Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
18:45 | 11/12/2025 GMT+7

Hội hữu nghị hai nước Việt Nam - Thái Lan: thống nhất 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

aa
Ngày 11/12, tại Hải Phòng diễn ra Hội nghị lần thứ XIV giữa Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam. Hai bên thống nhất nhiều định hướng hợp tác mới trong giao lưu nhân dân, giáo dục, văn hóa, kinh tế và kết nối địa phương, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Hải Phòng tăng cường kết nối Việt Nam - Thái Lan qua giao lưu nhân dân
Tin quốc tế ngày 11/12: Hơn 1.500 trường học ở Thái Lan và Campuchia buộc phải đóng cửa

Tham dự Hội nghị có Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya; ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; ông Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan; ông Sanan Angubolkul, Chủ tịch Phòng Thương mại và Hội đồng Thương mại Thái Lan, Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam; đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng, lãnh đạo các sở, ngành thành phố, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tại 12 địa phương và các ủy viên Ban Chấp hành hai Hội.

Phát huy cầu nối thúc đẩy giao lưu nhân dân

Việt Nam - Thái Lan mở rộng hợp tác nhân dân, hướng tới 50 năm quan hệ ngoại giao
Ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát biểu chào mừng Hội nghị. (Ảnh: Thành Luân)

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đánh giá cao việc hai Hội lựa chọn Hải Phòng làm nơi tổ chức Hội nghị lần thứ XIV, thể hiện sự tin cậy và coi trọng đối với uy tín và vai trò của thành phố trong thúc đẩy hợp tác quốc tế và giao lưu nhân dân. Là trung tâm công nghiệp, thương mại, logistics và cảng biển lớn của cả nước, Hải Phòng luôn chủ động thúc đẩy hợp tác với các đối tác quốc tế, trong đó Thái Lan là một trong những đối tác quan trọng.

Thành phố kỳ vọng Hội nghị lần này sẽ tạo thêm nhiều trao đổi sâu sắc, đề xuất hợp tác thực chất, góp phần hình thành các chương trình hợp tác mới giữa Việt Nam và Thái Lan nói chung, giữa Hải Phòng và các địa phương, doanh nghiệp Thái Lan nói riêng. Hải Phòng mong tiếp tục nhận được sự phối hợp của hai Hội trong thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, mở rộng mạng lưới hợp tác phù hợp với tầm nhìn Đối tác chiến lược toàn diện mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất.

Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya đánh giá Hội nghị là dịp để hai Hội rà soát kết quả hợp tác thời gian qua và xây dựng phương hướng hoạt động hướng tới năm 2026 - kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan. Bà ghi nhận nỗ lực của hai Hội trong mở rộng các chương trình giao lưu nhân dân trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao và kinh tế; đồng thời cảm ơn sự phối hợp dành cho các hoạt động của Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam. Đại sứ khẳng định năm 2025 là năm có ý nghĩa bản lề trong triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện và Đại sứ quán sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với hai Hội để thúc đẩy hợp tác song phương.

Việt Nam - Thái Lan mở rộng hợp tác nhân dân, hướng tới 50 năm quan hệ ngoại giao
Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thành Luân)

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan nêu rõ: trong bối cảnh quốc tế phức tạp nhưng quan hệ hai nước vẫn phát triển tích cực, việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện mở ra chương mới với tầm nhìn dài hạn, tin cậy chiến lược và khát vọng chung vì một tương lai gắn kết và phát triển bền vững. Ông cho biết hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước tiếp tục tăng trưởng. Trong 9 tháng năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 16 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2024; Thái Lan là nhà đầu tư ASEAN lớn thứ hai tại Việt Nam với 761 dự án, tổng vốn hơn 14,8 tỷ USD. Hai nước cũng thúc đẩy triển khai Chiến lược "Ba kết nối", 5 tăng cường, thúc đẩy sáng kiến hợp tác du lịch "6 quốc gia - 1 điểm đến" và hiện đã có 20 cặp địa phương hai nước thiết lập quan hệ kết nghĩa.

Ông Nguyễn Văn Thành đánh giá hơn một năm qua, hai Hội đã triển khai nhiều hoạt động phong phú: phối hợp tổ chức các sự kiện nhân các dịp kỷ niệm lớn của hai nước; tham gia các hoạt động do Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam tổ chức; kết nối doanh nghiệp; trao tặng thiết bị y tế; trao đổi học sinh, sinh viên; thúc đẩy kết nghĩa địa phương; giao hữu thể thao… góp phần tăng cường hiểu biết và thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Việt Nam - Thái Lan mở rộng hợp tác nhân dân, hướng tới 50 năm quan hệ ngoại giao
Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Thành Luân)

Hướng tới năm 2026 - 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, ông đề nghị hai Hội tập trung chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm và đóng góp vào việc thực hiện Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030. Bên cạnh đó, hai Hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ; tăng cường hợp tác giáo dục, trao đổi sinh viên; mở rộng trung tâm tiếng Việt tại Thái Lan và tiếng Thái tại Việt Nam; hỗ trợ doanh nghiệp hai bên kết nối đầu tư, thương mại; đóng góp vào thúc đẩy hợp tác du lịch theo sáng kiến “6 quốc gia - 1 điểm đến”.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam Sanan Angubolkul bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại do bão lũ gây ra tại Việt Nam thời gian qua. Ông cho biết cộng đồng người Thái và người Thái gốc Việt tại Thái Lan cũng như tại Việt Nam đều hướng về Việt Nam, gửi lời sẻ chia và tình cảm chân thành tới người dân vùng bị ảnh hưởng. Theo ông, đây là minh chứng rõ nét cho sự gắn bó giữa hai Hội và giữa nhân dân hai nước.

Ông Sanan Angubolkul đánh giá cao phần định hướng và kế hoạch chuẩn bị cho kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan mà lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan đã nêu; đồng thời nhấn mạnh cuộc họp lần này là cơ hội quan trọng để hai bên trao đổi chi tiết hơn về các hoạt động cho năm 2026.

Nhắc lại những kết quả hợp tác trong năm qua, ông nhấn mạnh một hoạt động nổi bật - trận bóng đá giao hữu U17 nữ hai nước, bày tỏ mong muốn trận giao hữu năm tới sẽ được tổ chức tại Thái Lan. Ông cũng khẳng định quyết tâm của phía Thái Lan đối với việc xuất bản ấn phẩm kỷ niệm 50 năm quan hệ Thái Lan - Việt Nam trong năm tới.

Việt Nam - Thái Lan mở rộng hợp tác nhân dân, hướng tới 50 năm quan hệ ngoại giao
Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam Sanan Angubolkul phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thành Luân)

Ông Sanan Angubolkul cho rằng Việt Nam và Thái Lan đều có những thế mạnh riêng, và khi kết hợp các lợi thế này, sức mạnh đó sẽ tăng lên gấp bội, tạo hiệu ứng cộng hưởng trên mọi lĩnh vực. Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện trong năm nay sẽ giúp phát huy sự hiểu biết lẫn nhau và mở rộng hợp tác giữa Nhà nước với Nhà nước, giữa khu vực tư nhân, cũng như giữa người dân hai nước. Ông nhấn mạnh sự hiểu biết và gắn kết chặt chẽ giữa Thái Lan và Việt Nam dựa trên niềm tin vững chắc rằng quan hệ hữu nghị này sẽ tiếp tục mang lại lợi ích chung, bền vững và lâu dài cho cả hai dân tộc.

Nhiều đề xuất mở rộng hợp tác đa lĩnh vực

Các đại biểu hai Hội và đại diện các tỉnh, thành Hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện phương hướng phối hợp hoạt động trong thời gian tới.

Ông Torphong Chaiyasan, Cố vấn Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam, đánh giá hai Hội duy trì nhiều hoạt động phong phú, thực chất - điều hiếm có trong hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của hai Hội trong năm tới sẽ rất lớn, nhất là thúc đẩy kết nối nhân dân - nền tảng bền vững của quan hệ song phương.

Ông cho rằng giao lưu văn hóa cần mở rộng hơn nữa, đặc biệt trong lĩnh vực ẩm thực - “cầu nối không cần ngôn ngữ” nhưng thể hiện rõ sự đồng cảm và thiện chí. Ông đề xuất hai bên quảng bá ẩm thực lẫn nhau để lan tỏa giá trị văn hóa.

