Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch hoạt động trong 5 năm tới
| |
Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Đại hội
Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh Quảng Ninh là Hội thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Ninh. Nhiệm kỳ 2012-2017, Hội đã triển khai hoạt động đạt nhiều kết quả, nổi bật là: Tăng cường và phát triển quan hệ với Liên Bang Nga trong hoạt động đối ngoại nhân dân thông qua việc phối hợp với Hội Trung ương tổ chức các hoạt động nhân các sự kiện lớn và mốc kỷ niệm ở hai nước và của mỗi nước liên quan đến quan hệ Việt – Nga. Trong đó, Hội tham mưu giúp Trung ương Hội, UBND tỉnh tổ chức đón tiếp các đoàn của Trung ương hội, Liên Bang Nga xuống thăm cũng như tìm hiểu cơ hội hợp tác ở Quảng Ninh; phối hợp tốt với các sở, ban, ngành khảo sát, xây dựng và khánh thành Tượng đài Ti-Tốp, góp phần quảng bá du lịch cho tỉnh.
Bên cạnh đó, Hội đã củng cố và phát triển tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở; đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động hội; tham gia các hoạt động xã hội từ thiện do tỉnh, Trung ương phát động như: ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, đóng góp kinh phí xây dựng đưa lưới điện ra đảo Cô Tô…
| |
Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh Quảng Ninh khóa V ra mắt Đại hội
Nghe báo cáo tổng kết hoạt động Hội, bà Vũ Thị Thu Thủy biểu dương, đánh giá cao những thành tích Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 5 năm tiếp theo, đồng chí đề nghị: Hội quán triệt định hướng công tác đối ngoại, nhân dân của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương Hội cũng như Liên hiệp các tổ chức hữu nghị của tỉnh; triển khai thực hiện Quy chế số 01 ngày 6/6/2017 của Tỉnh ủy đối với các hoạt động đối ngoại trong các cấp hội và hội viên; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội hữu nghị Việt – Nga Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị của tỉnh Quảng Ninh về công tác đối ngoại nhân dân cũng như tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung, hình thức hoạt động của Hội theo hướng tích cực, hiệu quả phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh trong giai đoạn mới.
Đồng thời, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, điều lệ của Hội có sửa đổi trong nhiệm kỳ mới để xây dựng chiến lược chung, kế hoạch cụ thể trong giai đoạn 5 năm.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng lưu ý, Hội cần tiếp tục tăng cường chăm lo cải thiện cuộc sống vật chất, tinh thần cho các hội viên; tăng cường công tác quản lý hội viên, mở rộng các đối tượng hội viên tham gia vào công tác hội, nhất là giới trẻ; tăng cường công tác thông tin truyền thông về chủ trương, chính sách, hợp tác đầu tư của tỉnh đến các đối tác, địa phương của Nga; duy trì, củng cố phát triển tiếng Nga trong hội viên và cộng đồng bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả.
| |
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Tại Đại hội, Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh Quảng Ninh đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 21 thành viên. Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh Quảng Ninh khóa V đã tổ chức phiên họp đầu tiên để bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm tra... Ông Phạm Ngọc Thủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương được bầu là Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh Quảng Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022.
Nhân dịp này, nhiều tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận kỷ niệm chương và bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt – Nga Trung ương.
Theo Báo Quảng Ninh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay 2569 tại Đà Nẵng
Lưu học sinh Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền tại Việt Nam
Cùng bạn Lào đón Tết Bunpimay tại Hà Nội
Du học sinh Lào, Campuchia tại Đồng Nai đón Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay
Đọc nhiều
Bạn bè quốc tế, kiều bào: Tin tưởng giai đoạn phát triển mới của Việt Nam
Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên
Đặc xá năm 2026: Công bố điều kiện, đối tượng được xét tha tù trước thời hạn
Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




