Học viện Quốc Phòng Việt Nam thúc đẩy hợp tác, đào tạo cán bộ Quân đội Việt Nam-Lào
Thu Hoài 06/04/2021 15:26 | Bốn phương kết nghĩa



Tham dự buổi tiếp và làm việc có: ông Sẻng-phết Hùng-bun-nhuông, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào tại Việt Nam cùng các thành viên Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; Trung tướng Lương Đình Hồng, Chính ủy Học viện Quốc phòng Việt Nam; Trung tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện; Thiếu tướng Đào Tuấn Anh, Phó Giám đốc Học viện; Thiếu tướng Bùi Huy Biết, Phó Giám đốc Học viện cùng đại biểu các cơ quan của Học viện Quốc phòng Việt Nam; ông Trần Văn Túy, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào; ông Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Lào, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào; ông Nguyễn Văn Doanh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các đại biểu Ban Thường vụ Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Lào.
![]() |
Toàn cảnh buổi tiếp. |
Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào tại Việt Nam Sẻng-phết Hùng-bun-nhuông gửi lời cảm ơn tới Học viện Quốc phòng Việt Nam vì đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ sĩ quan quân đội Lào hoàn thành nhiệm vụ chính trị.
Đại sứ chia sẻ: "Trong thời gian qua, Học viện Quốc phòng Việt Nam đã đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng cho sĩ quan quân đội các cấp của Quân đội nhân dân Lào một cách có hiệu quả. Các sĩ quan quân đội khi trở về nước đã mang theo lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm và hiểu biết đã được nghiên cứu, học tập được truyền dạy từ các giáo viên tại học viện để vận dụng vào trong công tác lãnh đạo - chỉ huy, đào tạo giúp cho đơn vị của mình chính quy, vững vàng hơn về chính trị và chuyên môn. Nhiều đồng chí cũng đã trở thành cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt trong Bộ Quốc phòng cũng như trong các quân binh chủng, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Quân đội nhân dân Lào có nề nếp và từng bước hiện đại".
Các đại biểu cũng nhấn mạnh vai trò của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, là cầu nối để đưa mối quan hệ đó ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần giáo dục cho các thế hệ hôm nay và mai sau không ngừng giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp, mối quan hệ thủy chung giữa hai nước.
![]() |
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Doanh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khẳng định Liên hiệp hữu nghị sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam-Lào có những đóng góp xây dựng tình hữu nghị Việt-Lào ngày càng tốt đẹp hơn. |
![]() |
Thay mặt Học viện Quốc phòng Việt Nam, Trung tướng Lương Đình Hồng, Chính ủy Học viện tặng quà cho Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào tại Việt Nam Sẻng-phết Hùng-bun-nhuông. |
Cùng ngày, Học viện Quốc Phòng Việt Nam cũng đã tổ chức Lễ Bế giảng lớp đào tạo ngắn hạn Chỉ huy-Tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược Quân đội nhân dân Lào khóa 3.
![]() |
Thiếu tướng Đào Tuấn Anh, Phó giám đốc Học viện Quốc phòng Việt Nam phát biểu bế giảng lớp học. |
"Với tinh thần cầu thị và ý thức độc lập, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, vừa học tập, nghiên cứu khoa học, vừa tham gia các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, khóa học đã hoàn thành tốt chương trình nội dung đề ra và vẫn bảo đảm chất lượng tốt. Các đồng chí cán bộ quân đội nhân dân Lào được cử sang học tập, nghiên cứu tại Học viện Quốc phòng Việt Nam đã phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân Lào, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong nghiên cứu, học tập và rèn luyện, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của các khoá học, đây là một minh chứng cho sự hợp tác, đào tạo cán bộ Quân đội giữa hai nước", ông Đào Tuấn Anh, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh.
![]() |
Các đại biểu và các học viên Lớp Đào tạo ngắn hạn Chỉ huy-Tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược Quân đội nhân dân Lào khóa 3 chụp ảnh lưu niệm. |
![]() |
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào tại Việt Nam Sẻng-phết Hùng-bun-nhuông. |
Quá trình nghiên cứu, học tập tại Học viện Quốc phòng Việt Nam và các hoạt động tham quan, nghiên cứu thực tế giúp các học viên có điều kiện nghiên cứu, hiểu biết sâu hơn về đất nước, truyền thống văn hoá, con người và nghệ thuật quân sự Việt Nam; chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam.



Truyền hình

Ngắm hoa kèn hồng đẹp rạng ngời những con đường thành phố Hồ Chí Minh
Đáng chú ý
Đặc sắc đêm biểu diễn nghệ thuật phục vụ kiều bào tại Hungary

Bài viết mới
Thúc đẩy hợp tác Giáo dục đào tạo giữa tỉnh Điện Biên và tỉnh Phông Sa Lỳ (CHDCND Lào)

Voi con Bảo Ngọc - biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Đức

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.