Hiến kế xây dựng nền đối ngoại nhân dân Việt Nam thời kỳ mới
Bà Luyện Minh Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế đa phương (Bộ Ngoại giao):
Thúc đẩy đối ngoại nhân dân trong hợp tác kinh tế - thương mại
![]() |
| Bà Luyện Minh Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế đa phương (Bộ Ngoại giao). (Ảnh: Đinh Hòa) |
Ngoại giao nhân dân cần tập trung vào ba trọng tâm:
Tạo môi trường thuận lợi: Quảng bá chủ trương, chính sách phát triển của Việt Nam, giúp các tổ chức chính trị - xã hội quốc tế hiểu đúng, từ đó tạo lợi thế trong đàm phán kinh tế khi tiếng nói từ bên thứ ba thường có tính khách quan cao.
Thu hút nguồn lực bên ngoài: Kết nối với các tổ chức phi chính phủ, nhà đầu tư cá nhân - những đối tượng ngày càng có vai trò quan trọng trong hợp tác kinh tế và có thể tác động đến chính quyền nước sở tại.
Nắm bắt xu thế toàn cầu: Theo dõi sự gia tăng ảnh hưởng của các tổ chức xã hội trong thương mại, đầu tư để chủ động thích ứng, tận dụng cơ hội hợp tác.
Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan:
Bốn giải pháp nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên mới
![]() |
| Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành (giữa), Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Một là, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược để kịp thời tư vấn, tham mưu lãnh đạo cấp cao về việc xây dựng và triển khai hiệu lực, hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại nhân dân. Đối ngoại nhân dân cần tiếp tục phát huy vai trò “ngoại giao tâm công”, nỗ lực trong việc “chinh phục trái tim và khối óc” của bạn bè thế giới; quán triệt và chủ động triển khai phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, cùng đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước tạo nên sức mạnh tổng hợp của mặt trận đối ngoại nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước từ nay đến năm 2030 và 2045.
Hai là, mở rộng mạng lưới các đối tác đối ngoại nhân dân trên thế giới, đặc biệt là những đối tác mà Việt Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác ở mức cao (đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện), các đối tác có tiềm lực khoa học công nghệ mạnh… để tranh thủ nguồn lực của đối tác, thúc đẩy chuyển giao công nghệ nhằm phát triển nền công nghiệp quốc gia. Đồng thời, làm tốt công các bảo hộ công dân, phát huy tối đa nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài tham gia đóng góp phục vụ phát triển đất nước.
Ba là, đổi mới phương thức, mở rộng kênh thông tin đối ngoại, tăng cường truyền thông về đường lối, chính sách, thành tựu 40 năm đổi mới cũng như giá trị lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam. Qua đó, giúp bạn bè quốc tế và kiều bào hiểu đúng tình hình, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại nhân dân có trình độ năng lực cao, chuyên nghiệp, bản lĩnh, ngang tầm khu vực và thế giới; quán triệt thực hiện Nghị quyết 18 của Bộ Chính trị về tinh gọn bộ máy và sắp xếp lại đội ngũ cán bộ. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng và giữ chân nhân tài, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đối ngoại nhân dân.
PGS.TS Lê Phước Minh, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Ma-rốc:
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - châu Phi trong giáo dục, y tế và nông nghiệp
![]() |
| PGS.TS. Lê Phước Minh (ngoài cùng bên trái), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Ma-rốc, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Phi - Trung Đông (Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam). (Ảnh: Đinh Hòa) |
Ngoại giao nhân dân cần đi vào thực chất, tập trung thúc đẩy hợp tác Việt Nam - châu Phi trong giáo dục, y tế và nông nghiệp - ba lĩnh vực then chốt để phát triển bền vững.
Châu Phi có 2/3 diện tích đất canh tác toàn cầu nhưng còn hạn chế về năng suất, công nghệ và y tế. Việt Nam, với kinh nghiệm và thế mạnh trong những lĩnh vực này, cần chủ động nắm bắt cơ hội hợp tác.
Việt Nam có thể mở rộng đào tạo cho sinh viên châu Phi, tạo nguồn nhân lực chất lượng, làm cầu nối hợp tác. Đồng thời, Việt Nam có thể hỗ trợ nâng cao năng lực y tế tại châu Phi thông qua chia sẻ kinh nghiệm y học dự phòng và đào tạo nhân lực. Trong nông nghiệp, việc chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật sẽ giúp châu Phi khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai, nâng cao năng suất.
Đầu tư vào nhân lực không chỉ mang lại lợi ích thiết thực mà còn góp phần xây dựng đội ngũ "đại sứ ngoại giao nhân dân", tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ Việt Nam - châu Phi phát triển lâu dài và sâu rộng.
GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Hội hữu nghị Việt - Nga:
Nhà khoa học là “đại sứ” của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên công nghệ
![]() |
| GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức (giữa), Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Hội hữu nghị Việt - Nga. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Trong kỷ nguyên hiện nay, phát triển kỹ thuật và công nghệ cao là yêu cầu tất yếu. Nếu muốn vươn lên, Việt Nam phải làm chủ những lĩnh vực này.
Các viện nghiên cứu, nhà khoa học và trường đại học chính là lực lượng nòng cốt trong tiến trình này. Vì vậy, bên cạnh đóng góp về chuyên môn, mỗi nhà khoa học cần phát huy vai trò "đại sứ" của đối ngoại nhân dân, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế, lan tỏa tri thức và kết nối Việt Nam với thế giới. Đồng thời, lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân cần tập trung khai thác hợp tác nhân dân quốc tế về lĩnh vực khoa học công nghệ; huy động, tạo điều kiện tốt cho những nhà khoa học trong nước tích cực tham gia công tác đối ngoại nhân dân.
Ông James Carouso - Cố vấn cấp cao, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ (CSIS):
Tăng cường vai trò cầu nối trao đổi thông tin
![]() |
| Ông James Carouso - Cố vấn cấp cao, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ (CSIS). (Ảnh: Đinh Hòa) |
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam có thể mở rộng hoạt động giao lưu, hợp tác tại Hoa Kỳ, không chỉ ở Washington mà còn tại nhiều bang và địa phương khác. Nhiều tổ chức tại Hoa Kỳ sẵn sàng đón tiếp và mong muốn được nghe đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chia sẻ về ý nghĩa của 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ cũng như những thành tựu hợp tác đã đạt được. Một tổ chức ở Arizona mà tôi đang hợp tác đã bày tỏ mong muốn được gặp và trao đổi trực tiếp với lãnh đạo Liên hiệp về vấn đề này.
Người dân Hoa Kỳ, đặc biệt là thế hệ lớn tuổi, có nhu cầu tìm hiểu về Việt Nam nhưng thiếu thông tin cập nhật. Những câu chuyện về sự đổi thay, tiến bộ của Việt Nam sẽ giúp họ hiểu rõ hơn về đất nước và con người Việt Nam, đồng thời thúc đẩy thiện chí trong quan hệ song phương.
Ngoài ra, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần tiếp tục phát huy hiệu quả hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ, vốn đã góp phần tạo dựng nhiều quan hệ trong thời gian qua.
Trong lĩnh vực giáo dục, trong khi hàng nghìn sinh viên Việt Nam sang học tập tại Hoa Kỳ, thì số lượng sinh viên Hoa Kỳ sang Việt Nam còn hạn chế. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam có thể phối hợp với các trường đại học trong nước để thúc đẩy trao đổi sinh viên hai chiều.
Một đề xuất khác liên quan đến công tác truyền thông đối ngoại. Hiện nay, một kênh tin tức của Việt Nam đã có phiên bản tiếng Anh; nếu được phát sóng tại Hoa Kỳ, kênh này sẽ là cầu nối hiệu quả giúp công chúng Hoa Kỳ tiếp cận rộng rãi hơn với hình ảnh và tiếng nói của Việt Nam.
Ông Satu Limaye, Phó Chủ tịch Trung tâm Đông - Tây tại Washington (Hoa Kỳ):
Mở rộng đối tượng tham gia công tác đối ngoại
![]() |
| Ông Satu Limaye, Phó Chủ tịch Trung tâm Đông - Tây tại Washington (Hoa Kỳ). (Ảnh: Đinh Hòa) |
Sau 30 năm, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã mở rộng từ cấp cao lãnh đạo, chính phủ sang tương tác đa dạng giữa các địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng. Quan hệ hai nước giờ đây không còn giới hạn chủ yếu ở kênh chính phủ mà gắn kết nhiều tầng lớp nhân dân, giới học giả, doanh nghiệp. Sự “phân bổ rộng” này tạo nền tảng bền vững, giúp quan hệ có sức chống chịu và phát triển lâu dài. Xu hướng ba thập kỷ qua cho thấy, quan hệ này sẽ tiếp tục được mở rộng cả về chiều sâu lẫn chiều rộng, với sự tham gia của nhiều cộng đồng và đối tác hơn nữa.
Trung tâm Đông - Tây kỳ vọng thúc đẩy hợp tác với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, đặc biệt thông qua việc tăng cường trao đổi chuyên môn, bồi dưỡng thế hệ lãnh đạo kế cận để tiếp nối và phát triển mối quan hệ này.