Ông Nguyễn Xuân Lạc, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Hà Tĩnh, giới thiệu lợi thế Cảng nước sâu Vũng Áng và mời gọi doanh nghiệp Thái Lan hợp tác trong chế biến, xuất khẩu hải sản, trái cây đặc sản; đồng thời đề xuất phát triển các sản phẩm du lịch chung dựa trên tuyến kết nối ngắn nhất từ Đông Bắc Thái Lan sang Hà Tĩnh.

Việt Nam - Thái Lan mở rộng hợp tác nhân dân, hướng tới 50 năm quan hệ ngoại giao
Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị. (Ảnh: Thành Luân)

Ông Trần Việt, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Tuyên Quang, nhấn mạnh tiềm năng giao lưu văn hóa, lịch sử giữa hai địa phương gắn với hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đề nghị tăng cường hoạt động cho thế hệ trẻ.

Ông Võ Kim Cự, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam, đề nghị đẩy mạnh truyền thông để lan tỏa hoạt động của hai Hội và tăng cơ hội kết nối doanh nghiệp trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội - y tế - du lịch - thương mại.

Bà Trần Thị Mai, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ), Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, cho biết Huế là địa phương hưởng lợi rõ nét từ hợp tác Việt - Thái: từ những du học sinh đầu tiên, đến mạng lưới trao đổi sinh viên - giảng viên, lễ hội nghệ thuật, Festival và bốn lần tổ chức lễ dâng y Kathina. Năm 2026, Huế dự kiến tổ chức chương trình giao lưu sinh viên - giảng viên và Ngày Văn hóa Thái Lan với ẩm thực, triển lãm và giao lưu nghệ thuật.

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Văn Thành cho biết từ sau Hội nghị lần thứ XIII, hai Hội đã tổng kết 8 nhóm kết quả lớn, trong đó có nhiều sản phẩm cụ thể như công trình, sự kiện và đặc biệt là hoạt động nâng cao nhận thức, đào tạo thế hệ kế cận.

Về phương hướng năm 2026, hai Hội thống nhất 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao; Chương trình giao lưu golf doanh nhân hai nước; gặp gỡ doanh nghiệp nhân dịp Tết cổ truyền; Hội nghị kết nối doanh nghiệp nhằm hỗ trợ tìm kiếm đối tác, thị trường, cơ hội đầu tư; thúc đẩy giao lưu giữa các địa phương trên cơ sở mạng lưới kết nghĩa hiện có giữa 20 tỉnh, thành Việt Nam với các địa phương Thái Lan. Hai Hội cũng tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo thông qua trao đổi sinh viên, liên kết giữa các trường đại học, mở rộng trung tâm dạy tiếng Việt tại Thái Lan và tiếng Thái tại Việt Nam. Phía Thái Lan xem xét hỗ trợ thêm học bổng cho học sinh Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó là thúc đẩy hợp tác du lịch, y tế và các lĩnh vực tiềm năng khác.

Hải Phòng tăng cường kết nối Việt Nam - Thái Lan qua giao lưu nhân dân Hải Phòng tăng cường kết nối Việt Nam - Thái Lan qua giao lưu nhân dân
Ngày 10/12, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã gặp gỡ đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam, nhân dịp Hội nghị lần thứ XIV giữa Ban Chấp hành hai Hội tổ chức tại Hải Phòng.
Tin quốc tế ngày 11/12: Hơn 1.500 trường học ở Thái Lan và Campuchia buộc phải đóng cửa Tin quốc tế ngày 11/12: Hơn 1.500 trường học ở Thái Lan và Campuchia buộc phải đóng cửa
Hơn 1.500 trường học buộc phải đóng cửa giữa giao tranh Thái Lan - Campuchia; Mỹ dự kiến yêu cầu du khách miễn visa khai báo lịch sử mạng xã hội 5 năm gần nhất; Osaka lao đao vì du khách Trung Quốc đồng loạt hủy chuyến... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 11/12.
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Giao lưu nhân dân vun đắp quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Giao lưu nhân dân vun đắp quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Ngày 17/7, tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp với Khoa Ngữ văn, Đại học Chulalongkorn tổ chức hội thảo học thuật “Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan: Kết nối nhân dân và giao lưu văn hóa”. Hội thảo nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân, văn hóa và hợp tác giáo dục trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Việt Nam thành lập Lãnh sự quán danh dự đầu tiên tại Thái Lan

