Hành trình 24/7: Thêm nhiều lựa chọn cho du khách dịp Tết Bính Thân
Miễn phí tham quan di sản Huế dịp Tết Nguyên đán
Trong 3 ngày từ 8–10/2, trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế sẽ mở cửa miễn phí các điểm di tích phục vụ du khách là người Việt Nam đến tham quan, khách quốc tế vẫn mua vé bình thường.
|
Du khách nội địa sẽ được miễn phí vé thăm qua các di sản ở Cố đô Huế trong 3 ngày
Cũng trong dịp này, sẽ có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật tại khu di tích Hoàng cung Huế như: Trình diễn nghệ thuật thư pháp; Trò chơi cung đình và dân gian tại sân Điện Thái Hòa; Tái hiện lễ đổi gác tại Ngọ Môn; Biểu diễn lân sư rồng; Trình tấu tiểu nhạc – đại nhạc… Đến ngày mồng 7 âm lịch (14/2), trung tâm sẽ tổ chức lễ hạ nêu và khai ấn cung chúc tân xuân.
Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật vui xuân như: Triển lãm “Phòng tranh mùa xuân” tại trụ sở Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh; Liên hoan “Mặt trời chân lý” tại trung tâm Văn hóa TP. Huế; Dạ hội chào năm mới tại sân khấu ngoài trời ven sông Hương; Hội vui xuân (tại công viên Thương Bạc) với nhiều hoạt động như thả diều, chơi bài chòi, chọi gà, biểu diễn võ cổ truyền… Đêm Giao thừa, TP. Huế sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại quảng trường Ngọ Môn và quảng trường văn hóa thị trấn A Lưới.
Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2016
Từ ngày 12–15/2, ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2016 sẽ được tổ chức tại làng văn hóa – du lịch các dân tộc Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán.
|
Lễ hội Lồng Tồng
Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” sẽ có nhiều nội dung phong phú như: Chương trình Bài ca mừng Đảng, mừng Xuân; Lễ hội Lồng tồng (Hội xuống đồng); Lễ hội mừng năm mới của dân tộc Giáy (Lễ hội múa trống); Lễ hội cầu an của dân tộc Thái…
Bên cạnh đó, còn có hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân tộc, ẩm thực truyền thống, thể thao dân tộc được tổ chức như: múa xòe, cồng chiêng, nhảy sạp, đi cà kheo, ném còn, đánh đu, đi cầu kiều, giao lưu dân ca, dân vũ với khách du lịch, tạo không khí tưng bừng đầu xuân.
Ngoài ra, trong các ngày 10–11/2 (mồng 3–4 Tết), khu các làng dân tộc sẽ tổ chức giới thiệu nét văn hóa, phong tục, tập quán mừng năm mới, các tiết mục dân ca, dân vũ, các trò chơi dân tộc của dân tộc Thái, dân tộc Mường và các điểm tham quan khác như quần thể Tháp Chăm, chùa Khmer,… phục vụ nhu cầu tham quan của du khách.
Đặc biệt, từ 14g30–16g ngày 13/2 (mồng 6 Tết) tại quảng trường khu các làng dân tộc sẽ diễn ra hội đấu vật đầu xuân với sự tham gia của 5 đội vật dân tộc của các đơn vị: Hà Nội, Vĩnh Phúc và hiệp hội vật dân tộc Kinh Bắc, hứa hẹn là một trong những điểm nhấn thu hút du khách khi đến với “Ngôi nhà chung” của 54 dân tộc anh, em.
TP. HCM khai mạc 131 chợ hoa Tết Nguyên đán
Để phục vụ người dân và khách tham quan, TP. HCM đồng loạt khai mạc 131 chợ hoa Tết Bính Thân 2016.
|
Trong đó, có 3 chợ cấp thành phố tổ chức tại công viên 23/9, Lê Văn Tám và Gia Định. 128 chợ hoa còn lại do 21 quận – huyện, quận 10 có 21 điểm, quận Thủ Đức có 19 điểm, huyện Cần Giờ có 18 điểm...
