Trang chủ Chính trị - Xã hội
21:46 | 21/10/2020 GMT+7

Hoa Kỳ giúp lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam trang bị kiến thức tiếng Anh chuyên ngành

aa
Ngày 21/10/2020, tại Hà Nội, Cục Đối ngoại (Bộ Công an) phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức Khai mạc Khóa đào tạo tiếng Anh cho Bộ Công an Việt Nam tại trụ sở Cục Đối ngoại Bộ Công an.
Cuộc thi hùng biện tiếng Anh Cuộc thi hùng biện tiếng Anh "Speak to Lead" tăng cường giao lưu giữa nhân dân Việt Nam và Hoa Kỳ

Ông Daniel Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam khẳng định cuộc thi hùng biện tiếng Anh Speak to Lead có ý nghĩa lớn ...

Tăng cường hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em Tăng cường hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp ...

Hoa Kỳ giúp lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam trang bị kiến thức tiếng Anh chuyên ngành
Cục Đối ngoại (Bộ Công an) phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam khai giảng Khóa đào tạo tiếng Anh ngày 21/10/2020.

Tham dự Lễ Khai mạc trực tuyến có: bà Pammella Devolder, Tham tán Quan hệ công chúng, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam; ông Tom Lyons, Giám đốc Văn phòng Cục Đặc trách Chất gây nghiện và Thực thi Pháp luật Quốc tế (INL) Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam; ông Jerrold Frank, Giám đốc Văn phòng tiếng Anh khu vực, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam; ông Frederic Lim, giảng viên tiếng Anh từ Hoa Kỳ, Cục Đối ngoại Bộ Công an và các cán bộ các cục thuộc Bộ Công an

Phát biểu tại Lễ Khai mạc khóa học, ông Tom Lyons, Giám đốc Văn phòng Cục Đặc trách Chất gây nghiện và Thực thi Pháp luật Quốc tế (INL) Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam chia sẻ: thông thạo tiếng Anh có tầm quan trọng thiết yếu hiện nay, đặc biệt trong lực lượng thực thi pháp luật. Mạng lưới tội phạm ngày càng được quốc tế hóa với sự gia tăng của tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng Internet và thông tin liên lạc điện tử cũng gia tăng nhanh chóng và đa số phương thức liên lạc của bọn tội phạm là bằng tiếng Anh. Với sự hợp tác của lực lượng thực thi pháp luật trên thế giới, các sỹ quan sử dụng tiếng Anh để chia sẻ về thông tin vụ án, phân tích chứng cứ và trao đổi kinh nghiệm sẽ góp phần đấu tranh hiệu quả với các loại hình tội phạm nguy hiểm, tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt trong thời kỳ đại dịch Covid.

"Khóa học tiếng anh này là một trong những minh chứng cho quan hệ Việt Nam –Hoa Kỳ ngày càng phát triển tốt đẹp, trải qua 25 năm hợp tác, cùng nhau khép lại chiến tranh, phát triển thành Đối tác Toàn diện", ông Tom Lyons nhấn mạnh.

Hoa Kỳ giúp lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam trang bị kiến thức tiếng Anh chuyên ngành
Ông Tom Lyons, Giám đốc INL tại Việt Nam phát biểu tại lễ khai giảng.

Đại tá Nguyễn Hoa Chi, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an khẳng định trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên diện rộng làm ảnh hưởng sâu sắc đến các mặt kinh tế xã hội, làm gián đoạn các chuỗi cung ứng, giao thông quốc tế và nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế. Lợi dụng sự khó khăn này, các đối tượng tội phạm xuyên quốc gia đang đẩy mạnh hoạt động phạm tội xuyên biên giới. Trước tình hình này, hơn bao giờ hết việc hợp tác giữa các quốc gia cần được thắt chặt hơn nữa để kịp thời trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia. Một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để đảm bảo thông tin được trao đổi nhanh và chính xác nhất là ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Anh.

Khóa đào tạo tiếng Anh cho Bộ Công an Việt Nam nằm trong khuôn khổ Thư thỏa thuận về trợ giúp thực thi pháp luật và tư pháp hình sự giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ (LOA). LOA được ký trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barrack Obama tháng 5/2016. Đại diện Chính phủ Hoa Kỳ ký LOA là Đại sứ Ted Osius và Đại diện Chính phủ Việt Nam là Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an. LOA gồm các dự án tăng cường hỗ trợ nâng cao năng lực của lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam trong việc tiến hành các cuộc điều tra dựa trên bằng chứng và đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân, hỗ trợ các lực lượng thực thi pháp luật trong việc phòng, chống các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và các loại tội phạm khác.

Cũng theo đại diện Bộ Công an, trong khóa đào tạo, giảng viên tiếng Anh của Hoa Kỳ sẽ trang bị cho học viên kiến thức tiếng Anh chuyên ngành dành cho lực lượng thực thi pháp luật thông qua giáo trình “English for Law Enforcement” của Tập đoàn Giáo dục Vương quốc Anh MacMillian. Đây là giáo trình chính thức đang được sử dụng rộng rãi cho việc giảng dạy các khóa đào tạo tiếng Anh dành cho lực lượng thực thi pháp luật tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Cục Đối ngoại phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức Khóa đào tạo tiếng Anh cho Bộ Công an Việt Nam trong khuôn khổ Thư thỏa thuận về trợ giúp thực thi pháp luật và tư pháp hình sự giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ (LOA) từ tháng 10/2020 đến tháng 01/2021 tại trụ sở Cục Đối ngoại, Bộ Công an.

Việt Nam ủng hộ các nỗ lực thúc đẩy, gìn giữ hòa bình ở châu Phi Việt Nam ủng hộ các nỗ lực thúc đẩy, gìn giữ hòa bình ở châu Phi
Việt Nam luôn chú trọng bảo đảm lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng và thực thi pháp luật Việt Nam luôn chú trọng bảo đảm lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng và thực thi pháp luật
Thu Trang
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Chiều 25/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-Aho đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp trong việc triển khai các sáng kiến thuộc Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN

Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp trong việc triển khai các sáng kiến thuộc Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN

Ngày 24/3, tại Luang Prabang, Bắc Lào đã diễn ra Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ 31 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào. Đây là kỳ họp đầu tiên trong năm 2024 với sự tham dự của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn phụ trách Cộng đồng Văn hoá - Xã hội 10 nước thành viên ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN. Đoàn đại biểu đến từ Timor Leste tham gia hội nghị với tư cách quan sát viên.

Đọc nhiều

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển ...
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đó là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong phối hợp tuyên truyền thời gian tới giữa Bộ Tư lệnh Vùng 3 và Ban Tuyên giáo các tỉnh.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động