Hòa nhạc mừng Xuân 2026 “Việt Nam - Trung Quốc: Láng giềng hữu nghị”
Chương trình do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Công an Việt Nam tổ chức, với sự tham gia của Nhà hát Ca kịch Trung ương Trung Quốc, Nhà hát Hồ Gươm, Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Nhà hát Lớn Hà Nội và Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội.
Quy tụ trong chương trình là các nghệ sĩ hàng đầu của hai nước. Phía Trung Quốc có các nghệ sĩ tiêu biểu của Nhà hát Ca kịch Trung ương Trung Quốc như Cao Vĩ, Biện Gia Bình, Vương Nghệ Thanh, Lý Tinh Tinh… mang đến những tiết mục giàu cảm xúc, thể hiện trình độ nghệ thuật hàn lâm và bản sắc văn hóa truyền thống. Phía Việt Nam có sự góp mặt của những gương mặt quen thuộc với công chúng trong và ngoài nước như Cồ Huy Hùng (đàn nguyệt), Bùi Lệ Chi (đàn bầu), ca sĩ Đỗ Tố Hoa… tạo nên không gian giao lưu nghệ thuật đậm tính đối thoại và kết nối.
![]() |
| Nghệ sĩ hai nước cùng hòa giọng trong ca khúc “Hữu nghị mãi bền lâu” (Auld Lang Syne), lan tỏa thông điệp về hòa bình, hữu nghị và tương lai hợp tác bền vững giữa Việt Nam và Trung Quốc. (Ảnh: Báo Nhân dân) |
Về cấu trúc, chương trình được chia thành hai phần, dẫn dắt khán giả từ không gian âm nhạc truyền thống Trung Hoa đến những giai điệu ca ngợi tình hữu nghị Việt - Trung và các trích đoạn opera kinh điển của thế giới. Các tác phẩm được lựa chọn thể hiện sự hòa quyện giữa tinh hoa âm nhạc Trung Quốc, Việt Nam và di sản âm nhạc nhân loại.
Bên cạnh những tác phẩm quen thuộc của Trung Quốc như Khúc Xuân rộn ràng, Xin hỏi đường ở đâu?, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, chương trình còn giới thiệu các ca khúc hữu nghị giàu biểu tượng như Việt Nam - Trung Hoa, Hồng Hà - Trường Giang cùng chảy ra biển lớn, Dòng sông tình bạn...
Đan xen trong chương trình là các tác phẩm kinh điển thế giới như O Sole Mio (dân ca Italy), Đêm nay không ai ngủ trích từ opera Turandot, được trình diễn trong sự giao thoa hài hòa giữa vẻ đẹp phương Đông và phương Tây, tạo điểm nhấn nghệ thuật đặc sắc.
Khép lại chương trình, nghệ sĩ hai nước cùng hòa giọng trong ca khúc “Hữu nghị mãi bền lâu” (Auld Lang Syne), lan tỏa thông điệp về hòa bình, hữu nghị và tương lai hợp tác bền vững giữa Việt Nam và Trung Quốc. Không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, Hòa nhạc mừng Xuân 2026 còn là hoạt động đối ngoại văn hóa ý nghĩa, góp phần củng cố nền tảng hữu nghị truyền thống, tăng cường giao lưu nhân dân và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia láng giềng.
| Ngày 4/2, nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị diễn ra sôi nổi trên tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Trong đó, Đoàn đại biểu 8 đồn Biên phòng Việt Nam tham dự Chương trình gặp gỡ, giao lưu Lễ hội Tết Nguyên đán 2026 do Trạm Hội ngộ hội đàm khu vực Phú Ninh tổ chức, đồng thời Đoàn đại biểu các phường Móng Cái sang chúc mừng Tết Nguyên đán tại thành phố Đông Hưng (Trung Quốc). |
| Tối 6/2, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra lễ kỷ niệm và tiệc chiêu đãi nhân dịp 76 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (18/1/1950 – 18/1/2026), đồng thời chào đón Tết Bính Ngọ 2026. |
Tin bài liên quan
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động đối ngoại nhân dân tại thành phố Cần Thơ
Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.
MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc thúc đẩy hợp tác, tăng cường giao lưu nhân dân
Các tin bài khác
177 sinh viên Lào, Campuchia có "gia đình thứ hai" tại Thành phố Hồ Chí Minh
Nhà báo Nakamura Goro: Người mang Việt Nam trong "xương sống" cuộc đời
GNI và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng hợp tác triển khai chương trình viện trợ cho cộng đồng
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động đối ngoại nhân dân tại thành phố Cần Thơ
Đọc nhiều
Tôn vinh, tri ân 130 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu tại Lai Châu
Kết nối, xúc tiến hợp tác du lịch giữa thành phố Huế và Belarus
Thành lập Câu lạc bộ Giáo viên tiếng Việt tại Thụy Điển
Việt Nam là "chìa khóa" để duy trì sự cân bằng của toàn khu vực ASEAN
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội





