Trang chủ Hữu nghị
11:46 | 27/07/2017 GMT+7

Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

aa
TĐO - Chiều 25/8, tại trụ sở Bộ Xây Dựng, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Tham dự Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba; ông Nguyễn Duy Cương,Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba và một số thành viên trong Ban Chấp hành Hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba.

hoi huu nghi viet nam cuba so ket cong tac 6 thang dau nam 2017

Ông Nguyễn Duy Cương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội trình bày khái quát công tác hoạt động của Hội 6 tháng đầu năm 2017

Tại buổi họp, ông Nguyễn Duy Cương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội trình bày khái quát công tác hoạt động của Hội 6 tháng đầu năm 2017. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2017, Hội đã phối hợp tốt với UBND thị xã Sơn Tây và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam –Cuba TP. Hà Nội tổ chức cuộc giao lưu hữu nghị chào mừng Quốc khánh Cuba. Nhân kỷ niệm 56 năm ngày “Chiến thắng Hiron”, Hội đã phối hợp với UBND, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang tổ chức cuộc giao lưu hữu nghị tại TP. Tuyên Quang và làm lễ dâng hương và đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Định Hóa, Thái Nguyên.

Ngoài ra, Hội đã phối hợp với Liên hiệp hữu nghị đón đoàn của Viện Cuba hữu nghị giữa các dân tộc (ICAP) do nhà báo Marta Rojas, Phó chủ tịch Hội hữu nghị Cuba- Việt Nam dẫn đoàn thăm Việt Nam từ ngày 13 đến ngày 19/4/2017. Hội cũng đã phối hợp tổ chức thành công buổi gặp gỡ và giao lưu với Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội chính quyền nhân dân Cuba vào ngày 13/6 tại trụ sở Liên hiệp.

Ngày 23/5, Hội đã tổ chức lễ công bố và ra mắt của tân Chủ tịch với Ban Chấp hành, đồng thời tổ chức giao lưu hữu nghị chào mừng đoàn Đảng Cộng sản Cuba do đồng chí José Ramón Balaguer, bí thư TW Đảng, trưởng ban Đối ngoại TW dẫn đầu đến Việt Nam.

Bên cạnh đó, Hội tham dự tích cực, đầy đủ các hoạt động chung do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam và các cơ quan hữu quan tổ chức; bộ phận Thường trực của Hội luôn chủ động phối hợp cung cấp thông tin cho các phóng viên báo chí, truyền hình ở Trung ương và Hà Nội, kịp thời đưa tin về các hoạt động đoàn kết, hữu nghị với Cuba.

hoi huu nghi viet nam cuba so ket cong tac 6 thang dau nam 2017

Ông Bùi Khắc Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Tại buổi họp, các Ủy viên Ban chấp hành Hội đồng ý nhất trí với báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2017. Đồng thời xây dựng nhiệm vụ công tác Hội 6 tháng cuối năm 2017 cần tập trung thực hiện các chương trình, hoạt động cụ thể của Hội theo các ngày kỷ niệm lịch sử truyền thống của hai nước và những sự kiện thời sự nảy sinh từ nay đến cuối năm như kỷ niệm lần thứ 64 Cuộc tiến công Moncada – Ngày Quật khởi của dân tộc Cuba (26/7/1953-26/7/2017),lễ tưởng niệm 1 năm ngày mất lãnh tụ Cuba Fidel Castro (26/11/2016) và lễ kỷ niệm 59 năm Quốc Khánh Cuba (1/1/1959-1/1/2017); phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức, tham gia, hưởng ứng các hoạt động, sự kiện; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền; đẩy mạnh hoạt động ngoại giao đa phương trên nhiều lĩnh vực với nhân dân Cuba; tổ chức một số hoạt động văn hóa đối ngoại về quan hệ ngoại giao giữa nhân dân Việt Nam – Cuba; kiện toàn và phát triển tổ chức Hội.

Tại Hội nghị, ông Lê Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ - Bộ Ngoại giao, Ủy viên Ban Thường vụ Hội đã chia sẻ một số thông tin về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của Cuba trong mấy năm gần đây; về mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba.

Cũng tại Hội nghị các đại biểu đã đóng góp ý kiến để bổ sung, hoàn thiện bản báo cáo, đồng thời chia sẻ những khó khăn vướng mắc cũng như phương hướng cụ thể nâng cao hiệu quả hoạt động Hội trong thời gian tới.

hoi huu nghi viet nam cuba so ket cong tac 6 thang dau nam 2017

Bà Trương Thị Mai, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba và thành viên trong Ban Chấp hành Hội

Phát biểu kết luận cuộc họp, bà Trương Thị Mai – Chủ tịch Hội đề nghị Ban Chấp hành Hội cần quan tâm tập trung củng cố và phát triển tổ chức, vận động các tập thể và cá nhân tham gia tổ chức Hội; tiếp tục phát huy vai trò làm cầu nối, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước nói chung và nhân dân Cuba nói riêng.

Minh Phương

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Được thành lập từ tháng 9/2022 với thành viên là những du khách nước ngoài, người nước ngoài định cư ở Đà Nẵng cùng nhiều người dân địa phương, nhóm tình nguyện Trash Hero Đà Nẵng đã và đang góp phần vào hành trình xanh - sạch - đẹp của thành phố biển xinh đẹp.
Ghi nhận đóng góp của Đại sứ An-giê-ri tại Việt Nam cho thúc đẩy quan hệ nhân dân hai nước

Ghi nhận đóng góp của Đại sứ An-giê-ri tại Việt Nam cho thúc đẩy quan hệ nhân dân hai nước

Trong nhiệm kỳ gần 3 năm tại Việt Nam, ông Abdelhamid Boubazine, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân tại Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan, đối tác Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước. Ghi nhận những kết quả và nỗ lực đó, ngày 22/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức trao Kỉ niệm chương “vì Hòa bình, Hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ.
Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động