Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
15:04 | 18/11/2021 GMT+7

Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore xác định 4 trọng tâm trong nhiệm kỳ 2021-2026

aa
Sáng 18/11, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore (Hội) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ông Vũ Viết Ngoạn tái đắc cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới. Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe và thảo luận báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2014-2021 và dự thảo phương hướng công tác nhiệm kỳ 2021-2026 với 4 trọng tâm.
Đại sứ Jaya Ratnam: mong muốn hợp tác với VUFO để thúc đẩy quan hệ giao lưu nhân dân hai nước Đại sứ Jaya Ratnam: mong muốn hợp tác với VUFO để thúc đẩy quan hệ giao lưu nhân dân hai nước
Singapore đánh giá cao vai trò và các sáng kiến của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 Singapore đánh giá cao vai trò và các sáng kiến của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020
Ông Vũ Viết Ngoạn tái đắc cử Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore nhiệm kỳ 2021-2026
Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: Tuấn Việt)

Dự Đại hội có: Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore Vũ viết Ngoạn; Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng; Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam; Giám đốc Điều hành Quỹ Quốc tế Singapore Jean Tan; Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Singapore, Đồng Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam-Singapore Douglas Foo... đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Nội vụ và các thành viên của Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore Vũ viết Ngoạn cho biết, Hội được thành lập ngày 18/9/2014, với sứ mệnh thực hiện nhiệm vụ ngoại giao nhân dân, phát triển tình hữu nghị và hợp tác giữa 2 dân tộc: Việt Nam, Singapore. Trong 7 năm hoạt động kể từ khi ra đời, Hội đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, có chiều sâu về nội dung hợp tác cũng như ý nghĩa thiết thực như giao lưu văn hóa, trao đổi, hợp tác kinh doanh giữa 2 cộng đồng doanh nghiệp...

"Đại hội lần này là dịp để chúng ta tổng kết, đánh giá công tác của Hội, phân tích những kết quả đạt được, nhận diện những khó khăn, hạn chế trong nhiệm kỳ qua. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác ngoại giao nhân dân, đưa hoạt động của Hội lên tầm cao mới, tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa 2 nước và đáp ứng nguyện vọng của 2 dân tộc trong bối cảnh có nhiều diễn biến mới trong khu vực và thế giới" - ông Vũ viết Ngoạn nhấn mạnh.

Ông Vũ Viết Ngoạn tái đắc cử Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore nhiệm kỳ 2021-2026
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore Vũ Viết Ngoạn phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Tuấn Việt)

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe và thảo luận báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2014-2021 và dự thảo phương hướng công tác nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo, nhiệm kỳ qua, Hội đã có nhiều hoạt động thiết thực tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai nhân dân hai nước. Một số hoạt động tiêu biểu như: năm 2018, nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Singapore và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore, Hội đã phối hợp với Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, các đối tác của Hội tổ chức một chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao, hội thảo, tọa đàm... tại Việt Nam và Singapore. Tổ chức ký kết các văn kiện hợp tác với đối tác Singapore trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước trong các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo hai bên.

Hội cũng tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm, giao lưu tìm kiếm thị trường khởi nghiệp cho các doanh nghiệp, hỗ trợ các hoạt động giới thiệu đối tác để triển khai quan hệ thương mại, làm cầu nối cho các doanh nghiệp của Việt Nam và Singapore, thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác, đầu tư, kinh doanh. Đáng chú ý là Hội đã nhanh chóng thích nghi với tình hình, phối hợp với các bên để chuyển hoạt động này sang hình thức trực tuyến trong 2 năm qua.

