Trang chủ Hữu nghị
11:27 | 01/04/2020 GMT+7

Hội hữu nghị Việt Nam-Liên Bang Nga điều chỉnh hoạt động sang hình thức online vì COVID-19

aa
Trong năm kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt-Xô/Ngày truyền thống Hội Hữu nghị Việt-Nga (23/5/1950-23/5/2020), Hội Hữu nghị Việt-Nga đã xây dựng kế hoạch tổ chức rất nhiều hoạt động ở cấp trung ương và cơ sở. Nhưng do dịch covid-19, Hội thực hiện điều chỉnh chương trình hoạt động sang hình thức online cho phù hợp.
hoi huu nghi viet nam lien bang nga dieu chinh hoat dong sang hinh thuc online vi covid 19 Hội hữu nghị Hàn - Việt tặng 5.000 khẩu trang cho người Việt Nam tại Hàn Quốc
hoi huu nghi viet nam lien bang nga dieu chinh hoat dong sang hinh thuc online vi covid 19 Hội Hữu nghị Việt Nam - Italia tặng 41.000 khẩu trang cho Đại sứ quán Italia tại Việt Nam

Không ngừng nghỉ hoạt động, chỉ chuyển đổi phương thức

Ngay từ đầu năm, khi dịch bệnh COVID-19 chưa bùng phát ở quy mô rộng lớn và căng thẳng như hiện nay (cuối tháng 3/2020), Trung ương Hội Hữu nghị Việt-Nga đã nắm bắt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời thực hiện những biện pháp phòng chống dịch bệnh. Cụ thể, Trung ương Hội đã hủy quyết định triệu tập hội nghị toàn quốc tổng kết hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Hội Hữu nghị Việt-Nga dự kiến tiến hành tại Hà Nội ngày 16/2/2020.

Ban Thư ký Hội đã gửi qua thư điện tử những văn bản cần thiết, mà bình thường được in ấn và phân phát tại hội nghị, tới các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội cũng như những người lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt-Nga tỉnh, thành phố và Chi hội trực thuộc Trung ương. Những văn bản này kịp thời giúp các cán bộ và tổ chức hội nắm bắt, trao đổi ý kiến xung quanh việc nhận định, đánh giá hoạt động Hội trong năm qua và những kế hoạch trong năm 2020 là một năm “vàng son” với nhiều sự kiện quan trọng của Việt Nam, Liên Bang Nga và trong mối quan hệ Việt-Nga.

hoi huu nghi viet nam lien bang nga dieu chinh hoat dong sang hinh thuc online vi covid 19
Hội Hữu nghị Việt-Nga là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2018 (Ảnh: VUFO)

Tiếp đó, hội nghị dự kiến của Ban Thường vụ Hội Hữu nghị Việt-Nga cũng không tổ chức tại Hà Nội. Các ủy viên Ban Thường vụ nghiên cứu văn bản “mềm” gửi qua thư điện tử, nêu ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng kết 2019, chương trình hoạt động năm 2020 và đối với những vấn đề cụ thể như tài chính Hội (quyết toán 2018, dự toán 2020); chương trình lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt-Xô/Ngày truyền thống Hội Hữu nghị Việt-Nga v.v… Các ủy viên Ban thường vụ cho ý kiến, sau đó, Chủ tịch Hội Trần Bình Minh đã kết luận những nội dung cơ bản để làm căn cứ cho toàn Hội triển khai thực hiện.

Nhiều hoạt động sắp tới

“Sợi chỉ màu” xuyên suốt hoạt động của Hội Hữu nghị Việt-Nga đợt vừa qua và trong thời gian sắp tới là phòng chống, thích ứng với diễn biến dịch COVID-19. Bình thường, hoạt động của Hội Hữu nghị Việt-Nga luôn luôn sôi động suốt năm, nhưng những tháng vừa qua nhiều hoạt động phải tạm hoãn. Tháng 5/2020 được coi là tháng “trọng điểm” của Hội Hữu nghị Việt-Nga: bên cạnh ngày lễ của Hội (23/5) còn có các ngày lễ Chiến thắng của Việt Nam và Liên Bang Nga, như Chiến thắng 30/4, Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5, Chiến thắng trong Cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại (9/5), kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)… Kế hoạch chi tiết tổ chức hoạt động nhân những sự kiện này đã được đề ra nhưng sẽ phải căn cứ vào diễn biến COVID-19 mới có thể triển khai thực hiện được.

hoi huu nghi viet nam lien bang nga dieu chinh hoat dong sang hinh thuc online vi covid 19
Khánh thành Tượng đài Ghéc-man Ti-tốp tại đảo Ti-tốp, Vịnh Hạ Long, ngày 14/9/2015 (Ảnh: VUFO)

Những hoạt động khác trong thời gian tiếp theo, như Đại hội Vinacorvuz (Hiệp hội những người Việt Nam tốt nghiệp đại học Liên Xô/Nga) hay Hội nghị giao ban toàn quốc lần thứ 14 Hội Hữu nghị Việt-Nga tại tỉnh Quảng Bình… sẽ sẵn sàng khởi động khi tình hình (liên quan dịch COVID-19) trở lại bình thường.