Đặc biệt, cần mở rộng các cuộc đối thoại, các hội thảo, không chỉ giới hạn thành phần tham dự ở cấp lãnh đạo, giới tinh hoa mà còn lan tỏa tới địa phương, các bang của Hoa Kỳ cũng như các tỉnh, thành của Việt Nam, với sự tham gia tích cực của giới trẻ để tạo nền tảng vững chắc và bền lâu cho hợp tác song phương.
Ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga:
Đề xuất lập Hội đồng tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp Việt - Nga
![]() |
| Ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga |
Việt Nam đã tham gia sâu vào thị trường vốn quốc tế và chuỗi giá trị toàn cầu. Liên bang Nga là cường quốc công nghiệp, khoa học, kỹ thuật, thị trường tiêu dùng ổn định. Hai nước còn nhiều dư địa hợp tác thương mại, du lịch, nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, khai khoáng, y tế và giáo dục. Để nắm bắt cơ hội, cần theo đuổi chính sách kinh tế đối ngoại quyết đoán, đồng thời thay đổi tư duy, phát hiện và sửa chữa khiếm khuyết môi trường hợp tác.
Bên cạnh các dự án đã có trong các lĩnh vực truyền thống, cần nghiên cứu thị trường để khởi động dự án mới, đa dạng hóa danh mục thương mại và hướng nguồn lực vào lĩnh vực dài hạn. Thực tế đầu tư trực tiếp giữa hai nước còn chưa tương xứng, phần lớn là nhà nước, doanh nghiệp tư nhân chiếm tỷ lệ khiêm tốn.
Thời gian tới, số lượng và sự đa dạng các hoạt động tìm hiểu lẫn nhau đang và sẽ tăng lên trong khi môi trường và thói quen kinh doanh của hai thị trường có nhiều khác biệt . Do đó chúng tôi thấy cần thiết nghiên cứu thành lập một cơ chế hỗ trợ thống nhất cho các hoạt động này. Ví dụ mô hình Hội đồng tư vấn với sự tham ra rộng rãi của đại diện các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, các nhà khoa học, chuyên gia và các tổ chức xã hội. Cơ chế này có thể hỗ trợ hiệu quả cho quá trình thúc đẩy tiếp xúc trực tiếp và phổ biến kinh nghiệm tương tác giữa các bên liên quan. Nó cũng trở thành nguồn thông tin tổng hợp khi cần hỗ trợ giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp. Nó có thể tham gia tư vấn xây dựng chính sách và đề xuất các sáng kiến, giải pháp kịp thời, phù hợp các nhu cầu thực tế của thị trường. Ở đây hai nước có thể giới thiệu đầy đủ bức tranh toàn cảnh của mình về các nhu cầu và cơ hội đầu tư.
Chúng ta còn nhiều tiềm năng hợp tác trong kinh tế số, cần tăng tự chủ công nghệ, bảo vệ dữ liệu quốc gia và đảm bảo an ninh hạ tầng quan trọng. Hai nước có nhu cầu xây dựng nền tảng số cho thanh toán điện tử, thương mại, logistic, dịch vụ công và ứng dụng di động. Để khuyến khích hợp tác, cần trao đổi kinh nghiệm pháp luật, đào tạo nhân lực IT, phát hiện tài năng và xây dựng Công viên IT với ưu đãi, chính sách thuế, điều kiện cư trú và làm việc thuận lợi.
Bên cạnh kinh tế, giao lưu văn hóa phải được chú trọng, liên tục và sáng tạo, đồng thời khuyến khích ngành Việt Nam học tại Liên bang Nga và nghiên cứu, phổ biến tiếng Nga tại Việt Nam. Đây là cơ sở xã hội để duy trì quan hệ ổn định lâu dài và nâng cao chất lượng cơ sở đào tạo cho cả hai nước.
Các thế hệ trẻ cần được giáo dục về lịch sử và giá trị cha ông để xây dựng niềm tin, duy trì ổn định và đoàn kết xã hội. Cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga mong muốn đóng góp vào việc xây dựng tượng đài tại Việt Nam vinh danh sự hợp tác lao động với các chuyên gia Liên Xô và Nga, biểu tượng của tình hữu nghị chân chính. Các nỗ lực này sẽ biến thành công quan hệ chính trị thành lợi ích thực tế cho người dân hai nước.
Ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội:
Xây dựng “Ngôi nhà Việt Nam” tại Saint Petersburg
![]() |
| Ông Nguyễn Hồng Sơn (thứ 2, từ trái qua), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Để doanh nghiệp hai nước phát triển bền vững, đồng thời đóng góp thiết thực vào quan hệ hữu nghị Việt - Nga, trước hết cần thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương, tạo thuận lợi về thủ tục và khuyến khích các dự án khu công nghiệp, logistic chung.
Thứ hai, tăng cường hợp tác y tế, giáo dục - đào tạo, đặc biệt trong khoa học công nghệ, năng lượng và đổi mới sáng tạo, mở rộng giao lưu văn hóa, du lịch và đối ngoại nhân dân, góp phần củng cố tình hữu nghị truyền thống.
Thứ ba, tạo cơ chế thuận lợi cho việc đi lại và hợp tác của các chuyên gia và doanh nghiệp, bao gồm đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh và xem xét miễn thị thực cho doanh nhân và các chuyên gia.
Thứ tư, quan tâm mở rộng hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác trong tất cả các lĩnh vực không chỉ ở cấp trung ương và cấp tỉnh, mà còn tăng cường kết nối, phối hợp đến chính quyền địa phương cấp cơ sở.
Cuối cùng, xây dựng cơ chế hỗ trợ thiết thực, minh bạch và hiệu quả hơn, giúp doanh nghiệp và nhân dân hai nước dễ dàng, thuận lợi trong hợp tác, phát triển bền vững. Đề nghị chính quyền St Petersburg hỗ trợ để có được trụ sở mang tên “Ngôi nhà Việt Nam” tại Saint Petersburg để có thể thường xuyên giới thiệu những hình ảnh văn hóa, những sản phẩm hàng hóa của Việt nam tại Saint Petersburg.
Bà Vũ Thị Tú Quyên, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ:
Hợp tác khoa học và công nghệ là động lực cho quan hệ Việt - Nga
Trong thời gian tới, khoa học công nghệ cần tiếp tục cầu nối thúc đẩy hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân Việt - Nga. Các dự án nghiên cứu chung, trao đổi học thuật, hội thảo khoa học tạo cơ hội cho các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, chuyên gia hai nước giao lưu, học hỏi và giải quyết thách thức chung. Nga là cường quốc khoa học công nghệ, Việt Nam có nguồn nhân lực trẻ, năng động. Kết hợp thế mạnh của hai bên sẽ tạo ra sản phẩm, dịch vụ khoa học công nghệ có giá trị cao, đáp ứng nhu cầu thị trường, giải các bài toán lớn mà hai bên đang tìm kiếm và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Phát huy vai trò của Ủy ban Liên Chính phủ như một cơ chế định hướng chiến lược và điều phối hợp tác khoa học công nghệ; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thúc đẩy các cơ chế hợp tác song phương và đa phương một cách có hiệu quả. Khuyến khích giao lưu nhân dân, trao đổi học thuật, nghiên cứu chung giữa các viện, trường, doanh nghiệp và tổ chức xã hội; Ưu tiên các lĩnh vực như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình, vật liệu mới, y học tiên tiến, công nghệ sinh học và công nghệ vũ trụ, hàng không. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hai nước kết nối, khai thác thị trường và cùng phát triển công nghệ mới, công nghệ chiến lược. Xây dựng các trung tâm hợp tác khoa học công nghệ Việt - Nga về những lĩnh vực ưu tiên hợp tác.
Bà Đỗ Hồng Xoan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội Khách sạn Việt Nam:
Mở rộng đường bay thẳng, đơn giản hóa thị thực
![]() |
| Bà Đỗ Hồng Xoan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội Khách sạn Việt Nam. (Ảnh: Hiệp hội Khách sạn Việt Nam) |
Việt Nam hiện đang miễn thị thực cho công dân Nga với thời hạn lưu trú tối đa 45 ngày. Nga đang hoàn thiện dự thảo thỏa thuận liên chính phủ để triển khai chương trình du lịch theo nhóm không cần thị thực, đồng thời cho phép công dân Việt Nam xin thị thực điện tử với thời hạn tối đa 30 ngày. Đây là bước tiến quan trọng giúp rút ngắn khoảng cách pháp lý, tạo điều kiện cho dòng khách hai chiều phát triển thuận lợi hơn.
Cần mở rộng và ổn định đường bay thẳng giữa Việt Nam với Nga, xem xét cơ chế hỗ trợ hàng không để giảm chi phí vé. Đầu tư vào đào tạo nhân lực du lịch song ngữ, tăng số lượng hướng dẫn viên, lễ tân khách sạn, nhân viên phục vụ biết tiếng Nga. Tăng cường quảng bá số: triển khai chiến dịch truyền thông trực tuyến tại Nga bằng tiếng Nga, kết hợp với KOLs, blogger du lịch. Đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch chuyên biệt: nghỉ dưỡng biển mùa đông, du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe, golf, trải nghiệm văn hóa - ẩm thực. Hợp tác song phương trong quản lý và chia sẻ dữ liệu du lịch, bảo đảm an toàn, bảo vệ quyền lợi du khách, xử lý sự cố nhanh chóng.
