Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
16:24 | 10/09/2019 GMT+7

Hành trình theo dấu chân “Thầu Chín” gắn kết thanh niên Việt - Thái

aa
Những ngày mùa thu tháng 8, 26 thành viên là những sinh viên tiêu biểu đến từ 11 trường Đại học ở ba miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam đã có chuyến thăm đất nước Thái Lan. Đây là chuyến đi của chương trình Tình bạn Thái Lan-Việt Nam, theo dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh hay còn gọi là “Thầu Chín” trong những năm 1928-1929.
Người dân thủ đô Venezuela dâng hoa tưởng niệm Bác Hồ Đại sứ Hà Lan đội nón lá Việt Nam nhận Huân chương Hữu nghị Khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 10
hanh trinh theo dau chan thau chin gan ket thanh nien viet thai
Đoàn tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích ở Udon Thani. Ảnh: Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM

Thăm Udonthani – tỉnh có 60.000 người Thái gốc Việt sinh sống

Một trong những điểm đến của chương trình Tình bạn Thái Lan-Việt Nam năm 2019 là khu di tích lịch sử Hồ Chí Minh tại làng Nong On, xã Chiang Phin, huyện Mueang, tỉnh Udonthani. Khu di tích được xây dựng trên khu đất rộng gần 10.000 m2, bao gồm nhiều hạng mục công trình, một số được phục dựng lại như nhà Bác Hồ đã ở và làm việc từ năm 1928, rồi kho thóc, khu sản xuất, chăn nuôi..., một số công trình mới như nhà đa năng, khu tưởng niệm, tủ sách, cùng nhiều tranh ảnh về cuộc đời hoạt động của Bác. Tại đây đoàn được lắng nghe các thông tin về những năm tháng mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống tại Thái Lan đặc biệt là ở tỉnh Udonthani trước khi Bác lên đường trở về Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ cứu nước thoát khỏi thống trị của thực dân Pháp.

Tới Nong On, đoàn không chỉ nhận được sự đón tiếp rất nồng nhiệt của cơ quan chính quyền tỉnh Udonthani, sự chân thành của các bạn sinh viên chuyên ngành Việt Nam học tại trường đại học hoàng gia Udonthani mà những bạn trẻ Việt Nam còn cảm nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cộng đồng người Thái gốc Việt nói riêng, bạn bè Thái Lan nói chung trong việc bảo tồn, trùng tu Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những ngày ở Udonthani, sinh viên cả hai bên đã cùng nhau tổ chức hoạt động tình nguyện “làm việc tốt từ trái tim” bằng cách trồng rừng cây xanh hơn 30 cây để nhằm dâng công đức cho Quốc Vương thứ 10. Đây cũng là biểu tượng về mối quan hệ hữu nghị giữa Thái Lan và Việt Nam gắn bó sâu sắc và sẻ phát triển tốt đẹp cho mai sau.

“Thế hệ trẻ là tương lai để phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai đất nước. Trên cơ sở đó Tổng Lãnh sự quán Hoàng Gia Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Đại sứ quán đặc mệnh toàn quyền Thái Lan tại thủ đô Hà Nội tổ chức chương trình tình bạn hữu nghị Thái Lan - Việt Nam nhằm khuyến khích cho các bạn thanh niên thế hệ trẻ của Việt Nam biết đến đất nước và con người Thái Lan, cũng như lịch sử của mối quan hệ giữa hai đất nước nhằm tạo nên một mạng lưới giữa thanh niên và nhân dân. Bởi vì đây là một nền tảng và cơ sở quan trọng của mối quan hệ song phương.” ông Apirat Sugondhabhirom Na Badalung - Tổng lãnh sự Hoàng Gia Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Những vùng đất in dấu chân Người

Ngày thứ 5 của chương trình tình bạn hữu nghị Thái - Việt đoàn thanh niên Việt Nam được đến thăm tỉnh Phichit, đây là nơi đầu tiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm điểm dừng chân sau khi Bác đến Thái Lan bằng đường biển vào năm 1928.

Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh tại xã Pamakab, tỉnh Phichit, cách Thủ đô Bangkok (Thái Lan) khoảng 350km về phía Bắc là nơi in dấu chân Người khiến bao bạn trẻ bồi hồi, xúc động. Đây là di tích lịch sử thứ ba về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan, sau các tỉnh Udon Thani và Nakhon Phanom. Khi di chuyển trên tuyến đường 115 đến Bản Đông, chúng ta sẽ thấy hình ảnh lá cờ bay phấp phới của Việt Nam và Thái Lan với tấm bảng lớn ghi tên Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh.

hanh trinh theo dau chan thau chin gan ket thanh nien viet thai
Các đại biểu trẻ nghe giới thiệu về sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ tại khu di tích ở Phichit. Ảnh: Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM

Trong khoảng những năm 1928 - 1930 hoạt động cách mạng ở Thái Lan, vào đầu tháng 7/1928, Nguyễn Ái Quốc xuất hiện ở Bản Đông, thuộc Phichit, miền Trung nước Xiêm (Thái Lan). Tại nơi đây, Người đã vận động cộng đồng kiều bào tích cực học chữ Việt và Thái để xóa bỏ nạn mù chữ, đoàn kết hữu nghị với nhân dân địa phương, tôn trọng phong tục, tập quán và luật pháp sở tại, để người dân Thái hiểu và có cảm tình với cách mạng Việt Nam. Tuy chỉ lưu lại Bản Đông khoảng 2 tuần, nhưng hình ảnh của Người đã để lại dấu ấn không phai mờ đối với người dân nơi đây.

Tháng 12/2013, Chính phủ Thái Lan khởi công xây dựng Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh, nằm trong khuôn viên Trung tâm Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam ở tỉnh Phichit. Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh có 9 gian trưng bày theo từng chủ đề. Gian thứ 1: “Tình hữu nghị Thái Lan - Việt Nam”, ghi lại những mốc son quan trọng trong quan hệ hữu nghị Thái Lan - Việt Nam từ năm 1833 – 1954 được rất nhiều bạn trẻ hai nướcquan tâm. Đoàn thanh niên Việt Nam đã vô cùng ấn tượng và xúc động khi được xem các triển lãm cũng như các thông tin tái hiện một cách hiện thực cuộc sống của Bác Hồ tại đây.

Theo lịch trình, Đoàn Thanh niên Việt Nam đã có chuyến thăm cung diện Hoàng gia và hai ngôi chùa lịch sử nổi tiếng của Thái đó là chùa Ngọc Và chùa Pho; thăm chùa Uphai Rat Bam Rung, chùa Kuson Samakhon và chùa Lokanukroh. Đây là các ngôi chùa có ý nghĩa lịch sử lâu đời gắn liền với cộng đồng người Viêt Nam sinh sống tai Thái Lan và cũng là các ngôi chùa theo trường phái phật giáo của Việt Nam.

hanh trinh theo dau chan thau chin gan ket thanh nien viet thai
Đoàn trong chuyến tham quan các ngôi chùa Thái Lan. Ảnh: Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM

Đoàn thanh niên Việt Nam cũng đã có dịp đến thăm Phó chủ tịch Hội Hữu Nghị Thái Lan - Việt Nam, ông Praphansak Phatyanon và cựu đại sứ ông Pradap Pipulsongkram - Ủy viên ban chấp hành hội. Tại đây, đoàn được chia sẻ thông tin về tầm quan trọng trong nhiệm vụ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa nhân dân hai nước Thái Lan và Việt Nam của Hội. Bên cạnh đó, các bạn đoàn viên còn được xem triễn lãm ngày hội ASEAN tại sảnh lớn của Bộ Ngoại giao.

Chương trình lần này làm cho thanh niên Việt Nam có cơ hội để hiểu thêm về lịch sử con người và văn hóa của đất nước Thái Lan. Điều quan trọng nhất là mối quan hệ giữa nhân dân hai nước được bổ sung, những thông tin bổ ích này đáng để chúng em chia sẻ lại với các bạn và gia đình”, Nguyễn Linh, sinh viên chuyên ngành tiếng Thái Lan trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chia sẻ.