Phối hợp online với Hội Hữu nghị Nga-Việt

Cũng dễ hiểu là trong thời gian qua không có trao đổi đoàn qua lại giữa Hội Hữu nghị Việt-Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt anh em. Nhưng sự phối hợp hành động giữa hai Hội vẫn được duy trì thường xuyên theo phương thức online.

Một hoạt động trọng tâm được thúc đẩy nhịp nhàng là xây dựng dự thảo Thỏa thuận hợp tác giữa Hội Hữu nghị Việt-Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt giai đoạn 2020-2025. Đây là một văn bản “truyền thống” giữa hai Hội, nghĩa là không phải lần đầu tiên hai bên xây dựng, ký kết. “Thỏa thuận” là văn kiện khung, đề ra mục tiêu, phương hướng, biện pháp phát triển, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Hội nhằm góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga đi vào chiều sâu, với những hình thức tổ chức cụ thể trên nhiều lĩnh vực.

Ở Việt Nam, dự thảo Thỏa thuận hợp tác giữa hai Hội Hữu nghị trải qua tiến trình xem xét, thẩm định của các cơ quan có thẩm quyền hữu quan, do đó, hai Hội Hữu nghị thường xuyên tiến hành tham vấn online để thống nhất các điểm điều chỉnh, bổ sung, sửa chữa cho phù hợp, nhằm bảo đảm việc triển khai thực hiện Thỏa thuận sau này có hiệu quả cao nhất. Theo dự kiến, Thỏa thuận hợp tác 2020-2025 sẽ được Chủ tịch hai Hội Hữu nghị Việt Nam và Liên Bang Nga ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam hoặc Liên Bang Nga trong năm 2020.

hoi huu nghi viet nam lien bang nga dieu chinh hoat dong sang hinh thuc online vi covid 19
Ngày 6/4/2015, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Nga Đào Trọng Thi và Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt Vladimir Buyanov ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Hội giai đoạn 2016-2020 (Ảnh: VUFO)

Thời gian qua, nhờ online mà hai Hội Hữu nghị đã có nhiều chia sẻ với nhau về những chuyện liên quan dịch bệnh COVID-19 ở hai nước. Thật cảm động khi Hội Hữu nghị Việt-Nga đã nhanh chóng nhận được những lời hỏi thăm chân tình của bạn bè Nga và về phần mình, Hội Hữu nghị Việt-Nga cũng thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, chia sẻ với Hội Hữu nghị Nga-Việt về những diễn biến đáng lo ngại của COVID-19 ở nước bạn.

Chung tay chia sẻ khó khăn, ngăn chặn COVID-19

Không chỉ thực hiện triệt để những biện pháp phòng chống COVID-19 bằng cách chuyển phương thức hoạt động từ “mặt đất” sang không gian mạng, Hội Hữu nghị Việt-Nga có rất nhiều biện pháp thiết thực chung tay chia sẻ khó khăn, giúp đỡ lực lượng xung kích trên tuyến đầu chống dịch.

Đông đảo hội viên Hội Hữu nghị Việt-Nga đã hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhắn tin quyên góp tiền ủng hộ cuộc chiến chống COVID-19. Với tin nhắm CV gửi vào số 1407, nhiều hội viên Hội Hữu nghị Việt-Nga đã có “N” lần ủng hộ, đóng góp phần nhỏ bé của mình vào quỹ chống dịch.

Cũng có tổ chức hội thực hiện hoạt động cụ thể rất có ý nghĩa. Chẳng hạn, Hội Hữu nghị Việt-Nga tỉnh Phú Yên đã phối hợp Trường cao đẳng nghề của tỉnh tới thăm và tặng Trung đoàn Không quân 910 đóng trên địa bản tỉnh thiết bị rửa tay sát khuẩn cảm ứng, sử dụng tiện lợi, tiết kiệm dung dịch rửa tay, giúp ngăn chặn lây lan dịch trong cộng đồng.

hoi huu nghi viet nam lien bang nga dieu chinh hoat dong sang hinh thuc online vi covid 19 Hội hữu nghị Phần Lan - Việt Nam: Gần 50 năm đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị hai nước

Sáng 6/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Huân chương Hữu nghị của Nước Cộng hòa XHCN ...

hoi huu nghi viet nam lien bang nga dieu chinh hoat dong sang hinh thuc online vi covid 19 Hội hữu nghị Việt-Trung TP. Hà Nội tặng 1.000 khẩu trang cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam

Ngày 21/02, Hội Hữu nghị Việt-Trung thành phố Hà Nội tổ chức Lễ trao tặng Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam 1000 khẩu ...

hoi huu nghi viet nam lien bang nga dieu chinh hoat dong sang hinh thuc online vi covid 19 Việt Nam-Ấn Độ khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực mới

Hai nước thống nhất tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp trong các lĩnh vực mới mà Ấn Độ có thế mạnh và Việt Nam ...

Hội Hữu nghị Việt - Nga
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Bắc Giang khóa V xác định đổi mới và nâng cao hoạt động

Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Bắc Giang khóa V xác định đổi mới và nâng cao hoạt động

Sáng ngày 16/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Giang, Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Bắc Giang (Hội) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Bắc Giang khóa IV tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa V.

Các tin bài khác

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á với đóng góp đào tạo hơn 60 bác sỹ chuyên khoa mắt với tay nghề cao tại các bệnh viện, mổ miễn phí cho hơn 60.000 bệnh nhân khó khăn tại Việt Nam.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động