Thúc đẩy sự hiểu biết, tình cảm hữu nghị nhân dân hai nước thành "chất xúc tác" trong quan hệ song phương Việt - Trung

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ đã nhấn mạnh điều này khi trả lời phỏng vấn báo chí vào ngày 14/10/2024, ngay sau chuyến thăm chính thức tới Việt Nam của Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường.
aa
Âm nhạc là sợi dây tình thân kết nối nhân dân hai nước Việt - Trung
Phối hợp tổ chức tốt Năm Giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025

- Thưa Đại sứ, Ngài hãy chia sẻ những kết quả quan trọng mà chuyến thăm của Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường đã đạt được và ý nghĩa của chuyến thăm đối với việc thúc đẩy quan hệ Việt - Trung?

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hiện thực hoá những nhận thức chung quan trọng của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, đẩy mạnh xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên sau 11 năm của Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc, cũng là chuyến công du đầu tiên của ông Lý Cường sau khi nhậm chức. Điều nay mang ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ Việt - Trung.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ gặp gỡ báo chí. Ảnh: Mai Thuỳ
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ gặp gỡ báo chí. Ảnh: Mai Thuỳ

Trong chuyến thăm, hai bên đã ký kết 10 văn kiện hợp tác quan trọng trong nhiều lĩnh vực như: kết nối hạ tầng, hải quan, giáo dục, thương mại nông sản và truyền thông. Đây là nền tảng vững chắc để thúc đẩy quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Tôi cho rằng chuyến thăm góp phần thúc đẩy quan hệ Việt - Trung phát triển toàn diện:

Trước hết, chuyến thăm giúp tăng cường sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Hai bên đều khẳng định rằng quan hệ Việt - Trung là ưu tiên chiến lược, sự phát triển của mỗi nước cũng là cơ hội phát triển của nước kia và toàn khu vực.

Thứ hai, về mặt hợp tác thực chất, hai nước đã đạt được nhiều bước tiến mới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế thương mại. Cả hai nhất trí mở rộng kết nối hạ tầng, bao gồm các dự án đường sắt, cửa khẩu và hải quan thông minh. Điều này sẽ giúp Việt Nam mở ra hành lang kinh tế kết nối xuyên biên giới, nâng cao vai trò của đất nước như một cầu nối trong khu vực.

Thứ ba, chuyến thăm cũng góp phần củng cố sự đồng thuận hữu nghị hai nước. Truyền thông Việt Nam và Trung Quốc đã phản ánh tích cực về chuyến thăm, góp phần lan tỏa sự hiểu biết lẫn nhau từ cấp cao đến các tầng lớp nhân dân. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác giữa các địa phương và giải quyết bất đồng trên biển thông qua thương lượng hòa bình, khẳng định sự tin tưởng vào tương lai của mối quan hệ song phương.

- Đại sứ đánh giá như thế nào về quan hệ Việt - Trung hiện nay và tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực?

Từ khi nhậm chức, tôi cảm nhận sâu sắc sự dẫn dắt của các nhà lãnh đạo hai Đảng, hai nước chính là "ngôi sao định hướng" cho quan hệ Việt - Trung. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc năm 2022; chuyến thăm của Tổng Bí thư Tập Cận Bình tới Việt Nam năm 2023 và chuyến thăm đầu tiên sau khi nhậm chức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Trung Quốc năm 2024, đã thể hiện sự coi trọng quan hệ giữa hai nước. Trong quá khứ, tình bạn chân thành và tình cảm cách mạng sâu sắc giữa các lãnh đạo tiền bối như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông cũng in sâu trong lòng nhân dân.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh:
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: Mai Thuỳ

Theo tôi, việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc đã có khởi đầu tốt đẹp. Hợp tác thực chất trở thành "điểm tăng trưởng" trong quan hệ hai nước. Kim ngạch thương mại song phương đã vượt 200 tỷ USD trong 3 năm liên tiếp. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam. Nổi bật là, năm 2023 xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc đã trở thành điểm sáng với kim ngạch 2,3 tỷ USD, chiếm 90% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam. Việc xây dựng đường sắt xuyên biên giới Việt - Trung đang được đẩy nhanh, góp phần thúc đẩy kết nối khu vực.

Đặc biệt, giao lưu nhân văn giữa hai nước còn rất nhiều tiềm năng. Hiện có khoảng 23.000 du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc, nhiều sản phẩm văn hóa Trung Quốc đang thu hút sự chú ý tại Việt Nam. Trong 8 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã đón 2,4 triệu lượt khách du lịch Trung Quốc, chiếm 21,4% tổng số khách quốc tế. Năm 2025 sẽ là mốc kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, cũng là "Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc". Hai bên cần tận dụng cơ hội này để thúc đẩy sự hiểu biết và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước trở thành "chất xúc tác" trong quan hệ song phương.

- Theo Đại sứ, hai bên cần làm gì để tăng cường hợp tác giao lưu nhân văn?

Như Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã nhiều lần nhấn mạnh, quan hệ giữa các quốc gia phụ thuộc vào tình cảm giữa nhân dân hai nước. Giao lưu nhân văn giữa Việt Nam và Trung Quốc đang có nhiều khởi sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của các nhà lãnh đạo trong việc củng cố nền tảng ý dân giữa hai nước. Trong đó, truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt - Trung. Các phóng viên đã truyền tải những thành tựu và câu chuyện về tình hữu nghị, góp phần vào sự phát triển chung.

