Trang chủ Hữu nghị
12:53 | 13/04/2020 GMT+7

Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani tặng nhân dân nước bạn 500 triệu đồng chống dịch COVID-19

aa
Sáng 13/4, đại diện Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani đã đến Đại sứ quán Rumani tại Việt Nam trao tặng 500 triệu đồng để ủng hộ nhân dân Rumani chống dịch COVID-19.
hoi huu nghi viet nam rumani tang nhan dan nuoc ban 500 trieu dong chong dich covid 19 Lời cảm ơn từ bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam
hoi huu nghi viet nam rumani tang nhan dan nuoc ban 500 trieu dong chong dich covid 19 Hội Hữu nghị Việt Nam - Italia tặng 41.000 khẩu trang cho Đại sứ quán Italia tại Việt Nam
hoi huu nghi viet nam rumani tang nhan dan nuoc ban 500 trieu dong chong dich covid 19
Đại sứ Emil Ghitulescu trao đổi cùng đại diện Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani.

Tham dự có: Đại sứ Rumani tại Việt Nam Emil Ghitulescu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani Bùi Trọng Đỉnh và Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Nguyễn Văn Xương.

Đón nhận món quà từ nhân dân Việt Nam, Đại sứ Emil Ghitulescu đã gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani và Lãnh sự danh dự Rumani tại TP. Hồ Chí Minh là bà Trần Thị Thanh Nhàn (Nghệ danh Lý Nhã Kỳ) vì những tình cảm quý báu dành cho Rumani.

"Việc Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani kêu gọi ủng hộ cho người dân Rumani chống dịch COVID-19 là hành động biểu tượng cho tinh thần đoàn kết giữa hai dân tộc", Đại sứ Emil Ghitulescu nhấn mạnh.

Thông tin về tình hình dịch bệnh tại Rumani, Đại sứ Emil Ghitulescu cho biết, hiện tại Rumani có 6300 người nhiễm COVID-19 và 316 người đã tử vong. Vì vậy, món quà hỗ trợ của Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani vô cùng thiết thực. “Hành động này của Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani còn hơn cả sự ủng hộ. Đó là những tình cảm quý báu xuất phát từ trái tim, tấm lòng của người dân Việt Nam đối với đất nước và con người Rumani. Và quả thật, tình bạn vào thời điểm khó khăn rất đáng quý trọng”, Đại sứ chia sẻ.

Nhân dịp này, Đại sứ Rumani tại Việt Nam cũng gửi lời cảm ơn tới Chính phủ Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có những biện pháp kịp thời, cương quyết để chống dịch COVID-19. “Là một người nước ngoài ở Việt Nam, tôi cảm thấy rất yên tâm”, Đại sứ cho biết.

hoi huu nghi viet nam rumani tang nhan dan nuoc ban 500 trieu dong chong dich covid 19
Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani trao 500 triệu đồng cho Đại sứ quán Rumani tại Việt Nam.

Thay mặt Hội, ông Bùi Trọng Đỉnh bày tỏ sự sẻ chia về những khó khăn hiện nay mà Rumani đang phải đương đầu trong tình hình dịch bệnh COVID-19.

Ông Bùi Trọng Đỉnh cho biết, sau khi nhận được thông tin từ Chủ tịch Hội hữu nghị “Bông Sen” Rumani - Việt Nam và qua trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Rumani, Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani nhận thấy tình hình dịch COVID-19 tại Rumani đang diễn biến rất phức tạp.

Trước tình hình đó, ngày 23/3, Ban thường vụ Hội đã họp online và đưa ra quyết định kêu gọi ủng hộ cho nhân dân Rumani trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh. Chỉ sau hơn 2 tuần, nhiều doanh nghiệp có hợp tác với Rumani và những người từng học tập, sinh sống tại Rumani đã hưởng ứng tích cực lời kêu gọi và ủng hộ hơn 22.000 USD (khoảng 500 triệu đồng) để giúp đỡ nhân dân Rumani. Đây là món quà thể hiện tình đoàn kết, tương thân tương ái của nhân dân Việt Nam với nhân dân Rumani góp phần tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani và Đại sứ quán Rumani tại Việt Nam quyết định chuyển món quà hỗ trợ này đến Hội Chữ thập đỏ của Rumani. Số tiền sẽ được sử dụng để mua các vật tư y tế chống lại dịch COVID-19 như bộ kit xét nghiệm virus, khẩu trang y tế, nước rửa tay…

Chia sẻ với Tạp chí Thời Đại, Đại sứ Emil Ghitulescu cho biết những công dân Rumani đang sinh sống hay đi du lịch đến Việt Nam trong thời điểm này đều nhận được quan tâm của Chính phủ, Bộ Ngoại giao Việt Nam. Phía Sứ quán nhận được sự hỗ trợ tận tình từ các Bộ, ban ngành cũng như các công ty du lịch của Việt Nam để đưa người Rumani về nước.

“Tôi hy vọng Việt Nam, Rumani và tất cả các nước trên thế giới sẽ cùng nhau vượt qua đại dịch. Trong thời điểm này, sự đoàn kết giữa các nước chính là điều quan trọng nhất”, Đại sứ cho biết.

Về những hoạt động kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Rumani, Đại sứ Emil Ghitulescu cho biết Sứ quán có rất nhiều kế hoạch triển khai để tôn vinh tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Tuy nhiên, trong tình hình dịch COVID-19 như hiện nay, nhiều hoạt động mà Sứ quán và các đối tác Việt Nam đã lên kế hoạch từ trước đã bị huỷ hoặc hoãn lại, như: Triển lãm tranh về quan hệ Việt Nam – Rumani; Buổi ra mắt sách của Đại sứ và một người bạn Việt Nam từng học tại Rumani; hội thảo, chuyên đề về quan hệ Việt Nam – Rumani… Đại sứ hy vọng rằng, dịch COVID-19 sẽ sớm bị đẩy lùi để những hoạt động, kế hoạch kỷ niệm sẽ tiếp tục được triển khai.

Về những hợp tác giữa Việt Nam và Rumani trong thời gian vừa qua, Đại sứ Emil Ghitulescu cho biết, xuất khẩu lao động là lĩnh vực được đánh giá phát triển nhất giữa hai nước. Tháng 11/2018, Chính phủ hai nước đã ký Thoả thuận hợp tác về xuất khẩu lao động. Trong thời gian gần đây, Phòng Lãnh sự của Sứ quán đã làm việc rất nỗ lực để cấp visa cho hàng nghìn lao động Việt Nam sang Rumani.

hoi huu nghi viet nam rumani tang nhan dan nuoc ban 500 trieu dong chong dich covid 19 Báo El Ojo Digital, Argentina: Mô hình chống COVID-19 của Việt Nam là điển hình cho thế giới

Trên trang mạng El Ojo Digital, Argentina đã ca ngợi Việt Nam là một trong những điểm sáng trên thế giới về công tác phòng ...

hoi huu nghi viet nam rumani tang nhan dan nuoc ban 500 trieu dong chong dich covid 19 Việt Nam viện trợ Campuchia và Myanmar phòng, chống COVID-19

Ngày 10/4, tại Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà, huyện Tân Hồng, đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã trao tặng nhiều vật tư ...

hoi huu nghi viet nam rumani tang nhan dan nuoc ban 500 trieu dong chong dich covid 19 Pháp muốn dành 1 tỷ Euro cho các hoạt động ở Việt Nam

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas đã chia sẻ mong muốn đón Tết Nguyên đán đầu tiên tại Hà ...

Thuỳ Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động