâu sắc.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp song phương Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar, ngày 17/6/2022.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp song phương Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar bên lề Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Ấn Độ, ngày 17/6/2022.

Chúng ta đang kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác đối thoại giữa Ấn Độ với ASEAN. Vào tháng 6/2022, tôi có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn cùng với các Bộ trưởng Ngoại giao và các quan chức cấp cao từ tất cả các đối tác ASEAN tại Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Ấn Độ. Vào tháng 6, tôi cũng có vinh dự được gặp Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên ở New Delhi.

Quan hệ song phương của chúng ta đã đạt bước tiến quan trọng khi chúng ta nâng quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện trong chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi tới Việt Nam năm 2016. Các chuyến thăm lẫn nhau thường xuyên của các lãnh đạo hai nước đã truyền động lực cho mối quan hệ của chúng ta. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Ấn Độ vào tháng 12/2021, tiếp theo là chuyến thăm rất thành công của Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ đến Việt Nam vào tháng 4/2022 khẳng định lại quan hệ đối tác bền chặt của chúng ta.

Hợp tác quốc phòng là một yếu tố quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên. Trong chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ tới Việt Nam vào tháng 6/2022, 12 tàu tuần tra cao tốc theo khoản tín dụng trị giá 100 triệu USD đã được bàn giao cho Hải quân Việt Nam. Nhân dịp này, hai bên đã ký Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng và Biên bản ghi nhớ về tương hỗ hậu cần.

ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ đến năm 2030. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ đến năm 2030, ngày 8/6/2022. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Ngay cả trong đại dịch COVID-19, Việt Nam và Ấn Độ đã sát cánh bên nhau. Hai nước không chỉ hỗ trợ lẫn nhau mà còn mở rộng vòng tay giúp đỡ cho cộng đồng toàn cầu. Tôi rất vui khi thấy cả hai quốc gia đang thoát khỏi bóng tối của đại dịch và đạt được sự phục hồi kinh tế - xã hội mạnh mẽ. Các chuyến bay thẳng giữa Ấn Độ và Việt Nam được nối lại đã khơi dậy sự hào hứng và quan tâm của khách du lịch và các doanh nghiệp của chúng tôi cũng như mở ra tiềm năng giao lưu nhân dân giữa hai bên.

Năm ngoái, thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ lần đầu tiên vượt mốc 14 tỷ USD. Điều này cho thấy các doanh nghiệp hai bên đang quan tâm và kỳ vọng nhiều hơn vào các chuỗi cung ứng linh hoạt và đáng tin cậy. Chúng tôi hy vọng rằng năm nay hai nước sẽ đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 15 tỷ USD mà các nhà lãnh đạo đã đề ra.

Giao lưu văn hóa giữa hai bên ngày càng năng động thông qua các dự án bảo tồn di sản của Ấn Độ ở Việt Nam. Cơ quan Khảo sát Khảo cổ học Ấn Độ đã khai quật được đá sa thạch nguyên khối Shivalingam thế kỷ thứ IX tại Mỹ Sơn, miền Trung Việt Nam và việc công nhận hai biểu tượng văn hóa - tôn giáo quan trọng của Ấn Độ - hai tượng cổ vật điêu khắc Ganesha và Gajasimha, là bảo vật quốc gia của Chính phủ Việt Nam vào năm 2020 đã tôn vinh mối liên kết lịch sử chặt chẽ giữa hai nước. Sự phổ biến rộng rãi của Yoga tại Việt Nam tạo thêm mối liên kết văn hóa và tinh thần mạnh mẽ giữa hai quốc gia.

Ấn Độ-Việt Nam: Sát cánh trên hành trình phi thường
Thánh địa Mỹ Sơn là minh chứng về mối liên kết văn hóa, văn minh hàng nghìn năm giữa Việt Nam và Ấn Độ. (Nguồn: TTXVN)

Quan hệ đối tác phát triển của Ấn Độ với Việt Nam trong nửa thế kỷ qua đã để lại một di sản thành công về xây dựng thể chế cũng như phát triển nguồn nhân lực. Sự hợp tác của Ấn Độ trong việc thành lập Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long và Viện cây ăn quả miền Nam vào thập kỷ 1970 đã góp phần tăng năng suất nông nghiệp của Việt Nam, trở thành một biểu tượng cho sự hợp tác phát triển của hai bên. Các Dự án Tác động nhanh do Ấn Độ thực hiện tại 33 tỉnh thành của Việt Nam là bằng chứng cho thấy sự hợp tác phát triển của hai nước gần gũi hơn với người dân và mang lại lợi ích trực tiếp ở cấp cơ sở.