Về hợp tác giáo dục, nhiều ứng cử viên Việt Nam đã được Hội giới thiệu tham gia Chương trình Học bổng lãnh đạo trẻ ASEAN của Quỹ Quốc tế Singapore. Hội cũng đã tích cực thực hiện các dự án nhân đạo, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ giáo dục cho các địa phương khó khăn, vùng sâu vùng xa như tổ chức Giải chạy từ thiện hữu nghị Việt Nam-Singapore năm 2018, huy động được hơn 80.000 USD (tương đương 1,8 tỷ đồng) cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam để xây dựng và đầu tư trang thiết bị tại điểm trường Bản Lá thuộc Trường Tiểu học Sinh Long, tỉnh Tuyên Quang.

Lãnh đạo Hội đã đề xuất ý tưởng thành lập Diễn đàn hữu nghị Việt Nam-Singapore nhằm tạo ra một cơ chế hợp tác và mạng lưới kết nối giữa nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và giới học giả Việt Nam và Singapore để giao lưu, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, lịch sử, văn hoá, giáo dục vì hoà bình và an ninh của mỗi nước và sự thịnh vượng chung của hai quốc gia, dân tộc. Sáng kiến này đang được Hội trao đổi với các đối tác và hiện thực hoá.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng được nghe tham luận từ Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore các địa phương: Hải Phòng, Cần Thơ, Vĩnh Phúc đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đạt hiệu quả cao, thích ứng với tình hình mới.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Điều lệ Hội; bầu 32 ủy viên Ban Chấp hành và 03 ủy viên Ban Kiểm tra bằng hình thức hiệp thương. Ông Vũ Viết Ngoạn, nguyên Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng được Ban Chấp hành tiếp tục tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Vũ Viết Ngoạn tái đắc cử Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore nhiệm kỳ 2021-2026
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga tặng hoa Ban chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore. (Ảnh: Tuấn Việt)

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cho biết, quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Singapore đang ở giai đoạn phát triển thuận lợi và tốt đẹp hơn bao giờ hết, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023. Để góp phần tạo nền tảng vững chắc cho những thành tựu đó, không thể không nhắc tới vai trò quan trọng của trụ cột giao lưu nhân dân, trong đó có đóng góp rất to lớn của Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore.

Ông Vũ Viết Ngoạn tái đắc cử Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore nhiệm kỳ 2021-2026
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Tuấn Việt)

Chia sẻ quan điểm về những phương hướng, nhiệm vụ mà Hội đề ra cho nhiệm kỳ tới; Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đề nghị Hội sớm xây dựng chương trình hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Singapore vào năm 2023.

Ông Nguyễn Quốc Dũng cũng cho rằng Hội cần phát huy thế mạnh của Hội là có nhiều hội viên trẻ, năng động, hoạt động trong lĩnh vực kinh tế-tài chính, đặc biệt là các nguyên Đại sứ năng động, giàu kinh nghiệm, để hiến kế, đề xuất những sáng kiến, ý tưởng cho Chính phủ hai nước trong việc phối hợp kiểm soát dịch bệnh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giúp phục hồi kinh tế - xã hội và phát triển trong giai đoạn “bình thường mới”.

"Sinh thời, Cố Thủ tướng Lý Quang Diệu từng nói "Hãy hướng về phía chân trời, tiến đến chiếc cầu vồng và bước lên đó” (Look at the horizon, follow that rainbow, go ride it). Tôi tin rằng, cùng với sự đồng hành của Hội Hữu nghị Việt Nam - Singapore và Ban lãnh đạo khoá II, quan hệ hữu nghị gắn bó giữa Việt Nam - Singapore sẽ vươn tới chân trời mới, cùng nhau bước lên chiếc cầu vồng của tương lai tươi đẹp" - Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng chia sẻ.

Ông Vũ Viết Ngoạn tái đắc cử Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore nhiệm kỳ 2021-2026
Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Tuấn Việt)

Chúc mừng ông Vũ Viết Ngoạn được tín nhiệm bầu tiếp tục làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore khoá II, Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam đánh giá cao các hoạt động của Hội trong thời gian qua và khẳng định Hội chính là một nhân tố tích cực trong việc tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn được hợp tác với Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore để tổ chức nhiều sự kiện ý nghĩa và thiết thực trong tương lai - đặc biệt là khi hai nước hướng tới năm 2023: Kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập Quan hệ song phương và kỷ niệm 10 năm Quan hệ Đối tác Chiến lược.

