Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
18:40 | 27/11/2023 GMT+7

Hội hữu nghị Việt - Séc - Slovakia tỉnh Bắc Giang: nhiều hoạt động thiết thực, nhân văn

aa
Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội hữu nghị Việt - Séc - Slovakia tỉnh Bắc Giang đã có nhiều nỗ lực triển khai công tác đối ngoại nhân dân. Đáng chú ý là công tác vận động nguồn lực cho hoạt động nhân đạo từ thiện, xúc tiến các hoạt động hợp tác đầu tư, cung cấp thông tin về du học CH Séc và Slovakia...
Tạp chí Thời Đại cùng các nhà hảo tâm tặng nhu yếu phẩm hỗ trợ Bắc Giang chống dịch
Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Bắc Giang trao 10 học bổng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn

Tích cực hoạt động nhân đạo từ thiện

Những ngày cuối tháng 5/2021, ngay sau khi nhận từ các nhà tài trợ khẩu trang, đồ bảo hộ và nhu yếu phẩm trị giá hơn 60 triệu đồng ủng hộ nhân dân Bắc Giang phòng chống dịch COVID-19, Hội hữu nghị Việt- Séc-Slovakia tỉnh Bắc Giang đã vận chuyển và trao tặng đến 3 địa điểm đang là điểm nóng của tâm dịch Bắc Giang là: xã Việt Tiến huyện Việt Yên, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh và Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh.

Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đang diễn biến hết sức phức tạp, đây là món quà cần thiết, cấp thiết và hết sức ý nghĩa với công tác y tế của tỉnh.

Không chỉ trao tặng các nhu yếu phẩm cần thiết cho phòng, chống COVID-19, tại thời điểm đó, Hội hữu nghị Việt - Séc - Slovakia tỉnh Bắc Giang cũng đã phát động phát động đợt quyên góp để ủng hộ, chung tay cùng nhân dân Bắc Giang ngăn chặn đại dịch COVID-19. Hưởng ứng lời kêu gọi, các hội viên của Hội cũng như nhiều Việt kiều Séc và nhiều mạnh thường quân đã tự nguyện đóng góp, ủng hộ tiền mặt để trao tặng cho Quỹ vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Bắc Giang.

Theo ông Dương Văn Luận - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Séc - Slovakia tỉnh Bắc Giang, thông qua các hoạt động thiện nguyện, Hội hữu nghị Việt - Séc - Slovakia tỉnh Bắc Giang hy vọng có thể giúp đỡ người dân Bắc Giang, đặc biệt là những người trong khu cách ly và bệnh nhân tại các bệnh viện vơi bớt khó khăn và làm tốt việc phòng, chống dịch COVID-19.

Theo báo cáo của Hội hữu nghị Việt - Séc - Slovakia tỉnh Bắc Giang (Hội), trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội luôn quán triệt phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Hội hữu nghị Việt - Séc - Slovakia đã tăng cường thúc đẩy các hoạt động hoà bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân. Hội thường xuyên tổ chức lễ kỷ niệm, họp mặt, gặp gỡ, giao lưu nhân các ngày lễ, sự kiện trọng đại của 2 nước.

Đặc biệt, khi dịch COVID-19 bùng phát, trong thời gian ngắn Hội đã vận động cán bộ hội viên, Hội đồng hương Bắc Giang tại Cộng hòa Séc... đóng góp, vận động số tiền, hàng hóa, vật phẩm với tổng giá trị trên 300 triệu đồng giúp đỡ nhân dân Bắc Giang.

Hội hữu nghị Việt - Séc - Slovakia tỉnh Bắc Giang trao tặng nhu yếu phẩm đến xã Việt Tiến, huyện Việt Yên (Bắc Giang) trong
Hội hữu nghị Việt - Séc - Slovakia tỉnh Bắc Giang trao tặng nhu yếu phẩm đến xã Việt Tiến, huyện Việt Yên (Bắc Giang) trong tháng 5/2021.

Cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa Bắc Giang với Séc và Slovakia

Trong các buổi gặp gỡ, làm việc với đối tác của Hội như Hội người Việt Nam ở CH Séc, Hội đồng hương Bắc Giang tại Séc, Balan... Hội đã cung cấp thông tin và trao đổi với bạn về tình hình Việt Nam hiện nay, đồng thời tuyên truyền giới thiệu về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta, những chính sách ưu đãi với các doanh nhân, doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Hội hữu nghị Việt - Séc - Slovakia cũng đang nỗ lực phối hợp với các đối tác tìm hiểu và đề xuất một địa phương của Séc kết nghĩa với Bắc Giang, qua đó tăng cường, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư phát triển giữa hai địa phương.

Đặc biệt, Hội cũng thường xuyên mời những diễn giả có kinh nghiệm học tập và làm việc tại Séc để chia sẻ cho các học sinh, sinh viên trên địa bàn những thông tin về du học Séc, chương trình học bổng và cách nộp hồ sơ xin visa. Nỗ lực của Hội góp phần cung cấp đầy đủ cho các bạn trẻ học sinh, sinh viên thông tin bổ ích và định hướng cho các bạn du học CH Séc và Slovakia trong tương lai.

Hoạt động của Hội đã và đang góp phần tích cực cho việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác phát triển giữa Bắc Giang với CH Séc và Slovakia, cũng như đóng góp cho công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh phát triển mạnh mẽ và hiệu quả.

Theo ông Dương Văn Luận, nhiệm kỳ 2018-2023, Hội hữu nghị Việt - Séc - Slovakia đã có nhiều nỗ lực trong triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Ban thường vụ của Hội đã có trên 50 buổi đón tiếp và làm việc với hơn 100 kiều bào đại diện ban lãnh đạo Hội đồng hương Bắc Giang tại CH Séc. Các buổi trao đổi thường chú trọng nội dung xúc tiến hoạt động hợp tác, đầu tư; phối hợp vận động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước cho hoạt động nhân đạo, từ thiện và mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đồng thời hai bên đã thảo luận thống nhất cơ chế phối hợp cung cấp và trao đổi thông tin về tình hình kiều bào ta ở Châu Âu nói chung và CH Séc nói riêng.
Hội từ thiện Hội từ thiện"Mái ấm Việt - Séc" kỷ niệm 10 năm ngày thành lập
Nón lá Việt Nam gây ấn tượng tại Séc Nón lá Việt Nam gây ấn tượng tại Séc
Ngọc Châu
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tấm lòng của nhà thiết kế Séc gốc Việt dành tặng trẻ em Việt Nam

Tấm lòng của nhà thiết kế Séc gốc Việt dành tặng trẻ em Việt Nam

Ngày 9/4, tại Đại sứ quán Cộng hòa Séc đã diễn ra buổi biểu diễn thời trang, đấu giá bộ sưu tập của nhà thiết kế Séc gốc Việt Mimi Lan Nguyễn nhằm quyên góp hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên tại Việt Nam. Đây cũng là sự kiện mở đầu trong chuỗi sự kiện văn hóa Séc - Việt Nam, mùa văn hóa Séc 2024-2025 tại Việt Nam.
Đẩy mạnh hỗ trợ học tập, định hướng nghề nghiệp cho thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Séc

Đẩy mạnh hỗ trợ học tập, định hướng nghề nghiệp cho thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Séc

Ngày 9/3, Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Séc (Hội) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII nhiệm kỳ 2024-2029. Trong nhiệm kỳ mới, Hội xác định đẩy mạnh hỗ trợ học tập, định hướng nghề nghiệp cho thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Séc.
Lễ hội Xương Giang là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội Xương Giang là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tối 14/2 (tức ngày 5 tháng Giêng), tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang, UBND thành phố Bắc Giang tổ chức khai mạc Lễ hội 597 năm Chiến thắng Xương Giang (1427 - 2024) và công bố Lễ hội Xương Giang là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Các tin bài khác

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đây là đề xuất của ông Ngụy Hiểu Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Huy (Trung Quốc) nhân chuyến đến thăm và làm việc với tỉnh Bình Dương vào ngày 26/4.
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á diễn ra ngày 26/4 tại Hà Nội.
TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động