Trang chủ Bờ cõi biển đảo Nhịp sống biển đảo
20:41 | 15/08/2022 GMT+7

Quân chủng Hải Quân chung tay đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam đến với ngư dân

aa
Sự ra đời của Luật Cảnh sát biển Việt Nam thể hiện quan điểm rõ ràng của Nhà nước về quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển bằng biện pháp hòa bình, quyết tâm xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác để phát triển đất nước, góp phần quan trọng trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trong 3 năm qua, sau khi Luật Cảnh sát biển được ban hành Quân chủng Hải Quân đã triển khai, hướng dẫn thực hiện một cách thống nhất, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ thực tiễn của đơn vị; tập trung giáo dục nâng cao nhận thức cho các đối tượng, nhất là các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, đảo, đài, trạm ra đa. Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, các địa phương, BTL Cảnh sát biển, BTL Bộ đội Biên phòng, cơ quan quân sự địa phương các tỉnh, thành phố ven biển để triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển, giai đoạn 2019 - 2023” đảm bảo hiệu quả thiết thực.

Kết hợp với tuyên truyền thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” Quân chủng Hải quân biên soạn 09 loại/147.000 tờ rơi, tờ gấp pháp luật (trong đó có luật Cảnh sát biển Việt Nam); sản xuất 01 phim khoa giáo “Những nội dung cơ bản của Luật Biển Việt Nam” với thời lượng 15 phút.

Quân chủng Hải Quân chung tay đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam đến với ngư dân

Học viện Hải quân tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam".

Đặc biệt, Quân chủng Hải quân đã phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của 28 tỉnh, thành ven biển triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình “Hải quân nhân dân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” (Từ năm 2019 đến nay, Quân chủng Hải quân đã trực tiếp tuyên truyền 617 buổi cho hơn 300.000 lượt người là cán bộ và nhân dân trên địa bàn thuộc 28 tỉnh, thành phố ven biển và ngư dân; hơn 100 nghìn lượt học sinh, sinh viên; 2,56 triệu lượt người; tổ chức trên 50 chuyến tàu và hàng chục chuyến máy bay đưa đón gần 10 ngàn đại biểu các địa phương, cơ quan Trung ương và kiều bào ta ở nước ngoài đi thăm quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1; tổ chức cho 1.803 phóng viên, báo chí thâm nhập với 10.957 tin, bài, ảnh, phóng sự).

Kết hợp chặt chẽ trong tuyên truyền, phổ biến với làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Chấp hành nghiêm Thông tư 02/2011/TT-BQP ngày 24/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nghị định 66/2010/NĐ-CP và Quyết định 133/2002/QĐ-TTg của Chính phủ quy định về công tác phối hợp của lực lượng Cảnh sát biển với các bên liên quan, Quân chủng Hải quân đã quản lý, quan sát, nắm chắc tình hình trên các khu vực biển trọng điểm, QĐTS, DKI, vùng biển giáp ranh.

Quân chủng Hải Quân chung tay đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam đến với ngư dân

Tổ công tác phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho đồng bào công giáo trên địa bàn.

Chủ động trao đổi thông tin, thông báo tình hình vi phạm pháp luật, các mục tiêu và phối hợp lực lượng trên thực địa với Cảnh sát biển để chủ trì thực thi pháp luật, xử trí các tình huống qua đó góp phần kiểm soát chặt chẽ tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trên các vùng biển, đảo. Qua đó góp phần xây dựng và củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên biển; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Trong Luật cảnh sát biển Việt Nam Chương III: Hoạt động Cảnh sát biển Việt Nam, Mục 1: Phạm vi hoạt động và biện pháp công tác của Cảnh sát biển Việt Nam.

Điều 11. Phạm vi hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam

1. Cảnh sát biển Việt Nam hoạt động trong vùng biển Việt Nam để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này.

2. Trong trường hợp vì mục đích nhân đạo, hòa bình, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, Cảnh sát biển Việt Nam được hoạt động ngoài vùng biển Việt Nam; khi hoạt động phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thoả thuận quốc tế có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam.

Điều 12. Biện pháp công tác của Cảnh sát biển Việt Nam

1. Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện các biện pháp vận động quần chúng, pháp luật, ngoại giao, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, nghiệp vụ, vũ trang để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn trên biển theo quy định của pháp luật.

2. Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam quyết định việc sử dụng các biện pháp công tác theo quy định tại khoản 1 Điều này, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về quyết định của mình.

Thực hiện tăng cường tuyên truyền biển, đảo và Luật Cảnh sát biển Việt Nam đến với nhân dân, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 2 đã triển khai công tác tuyên truyền pháp luật gắn với sơ kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Đơn vị đã phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nghi Lộc, Ban Dân vận huyện ủy Nghi Lộc và chính quyền các địa phương triển khai nhiều hoạt động chính sách và tuyên truyền pháp luật cho đồng bào công giáo gắn với việc tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo trên địa bàn 05 xã thuộc huyện Nghi Lộc gồm: Nghi Thạch, Nghi Phương, Nghi Kiều, Nghi Xá và Nghi Trung.

Tại từng địa phương, đơn vị đã nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển Việt Nam, phòng chống ma túy, chống khai thác IUU, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo cho hơn 1.500 lượt người dân là đồng bào công giáo, phát trên 5.000 tờ rơi và hơn 1.000 cuốn sách luật; trao tặng hàng trăm suất quà cho các hộ gia đình giáo dân có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong thời gian qua.

Đây là hoạt động có ý nghĩa tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào tôn giáo thực hiện “Sống tốt đời đẹp đạo”; góp phần giữ vững an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, củng cố, bồi đắp thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa đơn vị, chính quyền và giáo hội, để lại tình cảm tốt đẹp về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển” trong lòng nhân dân.

Văn Cường

Văn Cường
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tuyên truyền Luật CSB và tình hình biển, đảo cho gần 1.000 giáo viên, học sinh

Tuyên truyền Luật CSB và tình hình biển, đảo cho gần 1.000 giáo viên, học sinh

Mới đây, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức buổi thông tin, tuyên truyền về tình hình biển, đảo và Luật Cảnh sát biển cho gần 1.000 giáo viên, học sinh của 3 trường Trung học cơ sở trên địa bàn thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển

Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng triển khai nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát đánh bắt trên biển.
Đưa Luật Cảnh sát Biển đi vào đời sống của người dân vùng biển Tây Nam

Đưa Luật Cảnh sát Biển đi vào đời sống của người dân vùng biển Tây Nam

Sau 2 năm triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 (đóng quân tại huyện Năm Căn) đã thực hiện hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng trong tình hình mới.

Các tin bài khác

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà người dân vùng hạn hán trên địa bàn các xã: Khánh Tiến, Khánh Lâm và Biển Bạch của tỉnh Cà Mau.
Lan tỏa văn hóa đọc sách tại Lữ đoàn 146 và các đảo trên quần đảo Trường Sa

Lan tỏa văn hóa đọc sách tại Lữ đoàn 146 và các đảo trên quần đảo Trường Sa

Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức hoạt động đọc sách đối với cán bộ, chiến sĩ và quân nhân chuyên nghiệp toàn đơn vị.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động