Ngày 1-8/8/2019, Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM cùng với Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội đã tổ chức chương trình Tình bạn hữu nghị Thái Lan-Việt Nam. Ông Apirat Sugondhabhirom Na Badalung, Tổng Lãnh sự Thái Lan cùng đoàn thanh niên Việt Nam gồm 26 thành viên đến từ 11 trường Đại học trên cả nước đã có chuyến thăm về lịch sử theo dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh hay còn gọi là “Thầu Chín” trong những năm 1928-1929 khi Người tới Siam để hoạt động cách mạng giải phóng dân tộc. Năm tỉnh mà Đoàn đi qua thuộc miền Đông, miền Đông Bắc, và miền Bắc của Thái Lan. Cụ thể là Bangkok, Nakhonphanom, Sakorn Nakhon, Udonthani và Phichit.

hanh trinh theo dau chan thau chin gan ket thanh nien viet thai Đại sứ quán Thái Lan tặng quà cho trường học, trồng quốc hoa tại Thái Nguyên

Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam mới đây đã tới thăm, tặng quà cho trường Tiểu học Yên Lạc 2, xã Yên Lạc, ...

hanh trinh theo dau chan thau chin gan ket thanh nien viet thai Thái Nguyên sẽ hỗ trợ 7 tỷ đồng cho Luông Pha Bang xây một công trình hữu nghị về giáo dục

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác, ngày 9/7, Đoàn lãnh đạo của tỉnh Luông Pha Bang do đồng chí Khamkhanh Thavisouk, Ủy viên Trung ...

hanh trinh theo dau chan thau chin gan ket thanh nien viet thai Thủ tướng đề nghị Hội Hữu nghị Nhật - Việt vùng Kansai, Sakai kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam

Chiều 29/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp gỡ với lãnh đạo Hội Hữu nghị Nhật - Việt vùng Kansai và Hội ...

Đoan Trang
Nguồn:

Tin bài liên quan

[Video] Babette và ký ức về cha nuôi - Bác Hồ

[Video] Babette và ký ức về cha nuôi - Bác Hồ

Bà Elisabeth Helfer Aubrac, con gái nuôi mà Bác Hồ trìu mến gọi là "Babette", kể về Bác trong ký ức tuổi thơ - một nhân vật phi thường nhưng luôn gần gũi như người thân trong gia đình.
Một số suy nghĩ về việc thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại nhân dân Việt Nam trong 80 năm qua

Một số suy nghĩ về việc thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại nhân dân Việt Nam trong 80 năm qua

Đối ngoại nhân dân Việt Nam được hình thành và phát triển trên nền tảng của tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc và thời đại, thêm bạn bớt thù, đoàn kết, đại đoàn kết, lấy dân làm gốc, kết hợp sức mạnh tổng hợp đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân… đã không ngừng phát triển và trưởng thành, góp phần xứng đáng vào trang sử vẻ vang của nền ngoại giao hiện đại Việt Nam trong 80 năm qua và đang đứng trước cơ hội được tổ chức lại để xứng đáng với yêu cầu của nước nhà trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Hai thanh niên Việt Nam được trao bằng khen vì dũng cảm cứu người tại Nhật Bản

Hai thanh niên Việt Nam được trao bằng khen vì dũng cảm cứu người tại Nhật Bản

Ngày 22/8, chính quyền tỉnh Mie (Nhật Bản) phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức lễ trao bằng khen cho anh Phạm Quốc Đạt và anh Tống Mạnh Tuấn, hai thanh niên Việt Nam đã dũng cảm cứu sống hai em nhỏ gặp nạn trên biển hôm 11/8 vừa qua.

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.

Đọc nhiều

Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga cùng 4 Phó chủ tịch và Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.
Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao

Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao

Theo hãng tin CNN (Hoa Kỳ), tối 20/02 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đã ký sắc lệnh áp thuế 10% đối với tất cả các quốc gia.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
Hà Nội miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng đầu Xuân 2026

Hà Nội miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng đầu Xuân 2026

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, trong 3 ngày đầu xuân 2026 (từ 20/02 đến hết 22/02, tức mùng 4-6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Thành phố miễn phí tham quan đối với 17 danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa có thu phí do Thành phố quản lý.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 06/02, bộ phận không khí lạnh mạnh đang ở phía Bắc và tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18–21 độ.
Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 30/01, thời tiết cả nước ít có sự thay đổi, tuy nhiên từ đêm nay đến rạng sáng mai, đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về và bắt đầu ảnh hưởng nước ta.
Phiên bản di động