Mức độ hợp tác sâu rộng của chúng ta ngày nay là dấu hiệu cho thấy sự trưởng thành của mối quan hệ song phương, sự ngưỡng mộ của chúng ta đối với sự phát triển quốc gia và niềm tin của chúng ta vào tương lai của nhau. Nó cũng phản ánh sự tin tưởng sâu sắc lẫn nhau và đề cao các giá trị và lợi ích chung của chúng ta.

Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ và là đối tác chính cho Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của chúng tôi. Tầm nhìn hội tụ và lợi ích chung của hai nước đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tạo cơ sở vững chắc cho sự tham gia ngày càng tăng của hai bên.

Ấn Độ ghi nhận vai trò mang tính xây dựng của Việt Nam trong việc hỗ trợ các nỗ lực tiếp cận của Ấn Độ với các đối tác nhằm thúc đẩy một trật tự dựa trên luật lệ trong khu vực, bao gồm thông qua việc duy trì tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Ấn Độ cũng đang phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong việc thực hiện tầm nhìn của Thủ tướng Modi về SAGAR, đó là “An ninh và Tăng trưởng cho tất cả các nước trong khu vực”.

Hai nền kinh tế của chúng ta đang phát triển nhanh chóng với hai xã hội có dân số trẻ, đầy khát vọng vươn lên. Tầm nhìn phát triển của hai nước tập trung vào phát triển bền vững và bao trùm. Với niềm tự hào về 50 năm quan hệ hữu nghị và sự gắn kết lịch sử sâu sắc, tôi hoàn toàn tin tưởng vào tương lai của mối quan hệ hai nước và chắc chắn rằng chúng ta sẽ đạt được nhiều thành quả hơn nữa trong những năm tới.

Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức chương trình đồng hành với ngư dân tại Quảng Ninh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức chương trình đồng hành với ngư dân tại Quảng Ninh
Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết, hôm qua (14/7), đơn vị đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại huyện Tiên Yên.
Việt Nam nổi lên trong lĩnh vực sản xuất, ngày càng cạnh tranh vị thế với Ấn Độ Việt Nam nổi lên trong lĩnh vực sản xuất, ngày càng cạnh tranh vị thế với Ấn Độ
Với chính sách thu hút FDI thân thiện cùng nhiều tiềm năng, lợi thế, Việt Nam đang cạnh tranh với Ấn Độ trở thành trung tâm sản xuất toàn cầu thay thế cho Trung Quốc.
Theo Báo Thế giới và Việt Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.
Cộng đồng người Việt tại Ấn Độ đoàn kết một lòng hướng về Tổ quốc

Cộng đồng người Việt tại Ấn Độ đoàn kết một lòng hướng về Tổ quốc

Ngày 14/4, Đại hội Hội người Việt Nam tại Ấn Độ nhiệm kỳ 2024-2027 đã được tổ chức trang trọng tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô New Delhi với sự tham gia trực tiếp và trực tuyến của bà con kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc ở Ấn Độ.
Phillip Nova (Singapore) đang có chương trình hấp dẫn dành cho các nhà đầu tư cá nhân vào Ấn Độ

Phillip Nova (Singapore) đang có chương trình hấp dẫn dành cho các nhà đầu tư cá nhân vào Ấn Độ

Năm 2024 chắc chắn là một năm đánh dấu sự bùng nổ của châu Á và khả năng phục hồi của Ấn Độ trước nhuwxg ảnh hưởng tai hại của đại dịch COVID-19, tình hình căng thẳng về địa chính trị đang diễn ra và lãi suất tăng cao. Gần đây, lĩnh vực này đã thu hút được nhiều sự chú ý từ góc độ đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Các tin bài khác

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.
Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày ...
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động