Ông Thạch Quốc Hoài, Chủ tịch Chính hiệp thị Tĩnh Tây, thành phố Bách Sắc, Quảng Tây:
Thiết lập cơ chế trao đổi và tham vấn giữa Chính hiệp Quảng Tây và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
![]() |
| Ông Thạch Quốc Hoài, Chủ tịch Chính hiệp thị Tĩnh Tây, thành phố Bách Sắc, Quảng Tây. (Ảnh: Quang Vinh/Trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) |
Thiết lập cơ chế trao đổi, tham vấn giữa Chính hiệp Quảng Tây và Mặt trận Tổ quốc các tỉnh của Việt Nam; đẩy mạnh trao đổi về các vấn đề như kinh tế, thương mại, du lịch, văn hóa, giáo dục, củng cố và làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị truyền thống Trung - Việt, thúc đẩy hợp tác, mở cửa toàn diện. Đồng thời, khám phá và thiết lập cơ chế giao lưu giữa đảng và chính quyền giữa các khu thị trấn biên giới Trung - Việt, tổ chức các hoạt động tuyên truyền chính sách nhân dân Trung - Việt.
Đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, giới thiệu các địa chỉ đỏ về tình hữu nghị Trung - Việt, nâng cao mức độ thuận lợi hóa thông quan, giảm chi phí thương mại thông qua kết nối; khuyến khích doanh nghiệp triển khai mô hình thương mại điện tử qua biên giới, mở rộng thương mại song phương, hỗ trợ xây dựng qua biên giới, thúc đẩy hợp tác công nghiệp, khai thác tài nguyên, chế biến hàng nông sản và bổ sung thế mạnh công nghiệp cho nhau. Đồng thời, tích cực vận động chính sách hỗ trợ biên giới hoàn thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ, xây dựng khu tiên phong, thu hút doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.
Hai bên thúc đẩy giao lưu văn hóa, khai thác các sản phẩm du lịch xuyên biên giới, đặc biệt là di tích cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tĩnh Tây; xây dựng tuyến du lịch đỏ và xuyên quốc gia, tổ chức liên hoan nhân dân biên giới Trung - Việt, theo dấu chân cách mạng của Bác Hồ để thu hút du khách. Đồng thời tăng cường hợp tác giáo dục nghề bồi dưỡng nhân tài và xây dựng lá chắn sinh thái xanh xuyên biên giới nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững khu vực biên giới.
| Hành trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - lực lượng nòng cốt của đối ngoại nhân dân, thúc đẩy tình đoàn kết và hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới. |
| Đó là chia sẻ của bà Lê Quỳnh Lan, Giám đốc Quốc gia tổ chức Plan International Việt Nam khi nhắc đến hành trình hơn 30 năm đồng hành cùng trẻ em Việt. Với bà, sự hỗ trợ và kết nối của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tạo điều kiện quan trọng giúp Plan International triển khai hiệu quả các chương trình phát triển, lan tỏa những giá trị nhân văn và bền vững vì trẻ em. |
Tin cùng chủ đề: 75 năm Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam: Di sản và Khát vọng
Tin bài liên quan
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai: Lan tỏa hữu nghị từ những cuộc thi sáng tạo
PeaceTrees Vietnam: Góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, vun đắp tương lai phát triển
Các tin bài khác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai: Lan tỏa hữu nghị từ những cuộc thi sáng tạo
Nối vòng tay sinh viên Việt Nam - Campuchia
Hải Phòng: Lồng ghép hoạt động đối ngoại nhân dân trong dự án phi chính phủ
Cà Mau kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Đọc nhiều
Nối vòng tay sinh viên Việt Nam - Campuchia
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với vấn đề đảm bảo quyền con người ở Việt Nam
Nhiều triển vọng hợp tác mới giữa Hà Nội và vùng Île-de-France tại Việt Nam
VUFO: cầu nối giúp Plan International lan tỏa giá trị vì trẻ em và cộng đồng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam - Campuchia diễn tập quân y, khánh thành trường, kết nghĩa biên giới
Ngư dân Cà Mau tham dự phiên tòa giả định chống khai thác IUU
Chi đội Kiểm ngư số 4 đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân phòng, chống khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai















