Trang chủ Chính trị - Xã hội
21:46 | 21/10/2020 GMT+7

Hoa Kỳ giúp lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam trang bị kiến thức tiếng Anh chuyên ngành

aa
Ngày 21/10/2020, tại Hà Nội, Cục Đối ngoại (Bộ Công an) phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức Khai mạc Khóa đào tạo tiếng Anh cho Bộ Công an Việt Nam tại trụ sở Cục Đối ngoại Bộ Công an.
Cuộc thi hùng biện tiếng Anh Cuộc thi hùng biện tiếng Anh "Speak to Lead" tăng cường giao lưu giữa nhân dân Việt Nam và Hoa Kỳ

Ông Daniel Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam khẳng định cuộc thi hùng biện tiếng Anh Speak to Lead có ý nghĩa lớn ...

Tăng cường hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em Tăng cường hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp ...

Hoa Kỳ giúp lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam trang bị kiến thức tiếng Anh chuyên ngành
Cục Đối ngoại (Bộ Công an) phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam khai giảng Khóa đào tạo tiếng Anh ngày 21/10/2020.

Tham dự Lễ Khai mạc trực tuyến có: bà Pammella Devolder, Tham tán Quan hệ công chúng, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam; ông Tom Lyons, Giám đốc Văn phòng Cục Đặc trách Chất gây nghiện và Thực thi Pháp luật Quốc tế (INL) Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam; ông Jerrold Frank, Giám đốc Văn phòng tiếng Anh khu vực, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam; ông Frederic Lim, giảng viên tiếng Anh từ Hoa Kỳ, Cục Đối ngoại Bộ Công an và các cán bộ các cục thuộc Bộ Công an

Phát biểu tại Lễ Khai mạc khóa học, ông Tom Lyons, Giám đốc Văn phòng Cục Đặc trách Chất gây nghiện và Thực thi Pháp luật Quốc tế (INL) Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam chia sẻ: thông thạo tiếng Anh có tầm quan trọng thiết yếu hiện nay, đặc biệt trong lực lượng thực thi pháp luật. Mạng lưới tội phạm ngày càng được quốc tế hóa với sự gia tăng của tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng Internet và thông tin liên lạc điện tử cũng gia tăng nhanh chóng và đa số phương thức liên lạc của bọn tội phạm là bằng tiếng Anh. Với sự hợp tác của lực lượng thực thi pháp luật trên thế giới, các sỹ quan sử dụng tiếng Anh để chia sẻ về thông tin vụ án, phân tích chứng cứ và trao đổi kinh nghiệm sẽ góp phần đấu tranh hiệu quả với các loại hình tội phạm nguy hiểm, tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt trong thời kỳ đại dịch Covid.

"Khóa học tiếng anh này là một trong những minh chứng cho quan hệ Việt Nam –Hoa Kỳ ngày càng phát triển tốt đẹp, trải qua 25 năm hợp tác, cùng nhau khép lại chiến tranh, phát triển thành Đối tác Toàn diện", ông Tom Lyons nhấn mạnh.

Hoa Kỳ giúp lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam trang bị kiến thức tiếng Anh chuyên ngành
Ông Tom Lyons, Giám đốc INL tại Việt Nam phát biểu tại lễ khai giảng.

Đại tá Nguyễn Hoa Chi, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an khẳng định trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên diện rộng làm ảnh hưởng sâu sắc đến các mặt kinh tế xã hội, làm gián đoạn các chuỗi cung ứng, giao thông quốc tế và nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế. Lợi dụng sự khó khăn này, các đối tượng tội phạm xuyên quốc gia đang đẩy mạnh hoạt động phạm tội xuyên biên giới. Trước tình hình này, hơn bao giờ hết việc hợp tác giữa các quốc gia cần được thắt chặt hơn nữa để kịp thời trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia. Một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để đảm bảo thông tin được trao đổi nhanh và chính xác nhất là ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Anh.

Khóa đào tạo tiếng Anh cho Bộ Công an Việt Nam nằm trong khuôn khổ Thư thỏa thuận về trợ giúp thực thi pháp luật và tư pháp hình sự giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ (LOA). LOA được ký trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barrack Obama tháng 5/2016. Đại diện Chính phủ Hoa Kỳ ký LOA là Đại sứ Ted Osius và Đại diện Chính phủ Việt Nam là Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an. LOA gồm các dự án tăng cường hỗ trợ nâng cao năng lực của lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam trong việc tiến hành các cuộc điều tra dựa trên bằng chứng và đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân, hỗ trợ các lực lượng thực thi pháp luật trong việc phòng, chống các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và các loại tội phạm khác.

Cũng theo đại diện Bộ Công an, trong khóa đào tạo, giảng viên tiếng Anh của Hoa Kỳ sẽ trang bị cho học viên kiến thức tiếng Anh chuyên ngành dành cho lực lượng thực thi pháp luật thông qua giáo trình “English for Law Enforcement” của Tập đoàn Giáo dục Vương quốc Anh MacMillian. Đây là giáo trình chính thức đang được sử dụng rộng rãi cho việc giảng dạy các khóa đào tạo tiếng Anh dành cho lực lượng thực thi pháp luật tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Cục Đối ngoại phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức Khóa đào tạo tiếng Anh cho Bộ Công an Việt Nam trong khuôn khổ Thư thỏa thuận về trợ giúp thực thi pháp luật và tư pháp hình sự giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ (LOA) từ tháng 10/2020 đến tháng 01/2021 tại trụ sở Cục Đối ngoại, Bộ Công an.

Việt Nam ủng hộ các nỗ lực thúc đẩy, gìn giữ hòa bình ở châu Phi Việt Nam ủng hộ các nỗ lực thúc đẩy, gìn giữ hòa bình ở châu Phi
Việt Nam luôn chú trọng bảo đảm lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng và thực thi pháp luật Việt Nam luôn chú trọng bảo đảm lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng và thực thi pháp luật
Thu Trang
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động