Để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này, tôi có một vài kiến nghị sau:

Đầu tiên, cần mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Chúng ta nên khuyến khích nhiều du khách đến thăm lẫn nhau và tạo điều kiện cho thanh niên đi du học tại nước bạn, giúp họ cảm nhận rõ những thành tựu mà hai nước đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thứ hai, cần tăng cường công tác tuyên truyền về tình hữu nghị truyền thống Việt - Trung. Tại Trung Quốc, những địa điểm lịch sử như nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng hoạt động cách mạng, các ngôi trường đào tạo nhân lực cho Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đã được bảo tồn và tu bổ, trở thành những điểm “check-in” hấp dẫn cho du khách. Các phóng viên có thể đến tham quan, tìm hiểu sâu hơn về kho tàng lịch sử đỏ trong quan hệ hàng trăm năm giữa hai Đảng, từ đó lan tỏa tình hữu nghị truyền thống tới thế hệ trẻ hai nước.

Thứ ba, cần tăng cường “độ dẻo dai” trong sợi dây kết nối văn hóa và nghệ thuật giữa hai nước. Văn hóa, phim ảnh và âm nhạc Trung Quốc đang được giới trẻ Việt Nam yêu thích, trong khi nhiều bài hát nổi tiếng của Việt Nam cũng chinh phục khán giả Trung Quốc. Chúng ta cần tận dụng những nguồn tài nguyên này để thúc đẩy hợp tác trong truyền thông, xuất bản và phát thanh truyền hình. Cần tích cực tổ chức các hoạt động như: Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung, Diễn đàn nhân dân Việt - Trung… từ đó tăng cường sự hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ.

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Giao lưu nhân dân tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc Giao lưu nhân dân tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc
Theo Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai, thời gian qua, quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các địa phương và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc diễn ra sôi động, đạt nhiều kết quả tích cực. Ông tin tưởng đây tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương, trở thành một trong những động lực phát triển của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
[Ảnh] Hai Thủ tướng Việt Nam - Trung Quốc thưởng lãm dân ca quan họ, tranh dân gian Đông Hồ [Ảnh] Hai Thủ tướng Việt Nam - Trung Quốc thưởng lãm dân ca quan họ, tranh dân gian Đông Hồ
Tối 13/10 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cùng thưởng lãm văn hóa truyền thống Việt Nam.
Mai Thuỳ - Ngọc Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Ra mắt sách “Về miền ký ức” của các tác giả Việt Nam và Bulgaria

Ra mắt sách “Về miền ký ức” của các tác giả Việt Nam và Bulgaria

Cuốn sách “Về miền ký ức”, tập hợp 35 bài viết của các tác giả Việt Nam và Bulgaria, vừa được giới thiệu tại chương trình “Thu Hà Nội 2026”. Những trang viết ghi lại kỷ niệm về một thời học tập, lao động tại Bulgaria và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước.
Cần Thơ: Đổi mới đối ngoại nhân dân, huy động nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển bền vững

Cần Thơ: Đổi mới đối ngoại nhân dân, huy động nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển bền vững

Với hơn 38 triệu USD viện trợ được vận động trong giai đoạn 2018-2025, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ đã góp phần thiết thực vào công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế. Bước vào nhiệm kỳ 2026–2031, đơn vị xác định đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hợp tác và phát huy vai trò cầu nối giữa thành phố với bạn bè quốc tế.
Tăng cường giao lưu nhân dân, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc

Tăng cường giao lưu nhân dân, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc

Ngày 8/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh Đại Hàn Dân Quốc (03/10/2333 TCN - 03/10/2026). Tại buổi lễ, đại diện hai nước khẳng định vai trò quan trọng của giao lưu nhân dân trong việc củng cố sự hiểu biết, gắn bó và tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.
Hải Phòng: Giai điệu Việt Nam và quốc tế kết nối tình hữu nghị

Hải Phòng: Giai điệu Việt Nam và quốc tế kết nối tình hữu nghị

Những ca khúc quen thuộc của Việt Nam cùng các giai điệu gắn với văn hóa Lào, Campuchia, Nga, Cuba và Pháp đã được giới thiệu tại Chương trình Giao lưu Tiếng hát Hòa bình năm 2026, diễn ra ngày 7/10 tại Hải Phòng.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Chính thức ký kết FTA Việt Nam - EFTA sau 14 năm đàm phán

[Infographic] Chính thức ký kết FTA Việt Nam - EFTA sau 14 năm đàm phán

Ngày 18/10/2026, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng đại diện các nước thành viên Hiệp hội ...
Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Hơn 80 năm kể từ lời kêu gọi “ích quốc lợi dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đứng trước những kỳ vọng mới về tầm vóc và quy ...
[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Hơn 11.000 lượt học sinh, sinh viên được tiếp cận giáo dục khí hậu, 44.440 cây tràm được trồng trên diện tích 10 ha rừng tại Vườn Quốc gia Bến En là những kết quả ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...