"Trong tương lại, tôi được biết Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore sẽ sớm ký MOU với Quỹ Quốc tế Singapore (SIF) và Hiệp hội các Nhà Sản xuất Singapore (SMF). Tôi lấy làm vui mừng khi thấy mối quan hệ bền chặt của chúng tôi với VSFA tiếp tục được làm sâu sắc hơn nữa và được thể chế hóa. Cho phép tôi một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mạnh mẽ tình hữu nghị Singapore-Việt Nam. Tôi tin tưởng với nhiều nỗ lực chung, chúng ta sẽ tiếp tục đưa nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn" - Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam chia sẻ.

Tại đây, Giám đốc Điều hành Quỹ Quốc tế Singapore Jean Tan và Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Singapore, đồng Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam-Singapore Douglas Foo bày tỏ hy vọng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore trong những năm tiếp theo nhằm tăng cường sự tin cậy và đem lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp hai nước.

Ông Vũ Viết Ngoạn tái đắc cử Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore nhiệm kỳ 2021-2026
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Tuấn Việt)

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga cho rằng: được thành lập từ năm 2014, tràn đầy sức trẻ sức sáng tạo và tinh thần chủ động, với ban lãnh đạo đầy nhiệt huyết, trí tuệ và trái tim nhân hậu, Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore đã tích cực nghiên cứu để có định hướng hoạt động cụ thể, tìm và thiết lập quan hệ mật thiết với đối tác phù hợp. Đồng thời, Hội đã phối hợp chặt chẽ với các đối tác ở trong và ngoài nước, tổ chức được nhiều hoạt động phong phú về cả bề rộng và chiều sâu trên các lĩnh vực chính trị, giao lưu doanh nghiệp, hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục- đào tạo, từ thiện phát triển… và thu được nhiều thành quả đáng trân trọng.

Các hoạt động của Hội đã có hiệu ứng lan tỏa tích cực, thiết thực đóng góp vào việc củng cố và thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Đại hội hôm nay được tổ chức với hình thức linh hoạt, thích nghi với tình hình mới, cho thấy quyết tâm và nỗ lực rất lớn của Hội.

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Hội cần quan tâm, chú trọng tới bốn nội dung công tác. Một là, nỗ lực làm sâu sắc hơn quan hệ với đối tác sẵn có, chủ động hơn nữa trong việc đề xuất và phối hợp với các đối tác tại Singapore tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước; tiếp tục mở rộng mạng lưới bạn bè, đối tác với các tổ chức nhân dân, giới truyền thông, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo của Singapore và cộng đồng người Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập và công tác tại nước bạn.

Hai là, linh hoạt và sáng tạo hơn nữa trong việc đa dạng hoá các hình thức hoạt động đối ngoại nhân dân, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò cầu nối thúc đẩy giao lưu văn hóa, hợp tác giáo dục, kinh tế, thương mại… giữa Việt Nam và Singapore. Trên cơ sở thế mạnh của Hội và những ý tưởng đã thai nghén trong những năm qua, nghiên cứu và xây dựng đề án thực hiện một số hoạt động cụ thể làm điểm sáng và bứt phá trong công tác đối ngoại nhân dân của VUFO trong nhiệm kỳ và định hướng tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo.

Ba là, phát huy thế mạnh có nhiều hội viên trẻ, năng động, hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế- tài chính đồng thời có những nguyên Đại sứ năng động và giàu kinh nghiệm, Hội có thể tích cực tham gia và hỗ trợ hoạt động của VUFO tại các diễn đàn nhân dân trong khu vực, xây dựng những mối liên kết và hợp tác xung quanh những vấn đề quan tâm chung ở quy mô quốc gia, khu vực và quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam hòa hiếu với khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đóng góp nhiều hơn vào công tác nghiên cứu, tham mưu xây dựng chính sách, góp phần phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh và thịnh vượng, với người dân là trung tâm.

