Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
19:36 | 09/09/2020 GMT+7

Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani: Nỗ lực triển khai các hoạt động ý nghĩa trong bối cảnh COVID-19

aa
Ngày 9/9/2020, tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani đã tổ chức họp Ban thường vụ mở rộng nhằm sơ kết công tác 8 tháng đầu năm 2020 và thảo luận về phương hướng hoạt động các tháng cuối năm.
Gần 100 công dân Việt Nam tại Rumani được đón về nước Gần 100 công dân Việt Nam tại Rumani được đón về nước

Ngày 21/7, chuyến bay thương mại đầu tiên của Vietnam Airlines bay thẳng trực tiếp từ Việt Nam sang Rumani đã đón gần 100 công ...

Khai trương phòng trưng bày ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Rumani nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người Khai trương phòng trưng bày ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Rumani nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người

Ngày 19/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Rumania đã tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và khai trương phòng trưng ...

Tham dự buổi họp có: Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani Tống Văn Nga; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Bùi Trọng Đỉnh; Phó Chủ tịch Hoàng Trung Du; Phó Chủ tịch Vũ Khắc Nhụ; Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Nguyễn Văn Xương cùng các Ủy viên Ban Thường vụ và một số Chủ tịch Chi hội hữu nghị Việt Nam – Rumani.

3927 img 4281 2
Các đại biểu tham dự họp Ban thường vụ mở rộng Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani.

Tại buổi họp, các đại biểu đã nghe Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani trong 8 tháng đầu năm 2020. Theo đó, nhân kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Rumani, Hội có nhiều kế hoạch triển khai các hoạt động, tuy nhiên, do dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, nhiều hoạt động đã bị huỷ hoặc hoãn lại. Dù còn nhiều khó khăn nhưng Hội đã tổ chức triển khai được nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc biệt là quyên góp, ủng hộ nhân dân Rumani chống dịch COVID-19.

Theo báo cáo của Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Bùi Trọng Đỉnh, sau khi nhận được thông tin từ Chủ tịch Hội hữu nghị “Bông Sen” Rumani - Việt Nam và qua trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Rumani, Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani nhận thấy tình hình dịch COVID-19 tại Rumani đang diễn biến rất phức tạp.

Trước tình hình đó, ngày 23/3, Ban thường vụ Hội đã họp online và đưa ra quyết định kêu gọi ủng hộ cho nhân dân Rumani trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh. Chỉ sau 3 tuần, nhiều doanh nghiệp, tập thể, chi hội, những người từng học tập, sinh sống tại Rumani đã hưởng ứng tích cực lời kêu gọi. Trong đó, bà Trần Thị Thanh Nhàn (Lý Nhã Kỳ), Lãnh sự danh dự Rumani tại TP.HCM ủng hộ 100 triệu đồng.

3933 img 4282 2 copy
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani Bùi Trọng Đỉnh.

Tính đến hết ngày 16/4, tổng số tiền quyên góp ủng hộ là hơn 603 triệu đồng. Sáng 13/4, tại Đại sứ quán Rumani ở Hà Nội, đại diện Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani đã trao tặng món quà 22.000 USD (hơn 500 triệu đồng). Số tiền nêu trên sau đó đã được chuyển đến Hội Chữ thập đỏ của Rumani để mua các vật tư y tế chống lại dịch COVID-19 như bộ kit xét nghiệm virus, khẩu trang y tế, nước rửa tay…

Trong ngày 16/4, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani cũng đã trao số tiền 100 triệu đồng ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam.

“Chiến dịch kêu gọi ủng hộ được tổ chức nhanh gọn, khoa học, công khai minh bạch và đạt được kết quả tốt đẹp, được báo chí, truyền thông của Rumani và Việt Nam đánh giá cao. Đây là hoạt động đặc biệt có ý nghĩa trong lịch sử gần 30 hoạt động của Hội, đồng thời góp phần nhỏ vào kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Rumani” - ông Bùi Trọng Đỉnh nhấn mạnh.

Cũng tại buổi họp, các đại biểu đã nghe thông báo về tình hình quan hệ hữu nghị Việt Nam - Rumani, thảo luận phương hướng hoạt động của Hội trong thời gian tới, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 102 năm Quốc khánh Rumani và 70 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Rumani.

Các đại biểu nhất trí với 3 kịch bản tổ chức sự kiện kỷ niệm 102 năm Quốc khánh Rumani và 70 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Rumani, phụ thuộc vào tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, nếu dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, sự kiện sẽ được tổ chức trọng thể cùng lễ mít tinh kết hợp với triển lãm sách, ảnh quan hệ ngoại giao hai nước. Trong trường hợp dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, sự kiện sẽ được tổ chức trang trọng, gọn nhẹ. Nếu dịch COVID-19 bùng phát, sự kiện sẽ được tổ chức online.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã thảo luận danh sách các cá nhân xét tặng huy hiệu hữu nghị nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Rumani, danh sách đề nghị khen thưởng năm 2020 và công tác chuẩn bị cho tập san đặc biệt.