Việt Nam thành lập Lãnh sự quán danh dự đầu tiên tại Thái Lan

Ngày 9/7, Việt Nam thành lập Lãnh sự quán danh dự đầu tiên tại Phuket, Thái Lan. Sự kiện góp phần mở rộng sự hiện diện của Việt Nam tại Thái Lan, tăng cường hỗ trợ công dân và thúc đẩy hợp tác với khu vực kinh tế năng động bên bờ biển Andaman.
Văn hóa trà Việt ghi dấu ấn tại BEYOND FOOD EXPO 2026

Văn hóa trà Việt ghi dấu ấn tại BEYOND FOOD EXPO 2026

Không gian Văn hóa Trà Việt tại Triển lãm BEYOND FOOD EXPO 2026 ở Khon Kaen (Thái Lan) giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của Việt Nam, mang đến cho bạn bè quốc tế những trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan.

Các tin bài khác

Hội hữu nghị Việt Nam - Áo kết nối trí thức, nhà khoa học tại Áo

Hội hữu nghị Việt Nam - Áo kết nối trí thức, nhà khoa học tại Áo

Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Áo do GS.TS Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội dẫn đầu vừa có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hoà Áo. Đoàn đã gặp gỡ trí thức Việt Nam, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam cùng một số cơ sở nghiên cứu, trường đại học và tổ chức quốc tế tại Áo, trao đổi khả năng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani

Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức buổi gặp gỡ và giao lưu với đoàn Trường Đại học Khoa học Nông nghiệp và Thú y Bucharest (Rumani) nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Hoạt động góp phần tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục, các cựu lưu học sinh và thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka nhiệm kỳ 2026-2031: Ưu tiên kết nối địa phương, doanh nghiệp và trường đại học

Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka nhiệm kỳ 2026-2031: Ưu tiên kết nối địa phương, doanh nghiệp và trường đại học

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka xác định mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục, Phật giáo và du lịch. Trước mắt, Hội được đề nghị thúc đẩy kết nối giữa địa phương, doanh nghiệp và trường đại học hai nước.
Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia: Thắt chặt tình đoàn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa

Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia: Thắt chặt tình đoàn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa

120 đại biểu thiếu nhi Việt Nam-Lào-Campuchia đã tham dự Liên hoan thiếu nhi 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ 8, năm 2026 với chủ đề “Vòng tay bè bạn”, khai mạc sáng 28/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đọc nhiều

Toàn văn Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan

Toàn văn Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan.
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Ga đường sắt cao tốc Trung Quốc tăng tốc bước vào kỷ nguyên “thông minh + xanh”

Ga đường sắt cao tốc Trung Quốc tăng tốc bước vào kỷ nguyên “thông minh + xanh”

Từ tàu cao tốc CR450, các nhà ga thông minh đến mô hình vận hành xanh, ngành đường sắt Trung Quốc đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả vận tải, giảm phát thải và hướng tới phát triển bền vững.
Kết nối nguồn lực quốc tế phát triển kỹ năng, việc làm bền vững cho thanh niên

Kết nối nguồn lực quốc tế phát triển kỹ năng, việc làm bền vững cho thanh niên

Để thanh niên chuyển tiếp thuận lợi từ học tập sang việc làm và duy trì công việc ổn định, cần một lộ trình hỗ trợ xuyên suốt từ hướng nghiệp, đào tạo đến trải nghiệm thực tế và nâng cao kỹ năng trong quá trình làm việc. Các đại biểu đề xuất đưa doanh nghiệp tham gia sớm vào đào tạo, đồng thời kết nối nguồn lực quốc tế với nhu cầu cụ thể của địa phương, cơ sở giáo dục và các nhóm thanh niên yếu thế.
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Chiều 29/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird, trao đổi về việc làm sâu sắc và mở rộng hợp tác quốc phòng song phương.
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau

Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nghề cá, tỉnh Cà Mau đang từng bước minh bạch hóa hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản thông qua Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT). Đây được xem là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), hướng tới sớm gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng", đồng thời xây dựng ngành thủy sản hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động