Trang chủ Hữu nghị Chân dung bè bạn
10:19 | 01/09/2019 GMT+7

Đại sứ Hà Lan đội nón lá Việt Nam nhận Huân chương Hữu nghị

aa
Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước mới đây đã được trao cho bà Nienke Trooster, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2018. 
SNV tập huấn kỹ năng xúc tiến thương mại cho hợp tác xã tại Ninh Thuận và Bình Thuận CHIA, WWF Việt Nam, MCNV ký thỏa thuận hợp tác hàng chục tỉ đồng với Quảng Nam Tình hữu nghị Việt Nam – Hà Lan ngày càng sâu đậm
dai su ha lan doi non la viet nam nhan huan chuong huu nghi
Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Ngô Thị Hòa trao tặng Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cho bà Nienke Trooster. Ảnh: ĐSQ VN tại Hà Lan

Buổi lễ diễn ra tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan vào ngày 29/8, với sự tham dự của đại diện Bộ Ngoại giao Hà Lan, gia đình Đại sứ Nienke Trooster cùng toàn thể cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Ngô Thị Hòa khẳng định Huân chương Hữu nghị thể hiện sự ghi nhận, trân trọng và tình cảm tốt đẹp mà Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Hà Lan cũng như đối với cá nhân bà Nienke Trooster.

Tại buổi lễ, Đại sứ Ngô Thị Hòa cũng đã ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ trong nhiệm kỳ của Đại sứ Nienke Trooster tại Việt Nam, khi hai Đại sứ và Đại sứ quán đã phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công các hoạt động thúc đẩy hợp tác nhiều mặt, các cuộc trao đổi đoàn cấp cao. Những dấu mốc quan trọng có thể kể đến là chuyến thăm chính thức Hà Lan của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (2017), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (2018), chuỗi sự kiện giao lưu văn hóa kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam-Hà Lan tại nhiều tỉnh thành...

Nhân dịp này, Đại sứ Ngô Thị Hòa đã chúc Đại sứ Nienke Trooster sẽ đạt nhiều thành công trên cương vị mới và tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Hà Lan, dù ở bất cứ cương vị nào, ở bất cứ đâu.

dai su ha lan doi non la viet nam nhan huan chuong huu nghi
Đại sứ Nienke Trooster xúc động đội nón lá Việt Nam trong lễ trao Huân chương Hữu nghị. Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Hà Lan

Về phần mình, nhớ lại những năm tháng công tác tại Việt Nam, Đại sứ Nienke Trooster bày tỏ sự xúc động và lòng biết ơn đối với những tình cảm, sự hỗ trợ nhiệt tình của các Bộ, ban, ngành và nhân dân Việt Nam đối với Đại sứ quán Hà Lan cũng như cá nhân bà. Đại sứ khẳng định, Hà Lan coi hợp tác với Việt Nam là mối quan hệ trọng điểm, hiệu quả và thực chất, trên các lĩnh vực đa dạng như công nghệ cao, nông nghiệp, chống biến đổi khí hậu, giáo dục đào tạo, kinh tế, thương mại, đầu tư…

Bà tâm sự, tuy đã kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam nhưng vẫn nhớ da diết về cuộc sống, văn hóa, những món ăn và tình cảm nồng ấm ở đất nước hình chữ S thân thương. Bà chia sẻ, cảm thấy vô cùng vinh dự khi được trao tặng phần thưởng cao quý có tên gọi "Huân chương Hữu nghị", vì tình hữu nghị chính là những gì bà đã được đất nước và nhân dân Việt Nam trao tặng trong suốt nhiệm kỳ công tác của mình.

Trong nhiệm kỳ 4 năm tại Việt Nam (2014-2018), Đại sứ Nienke Trooster đã có những nỗ lực đáng kể trong việc vun đắp quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam - Hà Lan trên nhiều lĩnh vực, từ giao thông vận tải, du lịch, nông nghiệp, quản lý tài nguyên nước cho tới bình đẳng giới, văn hóa, nghệ thuật...Năm 2018, Đại sứ Nienke Trooster đã được trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường" của Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Là người có tình cảm sâu đậm với Việt Nam, nhà ngoại giao Hà Lan từng chia sẻ: khoảng thời gian làm việc tại Việt Nam chính là “khoảnh khắc tuyệt vời nhất” trong sự nghiệp ngoại giao của bà, tràn đầy những trải nghiệm thú vị. Điều khiến Đại sứ Nienke Trooster yêu thích nhất ở Việt Nam là sắc hương bốn mùa của những loài hoa và sự thân thiện, cởi mở của người dân. Trước khi kết thúc nhiệm kỳ của mình, Đại sứ Trooster rưng rưng: “Việc nói lời tạm biệt với đất nước Việt Nam xinh đẹp và mỗi người dân Việt Nam là một trong những điều khó khăn nhất mà tôi từng trải qua”

dai su ha lan doi non la viet nam nhan huan chuong huu nghi Hội hữu nghị hai nước Việt Nam-Uzbekistan sẽ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2019-2022

Đây là hoạt động được Hội hữu nghị Việt Nam-Uzbekistan tổ chức thường niên, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị hai nước ...

dai su ha lan doi non la viet nam nhan huan chuong huu nghi Việt Nam - Phần Lan: Giao lưu nhân dân song hành cùng hợp tác phát triển

Sự song hành, bổ sung lẫn nhau của giao lưu nhân dân và hợp tác phát triển là nội dung nổi bật được đề cập ...

dai su ha lan doi non la viet nam nhan huan chuong huu nghi Việt Nam vinh danh người phụ nữ Mỹ vượt bi kịch chiến tranh phủ xanh Quảng Trị

Ngày 29/8 tại Hà Nội, Huân chương Hữu nghị, một trong những phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước Việt Nam dành cho những tổ chức, ...


.

Phi Yến
Nguồn:

Tin bài liên quan

Trao Huân chương Tự do của Lào tặng hai đơn vị y tế của Việt Nam

Trao Huân chương Tự do của Lào tặng hai đơn vị y tế của Việt Nam

Huân chương Tự do hạng Ba, Huân chương Hữu nghị và Huy chương Hữu nghị của Lào đã được trao cho các tập thể, cá nhân thuộc Ban Bảo vệ, Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Trung ương và Bệnh viện Quân đội 108.
Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam được trao tặng Huân chương Hữu nghị

Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam được trao tặng Huân chương Hữu nghị

Ngày 25/1, tại Bắc Ninh, ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam đã được trao tặng Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam vì có nhiều đóng góp tích cực trong việc phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.
Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Thống đốc Saint Peterburg, Liên bang Nga

Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Thống đốc Saint Peterburg, Liên bang Nga

Ngày 7/11, tại Điện Smolny, Trụ sở chính quyền thành phố Saint Peterburg, Liên bang Nga, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại sứ Việt Nam tại Liên Bang Nga Đặng Minh Khôi đã thay mặt Nhà nước Việt Nam trao Huân chương Hữu nghị cho Thống đốc Saint Petersburg Alexander Beglo.

Các tin bài khác

Kon Tum dành 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn của hai tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia đón Tết

Kon Tum dành 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn của hai tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia đón Tết

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmay năm 2024, Đoàn công tác tỉnh Kon Tum đã trao món quà 2 tỷ đồng hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn của hai tỉnh Stung Treng và Rattanakiri (Campuchia) đón Tết.
Người bạn Nhật hơn 10 năm nhặt rác Hồ Gươm: Sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục hoạt động vì môi trường

Người bạn Nhật hơn 10 năm nhặt rác Hồ Gươm: Sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục hoạt động vì môi trường

Ngày 29/3, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có buổi gặp mặt ông Tohru Ninomiya và nhóm "Làm sạch Hồ Gươm với Ninomiya" trước khi vị doanh nhân Nhật Bản về nước. Cuộc gặp nhằm tri ân ông Ninomiya, người đã dành hơn 10 năm nhặt rác ở Hồ Gươm.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á với đóng góp đào tạo hơn 60 bác sỹ chuyên khoa mắt với tay nghề cao tại các bệnh viện, mổ miễn phí cho hơn 60.000 bệnh nhân khó khăn tại Việt Nam.
Quảng Trị dành gần 2,8 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào)

Quảng Trị dành gần 2,8 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 về việc bố trí kinh phí gần 2,8 tỷ đồng cho Trường Chính trị Lê Duẩn thực hiện chương trình đào tạo cán bộ Lào là cán bộ lãnh đạo đương chức và dự nguồn chức danh lãnh đạo của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện của 2 tỉnh Salavan và Savannakhet.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động