Tận dụng “6 hơn”: cơ hội cho doanh nghiệp Việt - Trung thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại
Rộng mở cơ hội hợp tác kinh doanh
Tham gia sự kiện có lãnh đạo thành phố Trùng Khánh, đại diện doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc. Tại đây, các doanh nghiệp hai bên nhận định quan hệ song phương đang phát triển tốt đẹp, tạo nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh. Cộng đồng doanh nghiệp hai nước đóng vai trò chủ chốt trong việc hiện thực hóa cam kết giữa lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước.
![]() |
| Thủ tướng chứng kiến lễ ký kết 7 biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) của các doanh nghiệp hai nước trên nhiều lĩnh vực. (Ảnh: VGP) |
Trong hơn 10 năm qua, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc đã tăng hơn 4 lần; đưa Trung Quốc trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc tại ASEAN. Đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam đã tăng hơn 7 lần, trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 6/148 của Việt Nam. Trong năm 2023, Trung Quốc đã vươn lên trở thành đối tác dẫn đầu về số dự án đầu tư mới ở Việt Nam. |
Lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược với nội hàm "6 hơn". Trong đó, với nội dung thứ ba "hợp tác thực chất sâu sắc hơn", hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư đã trở thành một điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, với một số kết quả nổi bật.
Các tập đoàn lớn của Trung Quốc đều bày tỏ mong muốn được tăng cường hợp tác, mở rộng đầu tư vào Việt Nam; mong Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện để các doanh nghiệp này được đầu tư, kinh doanh thuận lợi.
Các tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam mong muốn Chính phủ hai nước tạo điều kiện thuận lợi, nhất là cải tiến, đơn giản hóa các thủ tục hành chính để kinh doanh thuận lợi.
Đầu tư vào Việt Nam: cơ hội với 65 thị trường hàng đầu thế giới
Phát biểu tại tọa đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh những điểm tương đồng giữa Việt Nam và Trung Quốc về văn hóa, lịch sử và địa lý. Với những nền tảng như vậy, rất cần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư nhiều hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn nữa. Đến cuối tháng 10/2024, Trung Quốc có gần 5.000 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký gần 30 tỷ USD. 9 tháng năm 2024, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu về số lượng dự án đầu tư mới và đứng thứ hai về tổng vốn đầu tư đăng ký.
Kim ngạch thương mại song phương năm 2023 đạt gần 172 tỷ USD. Trong 9 tháng năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Trung Quốc và Việt Nam đạt 190,9 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2023.
Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, những kết quả này chưa tương xứng với quan hệ tốt đẹp, cơ hội và tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn.
Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ" giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân; đề xuất doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hợp tác đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông, viễn thông và các ngành mới nổi như kinh tế số, kinh tế xanh...
"Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với gần 200 quốc gia, đã ký kết 17 hiệp định thương mại tự do với 65 thị trường hàng đầu thế giới. Do đó, đầu tư vào Việt Nam sẽ có cơ hội với 65 thị trường trên thế giới", Thủ tướng nói.
Tại tọa đàm, doanh nghiệp hai nước ký kết 7 biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) trong nhiều lĩnh vực như vận tải, thương mại, logistics và năng lượng.
| Hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Trùng Khánh Cũng trong ngày 8/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ lưu học sinh và cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Trùng Khánh. Theo thông tin tại cuộc gặp mặt, hiện có gần 400 lưu học sinh và 600 người Việt Nam đang sinh sống ở khu vực này. Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực to lớn của cộng đồng người Việt Nam tại Trùng Khánh nói riêng và tại Trung Quốc nói chung, thời gian qua đã phát huy tốt truyền thống "tương thân tương ái", đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác, học tập và cuộc sống.
Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và các cơ quan đại diện Việt Nam tiếp tục triển khai công tác ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, lãnh sự, cộng đồng và bảo hộ công dân; đóng góp tích cực xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Thủ tướng bày tỏ hy vọng cộng đồng người Việt tiếp tục giữ gìn văn hóa dân tộc, hướng về quê hương và đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. "Mong mỗi người là một cầu nối của tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc "núi liền núi, sông liền sông", "vừa là đồng chí, vừa là anh em", Thủ tướng phát biểu. |
Tin bài liên quan
Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan nội chính, kiểm tra, giám sát
Việt Nam - Trung Quốc trao đổi kinh nghiệm đào tạo trong quân đội
MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc thúc đẩy hợp tác, tăng cường giao lưu nhân dân
Các tin bài khác
VinFast hợp tác với 19 đại học, trường đại học phát triển thế hệ kỹ sư xe điện Việt Nam
Chỉ số niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu vào Việt Nam tăng mạnh
Kết nối kinh tế giữa các địa phương Việt Nam và tỉnh Biển Đỏ của Ai Cập
Vinmec Phú Quốc cứu nữ Việt kiều 82 tuổi thoát “cửa tử” sau 10 phút ngừng tim
Đọc nhiều
Lai Châu kêu gọi hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Đà Nẵng chia sẻ kỹ thuật phát triển nông nghiệp với cán bộ tỉnh Sê Kông (Lào)
Khẳng định trí tuệ Việt trên đấu trường quốc tế
Trao tặng Hội Áo-Việt và ông Peter Jankowitsch Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