Bốn là, trên cơ sở Điều lệ Hội và các văn bản quy định liên quan, tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức Hội. Tăng cường sự gắn kết giữa Hội với các tổ chức hữu nghị với Singapore tại địa phương thông qua việc hướng dẫn và phối hợp tổ chức các hoạt động. Quan tâm phát triển mạng lưới thành viên, nghiên cứu việc thành lập câu lạc bộ cựu lưu học sinh Việt Nam tại Singapore làm lực lượng nòng cốt cho hoạt động của Hội.

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga cũng bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự điều hành của Ban lãnh đạo khoá II, Hội Hữu nghị Việt Nam - Singapore sẽ tiếp tục giành được những thành tích mới to lớn, góp phần thiết thực vào việc hiện thực hóa và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược và tình hữu nghị Việt Nam - Singapore. VUFO sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ một cách hiệu quả nhất các hoạt động của Hội trong thời gian tới.

Ông Vũ Viết Ngoạn tái đắc cử Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore nhiệm kỳ 2021-2026
Bà Nguyễn Phương Nga trao tặng bức trướng cho tập thể Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore. (Ảnh: Tuấn Việt)

Nhân dịp này, Đoàn Chủ tịch VUFO đã trao tặng bức trướng cho tập thể Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Hội và ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội.

Phát triển hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore Phát triển hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore
Tiềm năng phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Singapore Tiềm năng phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Singapore

Ngọc Châu
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam – Singapore thúc đẩy hợp tác về 5G, AI và an ninh số trong ASEAN

Việt Nam – Singapore thúc đẩy hợp tác về 5G, AI và an ninh số trong ASEAN

Ngày 16/1, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6 được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam và Singapore đã tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực hạ tầng số, quản trị trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và an ninh mạng, góp phần hiện thực hóa các ưu tiên chung của ASEAN trong kỷ nguyên số hóa.
Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore: Lấy kết nối doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo làm trục hoạt động năm 2026

Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore: Lấy kết nối doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo làm trục hoạt động năm 2026

Ngày 15/12 tại Hà Nội, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore (VSFA) tổ chức Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành nhằm tổng kết hoạt động năm 2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2026. Các đại biểu khẳng định vai trò ngày càng thực chất của giao lưu nhân dân trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore; xác định năm 2026 là năm bản lề, tập trung vào kết nối doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ III.
SEIP 2025: Bệ đỡ đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp xã hội Việt Nam

SEIP 2025: Bệ đỡ đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp xã hội Việt Nam

Ngày 13/12 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2025 (TECHFEST Việt Nam 2025) đã diễn ra sự kiện tổng kết Demo Day của Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp xã hội đổi mới sáng tạo (SEIP) 2025.

Các tin bài khác

6 trọng tâm trong công tác năm 2026 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM

6 trọng tâm trong công tác năm 2026 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM

Năm 2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM xác định 6 trọng tâm công tác nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân, bảo đảm bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, sự chỉ đạo của Thành phố, đồng thời phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, hợp tác của Thành phố với bạn bè quốc tế trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.
Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.

