Hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng cho người Việt Nam ở nước ngoài chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
| Cộng đồng người Việt tại Mông Cổ vừa tổ chức phát động đợt quyên góp số tiền trị giá hơn 10 triệu MNT (khoảng 3.500 USD) với tinh thần “cùng Mông Cổ chung tay chống đại dịch COVID-19” trong cộng đồng người Việt đang lao động, học tập và sinh sống tại đây. |
| Dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trên bình diện toàn cầu, đặc biệt tại Châu Á. Tại Việt Nam, kể từ cuối tháng 4/2021, dịch bệnh bùng phát mạnh trở lại và phức tạp hơn trên cả nước, trong đó có tỉnh Vĩnh Phúc. Trước tình hình đó, với mong muốn chung tay đẩy lùi dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho cộng đồng, nhanh chóng khôi phục cuộc sống bình thường mới, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam chung tay ủng hộ 01 bộ máy xét nghiệm nhanh COVID-19 Real-time PCR với tổng giá trị tương đương 1,57 tỷ đồng. |
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thay mặt Bộ Ngoại giao tiếp nhận khoản kinh phí hỗ trợ của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. |
Trao số tiền hơn 4 tỷ đồng cho Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh bày tỏ, nguồn kinh phí hỗ trợ này chính là tấm lòng, là sự sẻ chia của nhân dân cả nước gửi tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang chịu khó khăn bởi đại dịch Covid-19.
Trân trọng những đóng góp của bà con kiều bào khi luôn hướng về quê hương, cùng chung tay ủng hộ khi đất nước gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, đây là minh chứng rõ nét tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Đó cũng chính là cội nguồn sức mạnh, để dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn số tiền này sẽ được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phân bổ kịp thời tới bà con Việt kiều tại 4 nước Lào, Campuchia, Thái Lan và Malaysia để giúp cộng đồng người Việt Nam tại các quốc gia này vượt qua những khó khăn, thách thức mà đại dịch Covid-19 gây ra.
“Số tiền hỗ trợ này mặc dù nhỏ so với nhu cầu thực tế nhưng đây chính là sự chia sẻ của nhân dân trong nước với đồng bào ta ở nước đang gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh chia sẻ và cho biết, được sự đồng ý của Ban Bí thư, ngày 27/5 tới đây, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 theo hình thức trực tuyến để vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước tiếp tục chung tay cùng Đảng, Nhà nước đẩy lùi dịch bệnh.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ VIệt Nam Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn số tiền này sẽ được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phân bổ kịp thời tới bà con Việt kiều tại 4 nước Lào, Campuchia, Thái Lan và Malaysia. |
Thay mặt bà con, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi khẳng định số tiền này chính là sự động viên đối với bà con người Việt tại nước ngoài trong lúc khó khăn nhất và thể hiện rõ chính sách đại đoàn kết, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong nước đối với đồng bào ta ở nước ngoài với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Thứ trưởng Đặng Minh Khôi cho biết, bên cạnh việc phân bổ hơn 54 tỷ đồng từ Ban Cứu trợ Trung ương hỗ trợ chi phí cách ly cho công dân Việt Nam ở nước ngoài có hoàn cảnh đặc biệt phải về nước, khoản tiền hơn 4 tỷ đồng này hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tại một số địa bàn khó khăn phòng, chống dịch có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong thời điểm hiện nay khi dịch bệnh đang diễn biến căng thẳng ở một số nước, góp phần hỗ trợ cộng đồng vượt qua khó khăn, duy trì ổn định cuộc sống.
hời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với các đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan liên quan sớm triển khai phân bổ khoản kinh phí hơn 4 tỷ đồng trên đến cộng đồng người Việt tại các địa bàn khó khăn, chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19.
Thời gian qua, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thông qua Bộ Ngoại giao cũng đã hỗ trợ nhiều khẩu trang và vật tư y tế cho đồng bào ta ở nước ngoài phòng dịch và hỗ trợ các hộ gia đình gốc Việt tại Campuchia gặp khó khăn. Bộ Ngoại giao cũng phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức gần 500 chuyến bay đưa khoảng 130 nghìn bà con ở nước ngoài có nhu cầu về nước.
Trong tháng 6 tới, Bộ sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức một số chuyến bay tiếp tục đưa bà con gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trở về nước; tổ chức quyên góp khẩu trang, trang thiết bị vật tư y tế để hỗ trợ cho đồng bào ta ở nước ngoài.
| Lô hàng 810.000 chiếc khẩu trang Việt Nam viện trợ Đông Timor chống dịch COVID-19 đã được Australia hỗ trợ vận chuyển bằng đường biển tới thủ đô Dili. |
| TP.HCM sẽ trích 2,5 tỷ đồng từ Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố để hỗ trợ Việt kiều, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Campuchia và Lào. |
| Những năm qua, đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài vẫn luôn được đánh giá là nguồn lực quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. |
Tin bài liên quan
Bảo đảm quyền của công dân Việt Nam ở nước ngoài - Vai trò của lực lượng Công an nhân dân
Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên lần thứ XIII
MTTQ Việt Nam triển khai "Tháng nghe dân nói", yêu cầu công khai kết quả giải quyết kiến nghị
Các tin bài khác
Hàng nghìn người tham dự Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại thành phố Wroclaw, Ba Lan
Kết nối trí thức Việt tại Đài Loan, thúc đẩy hợp tác, đổi mới sáng tạo
Học sinh Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du thăm, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt
Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc ký kết hợp tác với Hiệp hội Ký giả Toàn quốc Hàn Quốc
Đọc nhiều
Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Hàng nghìn người tham dự Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại thành phố Wroclaw, Ba Lan
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương






