Trang chủ Văn hóa - Du lịch Khỏe đẹp
08:00 | 21/09/2019 GMT+7

Hoại tử chân vì chữa bỏng bằng đắp thuốc nam

aa
Bị bỏng từ bếp gas công nghiệp, anh T. đã tự chữa bằng cách đắp thuốc nam. Hậu quả, 4 ngày sau vết thương này bị hoại tử, chảy mủ hôi và phải nhập viện điều trị.    
Phát hiện lô thuốc vị thuốc Đan Sâm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT chấn chỉnh đào tạo ĐH văn bằng hai, ngăn chặn lạm thu đầu năm học Bán thuốc chưa được cấp phép, Sỏi thận An Sinh bị phạt 5 triệu đồng

Hàng loạt bệnh nhân bị hoại tử vì chữa bỏng bằng đắp thuốc nam

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang đã tiếp nhận trường hợp bệnh nhân bị hoại tử chân vì chữa bỏng bằng đắp thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, ngày 15/9 anh Nguyễn Văn T. (39 tuổi, Tuyên Quang) nhập viện trong tình trạng căng chân hai bên sưng tấy, phỏng nước, trợt da, có phần hoại tử đen kèm theo chảy mủ hôi.

Bệnh nhân được làm sạch dịch mủ và vệ sinh sạch sẽ tại vị trí bỏng. Các bác sĩ chẩn đoán anh T. bị bỏng độ II, III (diện tích 16%) và một số vị trí bỏng độ IV (diện tích 3%).

hoai tu chan vi chua bong bang dap thuoc nam
Anh T. nhập viện điều trị hoại tử do chữa bỏng bằng đắp thuốc nam. (Ảnh: BVCC).

Nam bệnh nhân được truyền kháng sinh, truyền dịch, dùng thuốc giảm đau, thay băng và theo dõi đánh giá tổn thương bỏng hàng ngày.

Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, trước đó 4 ngày anh T. bị đang sử dụng bếp ga công nghiệp thì bất ngờ dây ga tuột bắn ra khỏi bếp, bén lửa khiến anh này bị bỏng nặng.

Nghe lời người quen giới thiệu, anh T. đến lấy thuốc nam của một bà lang về đắp. Tuy nhiên vết thương không đỡ mà càng ngày càng sưng to, đau rát. Gia đình đã đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang khám bệnh và điều trị.

Ngoài ra, trong hai ngày 16-17/9, bệnh viện liên tục tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhi (8 tuổi và 6 tuổi) bị biến chứng khi chữa bỏng bằng đắp thuốc nam.

hoai tu chan vi chua bong bang dap thuoc nam
Trẻ bị nhiễm trùng vết bỏng do đắp thuốc nam không rõ nguồn gốc. (Ảnh: BVCC).

Cả hai bệnh nhi đều bị bỏng nước sôi độ II và độ III. Sau đó, gia đình cũng đi lấy thuốc nam về đắp lên vết bỏng. Nhưng chỉ sau 1 ngày, vị trí vết bỏng sưng, tấy đỏ, gia đình mới đưa trẻ đến Bệnh viện để khám bệnh và đang được điều trị tích cực tại khoa Chấn thương chỉnh hình.

BSCKII Ngọc Đại Cương - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình cho biết, rất nhiều bệnh nhân phải nhập viện điều trị vì nhiễm trùng vết bỏng do đắp thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Trong đó có nhiều ca bệnh bị hoại tử sâu, phải ghép da rất phức tạp, thời gian điều trị kéo dài và tốn rất nhiều chi phí.

Cách sơ cứu khi bị bỏng

Có nhiều tác nhân gây bỏng, thường gặp nhất là bỏng do nước sôi. Ngoài ra có thể là do dầu mỡ sôi, bỏng lửa hoặc điện, hóa chất… Tổn thương bỏng rất đa dạng ở nhiều vị trí như: mặt, chân, lưng, cánh cẳng tay, đặc biệt là bàn tay, ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt hàng ngày của người bệnh, để lại những di chứng nặng nề.

Các ca bỏng khoa Chấn thương chỉnh hình tiếp nhận và điều trị chủ yếu là trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Ở tuổi này trẻ rất hiếu động và chưa ý thức được nguy hiểm. Nếu bị bỏng ở vị trí vùng mặt hoặc bộ phận sinh dục rất nguy hiểm vì ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chức năng sinh sản sau này của trẻ.

Ông Cương khuyến cáo, khi bị bỏng cần đến bệnh viện để xử lý vết thương ngay, tránh các biến chứng nguy hiểm.

hoai tu chan vi chua bong bang dap thuoc nam
Trẻ bị bỏng sâu do bất cẩn bị ngã vào nước sôi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: BVCC).

Trước tiên cần cách ly bệnh nhân tránh xa tác nhân gây bỏng, xả vết bỏng dưới vòi nước mát ít nhất 15 phút (tuyệt đối không dùng đá, tránh gây bỏng lạnh). Việc hạ nhiệt vùng bỏng sẽ giảm sưng, giảm độ sâu của vết thương, giảm nguy cơ gây sốc cho nạn nhân.

Nếu có bọng nước, kết vảy thì không nên bóc vì vỡ ra dễ bị nhiễm trùng, tổn thương nặng hơn. Tuyệt đối không xoa dầu, bôi kem đánh răng, trứng gà, mỡ trăn, dầu cá, đắp lá chữa bỏng… lên vùng bỏng vì dễ bị nhiễm trùng.

Sau khi sơ cứu, cần đưa ngay người bệnh đến bệnh viện, cơ sở y tế để được khám bệnh và điều trị.

Để tránh tai nạn bỏng ga, người nội trợ cần kiểm tra kỹ bếp và hệ thống van khóa, dây dẫn bình gas trước khi sử dụng; khóa bình gas sau khi sử dụng; nếu van khóa và dây dẫn gas đã cũ cần phải được thay mới.

Để tránh trẻ nhỏ bị bỏng nước sôi, cha mẹ cần luôn chú ý giám sát trẻ, cần để phích nước sôi, cốc nước nóng, thức ăn mới nấu… ở nơi trẻ không sờ hoặc với tới được.

Không để trẻ nhỏ tự tắm vòi nước nóng lạnh, nếu tắm chậu cho trẻ, cần đổ nước lạnh vào trước và hòa nước nóng sau, luôn kiểm tra nhiệt độ nước trước khi tắm cho trẻ.

Khi nấu ăn luôn quay cán xoong, chảo vào phía trong. Khi bê nước nóng, thức ăn mới nấu, cần tránh xa trẻ để không va đụng. Kiểm tra nhiệt độ của thức ăn, đồ uống trước khi cho trẻ ăn, uống. Không nên ăn thức ăn, uống nước nóng khi bế trẻ nhỏ… tránh trường hợp trẻ nghịch bị đổ gây bỏng.

Huyền Trần
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cần Thơ: Phẫu thuật thành công cho 2 bệnh nhân trên 100 tuổi nhờ kỹ thuật ít xâm lấn

Cần Thơ: Phẫu thuật thành công cho 2 bệnh nhân trên 100 tuổi nhờ kỹ thuật ít xâm lấn

Ngày 16/3, thông tin từ BSCK2 Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ Bệnh viện liên tiếp phẫu thuật thành công 2 cụ ông 101 tuổi nhờ thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu ít xâm lấn.
Nhiễm trùng vết thương: 6 dấu hiệu nhận biết và cách chữa trị phù hợp

Nhiễm trùng vết thương: 6 dấu hiệu nhận biết và cách chữa trị phù hợp

Nhiễm trùng vết thương xảy ra khi vi khuẩn xâm nhập vào da, nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời sẽ để lại nhiều di chứng nguy hiểm. 
Chủ quan tưởng sốt virus, căn bệnh lạ khiến 3 người tử vong đột ngột

Chủ quan tưởng sốt virus, căn bệnh lạ khiến 3 người tử vong đột ngột

Lầm tưởng là sốt virus, chủ quan không đến bệnh viện đã khiến 3 người trong cùng 1 địa bàn xã tử vong đột ngột.

Các tin bài khác

Bổ sung năng lượng ngay tức thì để giữ vững hiệu suất công việc

Bổ sung năng lượng ngay tức thì để giữ vững hiệu suất công việc

Để đảm bảo số lượng lẫn chất lượng công việc, việc duy trì năng lượng và sự tập trung liên tục là điều quan trọng. Bên cạnh nghỉ ngơi hợp lý, người lao động có thể sử dụng các sản phẩm bổ sung năng lượng, duy trì tỉnh táo ngay tức thì để không làm gián đoạn chất lượng công việc.
Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Những ngày cuối tháng 3, nhiều người trẻ đang tranh thủ tận hưởng những chuyến đi chơi xa để F5 cơ thể, refresh bản thân, xua tan căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống trước khi bước vào những ngày hè bận rộn.
Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Sáng 31/3, tại TP Cần Thơ, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình “Ngày hội mẹ bầu Phương Châu 2024 - Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn”.
Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Các bác sỹ của Viện Tim mạch Việt Nam vừa trình diễn thành công một trường hợp can thiệp động mạch vành phức tạp và được truyền hình trực tiếp sang Singapore - nơi đang diễn ra hội nghị khoa học lớn thế giới về tim mạch can thiệp.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động