Đọc nhiều

CMG phát sóng chương trình Gala Tết Nguyên tiêu 2026

CMG phát sóng chương trình Gala Tết Nguyên tiêu 2026

Rằm tháng Giêng – Tết Nguyên tiêu – là thời khắc trăng tròn, hoa nở, người người sum họp. Vào lúc 20h ngày 3/3 (giờ Bắc Kinh), Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) phát sóng chương trình Gala Tết Nguyên tiêu 2026 trong không khí rộn ràng, vui tươi, làm nổi bật cảm giác hài hòa, ấm áp và đoàn viên.
Tan-Viet Group Poland: Đưa thương hiệu Việt đến 115 quốc gia

Tan-Viet Group Poland: Đưa thương hiệu Việt đến 115 quốc gia

Từ sự hiện diện trên những kệ hàng siêu thị tại Ba Lan vào đầu thập niên 1990 đến mạng lưới phân phối trải rộng hơn 115 quốc gia hiện nay, hành trình của Tan-Viet Group Poland và doanh nhân Việt kiều Tào Ngọc Tú không chỉ là câu chuyện thành công trong lĩnh vực thực phẩm. Đó còn là biểu tượng cho tầm vóc, bản lĩnh và khát vọng vươn xa của thương hiệu Việt – khi sản phẩm Việt đủ năng lực bước vào dòng chảy chính của thị trường quốc tế, cạnh tranh sòng phẳng và khẳng định giá trị trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
Làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Bulgaria trong giai đoạn mới

Làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Bulgaria trong giai đoạn mới

Ngày 2/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 148 năm Quốc khánh Cộng hòa Bulgaria (3/3/1878 - 3/3/2026) và 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Bulgaria (1950 - 2026). Sự kiện là dịp nhìn lại những kết quả hợp tác nổi bật, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và thương mại, đồng thời khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Bulgaria trong giai đoạn mới.
Dự án GREAT 2 Lào Cai do Chính phủ Australia tài trợ đã hỗ trợ gần 6.000 hộ dân

Dự án GREAT 2 Lào Cai do Chính phủ Australia tài trợ đã hỗ trợ gần 6.000 hộ dân

Đây là số liệu được đưa ra tại cuộc họp định kỳ nhằm đánh giá tiến độ triển khai, thảo luận kế hoạch hoạt động năm 3 và đề xuất phân bổ ngân sách cho một số tiểu dự án do Ban Chỉ đạo Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại tỉnh Lào Cai” (Dự án GREAT 2 Lào Cai do Chính phủ Australia tài trợ) tổ chức ngày 4/3.
Hoàn thành bầu cử sớm cho cử tri khu vực Cụm Ba Kè

Hoàn thành bầu cử sớm cho cử tri khu vực Cụm Ba Kè

Từ ngày 1 - 3/3, Đoàn công tác Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân do Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng, Tổ trưởng Tổ bầu cử sớm làm Trưởng đoàn, đã hoàn thành nhiệm vụ tổ chức bỏ phiếu sớm cho cử tri tại các nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác thủy hải sản tại khu vực Cụm Ba Kè.
Vừa bội thu cá ngừ, vừa siết chặt IUU: Khánh Hòa khởi đầu năm mới bằng khai thác bền vững

Vừa bội thu cá ngừ, vừa siết chặt IUU: Khánh Hòa khởi đầu năm mới bằng khai thác bền vững

Những chuyến biển “xuyên” Tết Bính Ngọ 2026 mang về sản lượng cá ngừ khả quan cho ngư dân Khánh Hòa. Song song với tín hiệu tích cực về sản lượng và giá bán, địa phương tăng cường kiểm soát đội tàu, giám sát hành trình, nhật ký điện tử và truy xuất nguồn gốc, hướng đến nghề cá có trách nhiệm và bền vững.
EC sẽ làm việc tại Việt Nam từ 9-19/3 về IUU

EC sẽ làm việc tại Việt Nam từ 9-19/3 về IUU

Ngày 2/3, Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố ven biển về việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C

Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tràn về khiến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ; Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An chuyển mưa rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức 15-18 độ C.
4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

Bầu cử là việc công dân lựa chọn những người đại diện thay mặt mình quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước. Theo quy định tại Điều 7 Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử ở nước ta được tiến hành theo 4 nguyên tắc cơ bản: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đây là những nguyên tắc nền tảng, bảo đảm tính dân chủ, khách quan và công bằng của quá trình bầu cử.
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Phiên bản di động