Hồ Chí Minh với tình hữu nghị Việt - Trung

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 11/11 tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Hồ Chí Minh - Biểu tượng quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng Trung Quốc".
aa
Tư tưởng đoàn kết quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh: nguồn cảm hứng cho quan hệ đối ngoại Việt - Trung hiện nay
Tận dụng “6 hơn”: cơ hội cho doanh nghiệp Việt - Trung thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại

Hội thảo do GS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì.

Tham dự Hội thảo có ông Đỗ Văn Phới, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương; đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; ông Mậu Vệ Thành, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; các nhà khoa học, chuyên gia, học giả và đông đảo hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS.TS Lê Văn Lợi nói: Trên những chặng đường hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh luôn dành cho cách mạng Trung Quốc, những người đồng chí và nhân dân Trung Quốc những tình cảm chân thành, chí thiết, nồng hậu.

Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Trung
Hội thảo khoa học "Hồ Chí Minh - Biểu tượng quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng Trung Quốc". (Ảnh: Đinh Hòa)

Trong trái tim của những người bạn Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh “vừa là đồng chí vừa là anh em” và là biểu tượng của tình hữu nghị “Việt - Hoa thân thiện”. Hiện nay, ở Quảng Châu cũng như trên đất nước Trung Quốc, có nhiều di tích về di sản Hồ Chí Minh đã và đang được bảo tồn, phát huy, góp phần quan trọng trong công tác giáo dục truyền thống hữu nghị giữa hai nước, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.

Kế thừa, phát huy truyền thống "mối tình thắm thiết Việt - Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em", trên nền tảng hòa bình, hữu nghị, với quan điểm láng giềng “môi hở, răng lạnh” do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông thiết lập, đặt nền tảng, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công kiến tạo. Trong thời kỳ đổi mới, đứng trước bối cảnh mới của đất nước và thời đại, Việt Nam và Trung Quốc đã phát huy những điểm tương đồng, xây dựng tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai dân tộc, trở thành “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Từ đó, tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình, hữu nghị và tiến bộ của nhân loại.

"Di sản Hồ Chí Minh về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc rất to lớn và quý báu, đã thấm sâu vào tâm trí của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân hai nước. Những năm tháng bên nhau của cách mạng Việt Nam và Trung Quốc đã trở thành tài sản tinh thần vô giá, là động lực để hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước hôm nay vững bước trên hành trình đi tới thắng lợi của sự nghiệp mạng xã hội chủ nghĩa", GS.TS Lê Văn Lợi nhấn mạnh.

Tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Châu

Hội thảo đã nhận hơn 40 tham luận từ các Ban, Bộ, ngành Trung ương, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc và nhiều nhà khoa học. Hội thảo này đã tập trung làm sáng tỏ, sâu sắc 3 nội dung mà GS. TS Lê Văn Lợi đã nêu rõ trong lời khai mạc:

Thứ nhất, Quảng Châu - Trung Quốc trong tầm nhìn chiến lược của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh nhằm thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc, gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng Trung Quốc và cách mạng thế giới.

Thứ hai, Chủ tịch Hồ Chí Minh và những hoạt động tăng cường quan hệ hợp tác giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng Trung Quốc trong kháng chiến chống xâm lược, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thứ ba, kế thừa và phát huy nền tảng vững chắc trong quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt - Trung đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông, cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước tạo dựng, vun đắp, đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển lên tầm cao mới.

Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Trung
GS.TS Lê Văn Lợi (bên phải), Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và TS Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc chủ trì Hội thảo. (Ảnh: Đinh Hòa)

Theo PGS.TS Trần Minh Trưởng, tầm nhìn chiến lược của lãnh tụ Hồ Chí Minh trên hành trình tìm đường cứu nước khi lựa chọn Quảng Châu (Trung Quốc) là địa điểm hoạt động từ 11/1924- 4/1927, là tiền đề quan trọng dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam- nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam sau này.

"Với sự lựa chọn thành phố Quảng Châu, thủ đô cách mạng, căn cứ địa của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nơi hội tụ những tư tưởng lớn của các nhà cách mạng Việt Nam cho thấy tầm nhìn, trí tuệ thiên tài của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc lựa chọn địa điểm đầu tiên nhen nhóm ngọn lửa cách mạng, tạo nên bước ngoặt cho cách mạng Việt Nam", PGS.TS Trần Minh Trưởng đánh giá. Quảng Châu là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên - một tổ chức cách mạng có khuynh hướng mác xít và là tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam; mở lớp huấn luyện cho những thanh niên yêu nước nhằm đào tạo đội ngũ nòng cốt cho cách mạng Việt Nam; xuất bản tờ báo Thanh Niên - cơ quan tuyên truyền của Tổng bộ Thanh niên.

Thúc đẩy giao lưu nhân dân xây dựng tình hữu nghị bền chặt

Ông Nguyễn Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc khẳng định trong mọi hoạt động của Hội hữu nghị Việt - Trung, nhân tố Hồ Chí Minh đóng vai trò cốt lõi, bền vững để phát huy tình hữu nghị giữa nhân dân, Đảng và Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc.

Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Trung
Ông Nguyễn Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Đinh Hòa)

46 năm nghiên cứu về Trung Quốc và quan hệ Việt - Trung, ông nhiều lần chứng kiến tình cảm trân trọng, ngưỡng mộ của người dân Trung Quốc dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điển hình là năm 2010, nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh Bác Hồ, hai nước tổ chức một cuộc triển lãm với quy mô lớn. Người dân Trung Quốc đến xem rất đông, họ ghi cảm tưởng và mang đến di vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh như những quyển sách, đồ lưu niệm… Cũng dịp đó, ông Nguyễn Vinh Quang biết được một người Trung Quốc treo trong phòng làm việc bức sơn dầu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với chú thích "Không có một gánh nặng nào có thể làm oằn đôi vai con người này". Khi ông Nguyễn Vinh Quang ngỏ ý mượn bức tranh để trưng bày trong cuộc triển lãm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đàn ông Trung Quốc sẵn sàng cho mượn và coi đó là một vinh dự. Ông không chỉ mang bức tranh mà còn đưa cả gia đình đến tham dự triển lãm.

"Giao lưu nhân dân để tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau là cơ sở để xây dựng tình hữu nghị bền chặt. Để phát triển quan hệ hữu nghị thực chất, chúng ta cần tăng cường các hoạt động giao lưu, vì chỉ khi người dân hiểu nhau thì tình hữu nghị mới vững chắc", ông Quang nói.

Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Trung
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đinh Hòa)

Tổng hợp đúc kết các ý kiến tại hội thảo, TS Trần Anh Tuấn Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc đánh giá rất cao giá trị của hơn 40 tham luận do các nhà lãnh đạo, nhà hoạt động thực tiễn, nhà khoa học, giảng dạy… chuẩn bị. Nhờ đó, Hội thảo đã làm rõ tầm nhìn chiến lược của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khi chọn Quảng Châu làm nơi hoạt động, đặt nền móng cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và tình hữu nghị Việt - Trung. Các tham luận cũng chỉ rõ những hoạt động sôi nổi của Người tại Trung Quốc đã tạo điều kiện quan trọng cho phong trào cách mạng Việt Nam, góp phần gắn kết hai dân tộc trên tinh thần "vừa là đồng chí, vừa là anh em". Nhiều giải pháp đã được đưa ra để tiếp tục phát triển hơn nữa tình cảm và quan hệ hữu nghị giữa hai nước mà lãnh tụ Hồ Chí Minh cùng các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đã tạo dựng, đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển lên tầm cao mới trong điều kiện hiện nay.

TS Trần Anh Tuấn thay mặt Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc và đoàn chủ trì Hội thảo cũng nhấn mạnh khi kết thúc Hội thảo rằng: Hội thảo này có rất nhiều ý nghĩa, bởi được tổ chức trong không khí toàn Đảng, toàn dân đang thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đang nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiến tới tổ chức thành công Đại hội XIV, phấn đấu đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình, xây dựng thành công nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Các báo cáo, tham luận sẽ tiếp tục được biên tập thành tài liệu để phục vụ không chỉ cho công tác nghiên cứu, tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là nền tảng để xây đắp, phát triển quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Trung Quốc trong thời kỳ mới.

Phối hợp tổ chức tốt Năm Giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025 Phối hợp tổ chức tốt Năm Giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025
Thúc đẩy sự hiểu biết, tình cảm hữu nghị nhân dân hai nước thành Thúc đẩy sự hiểu biết, tình cảm hữu nghị nhân dân hai nước thành "chất xúc tác" trong quan hệ song phương Việt - Trung
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài khác

AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Trong thư chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) đánh giá cao quan hệ nhiều thập kỷ với Liên hiệp, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng giao lưu và triển khai những sáng kiến chung mới trong những năm tới.
Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Đây là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Berris Ekinci tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức mới đây tại Bảo tàng Dân tộc học Ankara.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa hai Đảng, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam kính trọng sâu sắc và không bao giờ quên được sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay, nhất là của các đồng chí cựu chiến binh.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...