Trang chủ Chính trị - Xã hội
09:27 | 19/05/2023 GMT+7

Hoạt động kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

aa
Ngày 18/5, tại thành phố Saint Petersburg (Nga), diễn ra khai mạc triển lãm "Saint Petersburg và Việt Nam: Tình bạn thử thách qua thời gian". Nằm trong khuôn khổ Tuần Việt Nam tại Saint Petersburg, triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đến Petrograd (nay là Saint Petersburg) và 320 năm thành lập thành phố Saint Petersburg.
Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân châu Phi Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân châu Phi
Hoạt động kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga
Đại sứ Đặng Minh Khôi cùng đại diện phía Nga cắt băng khai mạc triển lãm "Saint Petersburg và Việt Nam: Tình bạn thử thách qua thời gian". (Ảnh: THANH THỂ)

Là sáng kiến của Ủy ban Lưu trữ Saint Petersburg, triển lãm nhận được sự tham gia đóng góp của các cơ quan lưu trữ nhà nước và sự hỗ trợ lớn từ Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg.

Tại lễ khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi đánh giá cao sáng kiến và nỗ lực của thành phố Saint Petersburg tổ chức kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh rất long trọng với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Theo Đại sứ, tham quan triển lãm, tìm hiểu những hình ảnh, văn bản chỉ thị, thư từ, tư liệu liên quan Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan hệ hai nước, có thể thấy người dân Saint Petersburg nói riêng, nhân dân Nga nói chung hết sức trân trọng và nỗ lực gìn giữ những hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan hệ hai nước.

"Qua loạt hoạt động kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, có thể thấy phía bạn mong muốn không ngừng củng cố, tăng cường quan hệ Việt-Nga", Đại sứ nhấn mạnh.

Hoạt động kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga ảnh 1
Triển lãm trưng bày nhiều tài liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan hệ Việt-Nga. (Ảnh: THANH THỂ)

Đại sứ cũng đánh giá cao nỗ lực của chính quyền thành phố Saint Petersburg trong việc đẩy nhanh công tác chuẩn bị khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vào đúng ngày 30/6 tới, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đến Petrograd (30/6/1923-30/6/2023).

Cùng ngày, cũng trong khuôn khổ Tuần Việt Nam tại Saint Petersburg, tại Bảo tàng Lịch sử Kronstadt, diễn ra khai mạc triển lãm "Nỗi đau của bạn trong trái tim tôi, Việt Nam", trưng bày nhiều tranh ảnh, hiện vật về hợp tác giữa hai nước trong những năm chiến tranh và hòa bình, với tâm điểm là giai đoạn 1955-1975.

Cũng trong ngày 18/5, diễn ra diễn đàn doanh nghiệp Saint Petersburg-Việt Nam, với sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Ngày 18/5 kết thúc với buổi hòa nhạc lớn của các nghệ sĩ Nga và Việt Nam.

Hoạt động kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga ảnh 2
Triển lãm "Nỗi đau của bạn trong trái tim tôi, Việt Nam". (Ảnh: THANH THỂ)

Một trong những sự kiện quan trọng và được mong chờ trong Tuần Việt Nam năm nay là Hội thảo khoa học quốc tế nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, được tổ chức hôm nay (19/5) tại Saint Petersburg.

Tuần Việt Nam do Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg tổ chức hằng năm, bắt đầu từ năm 2018 (trước đây là Những ngày Việt Nam), nhằm thúc đẩy mạnh mẽ tình hữu nghị Nga-Việt.

Khai mạc hôm 15/5, Tuần Việt Nam năm nay đặc biệt quan trọng, khi hai nước kỷ niệm 100 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đến Petrograd, nay là Saint Petersburg. Để vinh danh sự kiện này, theo kế hoạch ngày 30/6 tới, sẽ diễn ra lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quận Vyborg, thành phố Saint Petersburg.

Trong khuôn khổ chuyến công tác Saint Petersburg nhằm chuẩn bị cho lễ khánh thành tượng Bác, Đại sứ Đặng Minh Khôi cùng đoàn cán bộ Đại sứ quán và Hội người Việt Nam tại Nga đã đến thăm quảng trường nơi dự kiến dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và cơ sở đúc tượng, cũng như ngôi trường 488 nơi xây dựng góc tưởng niệm Người.

Hoạt động kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga ảnh 3
Đại sứ Đặng Minh Khôi thăm cơ sở đúc tượng. (Ảnh: THANH THỂ)

Trước đó, ngày 17/5, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi có cuộc gặp làm việc với Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Saint Petersburg Nikolai Bondarenko.

Tại cuộc gặp, ông Bondarenko bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển của Việt Nam, đồng thời tin tưởng, với tốc độ tăng trưởng kinh tế và vị thế ngày càng tăng trên trường quốc tế, Việt Nam sẽ sớm vươn lên vị trí hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á.

Bày tỏ vinh dự đón tiếp Đại sứ Đặng Minh Khôi trước thềm khánh thành bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Bondarenko nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân vật chính trị kiệt xuất, người bạn lớn của nước Nga với nhiều đóng góp lớn trong việc thiết lập quan hệ Việt-Nga, cũng như củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi bày tỏ cảm ơn tới ông Bondarenko và các đồng nghiệp đã hỗ trợ thúc đẩy quan hệ Việt-Nga thời gian qua, cũng như các kênh liên lạc giữa thành phố Saint Petersburg và các địa phương Việt Nam.

Về bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga, dự kiến khánh thành ngày 30/6 tới, Đại sứ nhấn mạnh công trình này sẽ trở thành biểu tượng mới cho tình hữu nghị hai nước.

Hoạt động kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga ảnh 4
Màn trình diễn của ca sĩ Việt Nam trong đêm diễn 18/5. (Ảnh: THANH THỂ)

Nhân dịp này, Đại sứ cũng bày tỏ biết ơn chính quyền Saint Petersburg vì đã quan tâm, giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam ở Saint Petersburg, nhất là trong thời gian đại dịch Covid-19 lây lan mạnh.

Cũng tại cuộc gặp làm việc, hai bên đã thảo luận về các vấn đề giao thông đi lại giữa hai nước, trong đó có tuyến đường vận tải biển và kế hoạch nối lại đường hàng không, thúc đẩy hợp tác du lịch, thương mại và giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Kỷ niệm của nhà báo Indonesia về Chủ tịch Hồ Chí Minh Kỷ niệm của nhà báo Indonesia về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của tinh thần giải phóng dân tộc với câu nói đã đi vào lịch sử: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.
Việt Nam - LB Nga hướng tới kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Petrograd Việt Nam - LB Nga hướng tới kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Petrograd
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại St.Petersburg từ ngày 16/5-18/05, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi đã có các cuộc gặp với lãnh đạo chính quyền, Hội đồng lập pháp St.Petersburg. Hai bên đã trao đổi về triển vọng tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với St.Petersburg nói riêng và LB Nga nói chung trong tình hình mới.
Theo báo Nhân dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga

Thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga

Ngày 10/3, tại thủ đô Moskva đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2026.
Các chi hội của Hội Hữu nghị Việt - Liên bang Nga gặp gỡ, giao lưu đầu năm Giáp Thìn

Các chi hội của Hội Hữu nghị Việt - Liên bang Nga gặp gỡ, giao lưu đầu năm Giáp Thìn

Ngày 2/3 tại Hà Nội, Ban liên lạc cựu học viên trường Đại học Mỏ Moskva (MGI) tổ chức cuộc gặp gỡ đầu năm.
Cơ hội của thực phẩm Việt Nam tại thị trường Liên bang Nga

Cơ hội của thực phẩm Việt Nam tại thị trường Liên bang Nga

Các sản phẩm thực phẩm đa dạng, ngon miệng của châu Á, trong đó có thực phẩm Việt Nam đang ngày càng chinh phục được người tiêu dùng xứ Bạch Dương.

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Chiều 25/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-Aho đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp trong việc triển khai các sáng kiến thuộc Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN

Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp trong việc triển khai các sáng kiến thuộc Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN

Ngày 24/3, tại Luang Prabang, Bắc Lào đã diễn ra Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ 31 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào. Đây là kỳ họp đầu tiên trong năm 2024 với sự tham dự của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn phụ trách Cộng đồng Văn hoá - Xã hội 10 nước thành viên ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN. Đoàn đại biểu đến từ Timor Leste tham gia hội nghị với tư cách quan sát viên.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động