Học viện âm nhạc của Nga mong muốn mở cơ sở đào tạo tại Việt Nam
| Đa dạng các hình thức giới thiệu tiếng Nga với người Việt Nam Ngân vang giai điệu âm nhạc Nga tại Việt Nam |
Theo thông tin từ Cục Hợp tác quốc tế (Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch), ngày 6/10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chủ trì buổi tiếp, làm việc với đoàn Cố vấn Tổng thống Nga do ông Fadeev Valery dẫn đầu.
![]() |
| Thứ trưởng Tạ Quang Đông tiếp và làm việc với đoàn Cố vấn Tổng thống Nga. (Ảnh: Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) |
Tại buổi làm việc, ông Fadeev Valery cho biết, với mong muốn mở rộng hợp tác đào tạo âm nhạc với Việt Nam, Học viện Âm nhạc quốc gia Nga Gnesin kỳ vọng mở cơ sở đào tạo tại Việt Nam. Phía Nga sẵn sàng cử chuyên gia, giảng viên có trình độ cao sang hỗ trợ tuyển chọn học sinh và tham gia giảng dạy.
Đánh giá cao ý tưởng và kế hoạch của phía Nga, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết Việt Nam có ba cơ sở đào tạo âm nhạc tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Huế, sẵn sàng hợp tác với các trường của Nga để mở rộng mô hình đào tạo, đặc biệt ở những ngành Nga có thế mạnh. Thứ trưởng hy vọng hai bên thúc đẩy để có thể công bố một mô hình mới trong hợp tác đào tạo âm nhạc Việt Nam - Nga tại “Mùa Văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2027”.
Ngoài đào tạo âm nhạc, phía Nga mong muốn cùng Việt Nam xây dựng chương trình “danh thiếp văn hóa”, trong đó mỗi bên lựa chọn, giới thiệu những giá trị và biểu tượng văn hóa đặc sắc thông qua giao lưu, triển lãm, nghệ thuật, điện ảnh, giáo dục và truyền thông. Ý tưởng này hướng tới tăng cường nhận diện và hiểu biết về văn hóa của mỗi nước.
Trong lĩnh vực điện ảnh, Việt Nam sẽ lựa chọn, gửi phim đáp ứng yêu cầu để tham gia Giải thưởng “Cánh bướm Kim cương” theo đề nghị của phía Nga. Đây là giải thưởng điện ảnh Á - Âu mở rộng do Bộ Văn hóa Nga thành lập, tôn vinh các tác phẩm gìn giữ văn hóa, lịch sử, truyền thống dân tộc và các giá trị tinh thần.
Trao đổi về kế hoạch năm 2027, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến tổ chức Đối thoại cấp cao APEC về các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo trong Năm APEC Việt Nam 2027. Nhận lời mời của Thứ trưởng, phía Nga khẳng định sẵn sàng tham dự và ủng hộ sáng kiến của Việt Nam.
Tin bài khác
VNVC đồng hành cùng các trường học rà soát lịch tiêm cho gần 250.000 trẻ, hình thành thói quen mới cho các gia đình Việt
Công đoàn triển khai nhiều hoạt động chăm lo người lao động dịp Tết Đinh Mùi