3936 img 4287 2
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani Tống Văn Nga.

Tổng kết buổi họp, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani Tống Văn Nga nhất trí với 3 kịch bản tổ chức sự kiện kỷ niệm 102 năm Quốc khánh Rumani và 70 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Rumani. Ông Tống Văn Nga nhấn mạnh việc trao tặng huy hiệu hữu nghị là sự tri ân, tôn vinh những cá nhân, tập thể có đóng góp cho các hoạt động góp phần phát triển, bền chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa 2 dân tộc vì vậy cần lựa chọn kỹ lưỡng để tìm được những người có đóng góp xứng đáng.

Hội chữ thập đỏ Rumani cảm kích về hành động hỗ trợ của Hội Hữu nghị Việt Nam – Rumani Hội chữ thập đỏ Rumani cảm kích về hành động hỗ trợ của Hội Hữu nghị Việt Nam – Rumani

Mới đây, Hội chữ thập đỏ Rumani đã lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể thành viên của Hội Hữu nghị Việt Nam – ...

Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani trao 100 triệu đồng cho MTTQ Việt Nam ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani trao 100 triệu đồng cho MTTQ Việt Nam ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Sáng ngày 16/4, tại Hà Nội, đại diện Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Rumani đã trao 100 triệu đồng cho Ủy ban ...

Ngọc Lê
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani

Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức buổi gặp gỡ và giao lưu với đoàn Trường Đại học Khoa học Nông nghiệp và Thú y Bucharest (Rumani) nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Hoạt động góp phần tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục, các cựu lưu học sinh và thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Việt Nam có thể dẫn dắt một số lĩnh vực hợp tác mới của ASEAN

Việt Nam có thể dẫn dắt một số lĩnh vực hợp tác mới của ASEAN

Điều phối viên của Viện Nghiên cứu quốc phòng và chiến lược Indonesia, đánh giá trong hơn 3 thập kỷ tham gia ASEAN, Việt Nam đã có nhiều đóng góp nổi bật đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand được kỳ vọng sẽ kết nối và phát huy nguồn lực trí tuệ của cộng đồng người Việt, tăng cường sự gắn kết cộng đồng, thúc đẩy quan hệ hợp tác nhân dân cũng như đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của Việt Nam và New Zealand.

Các tin bài khác

Hội hữu nghị Việt Nam - Áo kết nối trí thức, nhà khoa học tại Áo

Hội hữu nghị Việt Nam - Áo kết nối trí thức, nhà khoa học tại Áo

Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Áo do GS.TS Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội dẫn đầu vừa có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hoà Áo. Đoàn đã gặp gỡ trí thức Việt Nam, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam cùng một số cơ sở nghiên cứu, trường đại học và tổ chức quốc tế tại Áo, trao đổi khả năng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani

Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức buổi gặp gỡ và giao lưu với đoàn Trường Đại học Khoa học Nông nghiệp và Thú y Bucharest (Rumani) nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Hoạt động góp phần tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục, các cựu lưu học sinh và thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka nhiệm kỳ 2026-2031: Ưu tiên kết nối địa phương, doanh nghiệp và trường đại học

Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka nhiệm kỳ 2026-2031: Ưu tiên kết nối địa phương, doanh nghiệp và trường đại học

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka xác định mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục, Phật giáo và du lịch. Trước mắt, Hội được đề nghị thúc đẩy kết nối giữa địa phương, doanh nghiệp và trường đại học hai nước.
Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia: Thắt chặt tình đoàn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa

Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia: Thắt chặt tình đoàn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa

120 đại biểu thiếu nhi Việt Nam-Lào-Campuchia đã tham dự Liên hoan thiếu nhi 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ 8, năm 2026 với chủ đề “Vòng tay bè bạn”, khai mạc sáng 28/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đọc nhiều

Khơi thông nguồn lực phát triển: HĐND TP Cần Thơ xem xét nhiều chính sách trọng điểm

Khơi thông nguồn lực phát triển: HĐND TP Cần Thơ xem xét nhiều chính sách trọng điểm

Chiều 30/7, HĐND TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ Tư (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công, phát triển hạ tầng, an sinh xã hội và nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo động lực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo.
Toàn văn Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan

Toàn văn Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan.
Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài: Từ vai trò tiên phong của đối ngoại, đến động lực phát triển quốc gia và từng địa phương

Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài: Từ vai trò tiên phong của đối ngoại, đến động lực phát triển quốc gia và từng địa phương

Trước thềm Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao giới thiệu bài viết "Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài: Từ vai trò tiên phong của đối ngoại, đến động lực phát triển quốc gia và từng địa phương" của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Chiều 29/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird, trao đổi về việc làm sâu sắc và mở rộng hợp tác quốc phòng song phương.
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau

Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nghề cá, tỉnh Cà Mau đang từng bước minh bạch hóa hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản thông qua Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT). Đây được xem là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), hướng tới sớm gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng", đồng thời xây dựng ngành thủy sản hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động