Chợ hoa Tết Bính Thân 2016 có khá nhiều cây cảnh từ các tỉnh lân cận đổ và đa dạng chủng loại như: mai, cúc, vạn thọ, sống đời, hướng dương, tắc (quất), thanh long...
Tại khu vực chợ hoa trên đường Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức), các chậu mai được trưng bày dọc hai bên đường, tạo nên một không gian rực rỡ mùa xuân. Tất cả các chợ hoa Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 hoạt động từ nay đến 12g ngày 7/2 (29 âm lịch).
Nhiều hoạt động chào đón năm mới tại khu di tích Chăm Pô Sah Inư
Tết Nguyên đán đang đến gần, khu di tích văn hóa tháp Chăm Pô Sah Inư Phan Thiết (Bình Thuận) sẽ liên tục diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ độc đáo phục vụ nhu cầu tham quan và thưởng lãm nghệ thuật của người dân địa phương và du khách.
|
Từ ngày 10–12/2 (mồng 3–5 Tết), tại nhà biểu diễn nghệ thuật của di tích sẽ diễn ra các chương trình biểu diễn văn nghệ dân gian Chăm. Với điệu múa nồng nàn cùng giai điệu kỳ bí của kèn saranai, trống paranưng, ghinăng sẽ để lại những kỷ niệm khó phai mà di tích Pô Sah Inư cũng như thành phố biển xinh đẹp dành tặng du khách thập phương dịp đầu xuân năm mới.
Bên cạnh đó, còn diễn ra hoạt động trình diễn nghề dệt thổ cẩm, làm gốm và chế biến các món ăn truyền thống của người Chăm, hoạt động trình diễn nghệ thuật tranh cát, giới thiệu loại hình tranh thêu và nghệ thuật viết thư pháp trong những ngày Tết cổ truyền dân tộc.
Ngoài ra, còn có triển lãm 80 tác phẩm ảnh nghệ thuật chủ đề “Bình Thuận quê hương tôi”. Thông qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, một phần lịch sử hình thành và phát triển của thành phố biển được khắc họa một cách sinh động và chân thực.
Đến với tháp Chăm Pô Sah Inư vào những ngày đầu xuân năm mới, du khách không chỉ tham gia các hoạt động thú vị, mà còn có dịp khám phá và nghe thuyết minh đầy đủ về di tích, tham dự các trò chơi dân gian, tham quan các dịch vụ hàng lưu niệm, tranh gỗ, gốm, thổ cẩm, lựa chọn những món quà lưu niệm rất đặc trưng và mang đậm nét văn hóa truyền thống Chăm.
Chương trình “Ấn tượng Hội An 2016”
TP. Hội An vừa công bố và phát động các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ và cộng đồng trên địa bàn tham gia chương trình tổ chức sự kiện thu hút khách du lịch với chủ đề “Ấn tượng Hội An 2016”.
|
Theo đó, chương trình sẽ diễn ra vào 3 thời điểm chính trong năm. Thời điểm thứ 1 vào dịp Tết Nguyên đán, từ ngày 1/2 – 31/3 với chủ đề “Du xuân di sản” gồm các chương trình tặng quà đầu xuân; Lễ hội các làng nghề truyền thống. Sẽ có khoảng 13 sự kiện được tổ chức để thu hút khách như: Hội Tết Nguyên đán; Lễ hội ẩm thực quốc tế; Ngày hội văn hóa tơ lụa Việt Nam – ASEAN..
Thời điểm thứ 2 từ ngày 1/5 – 2/9 có chủ đề “Ấn tượng Cù Lao Chàm” với chương trình tặng quà mùa hè kích cầu tiêu dùng vào các ngày lễ lớn như: Quốc tế Lao động (1/5); Quốc khánh (2/9); Tặng vé tham quan phố cổ cho du khách lưu trú tại Hội An; Giảm 30% giá vé tham quan khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Sẽ có khoảng 14 sự kiện diễn ra vào thời điểm này như: Lễ hội cầu ngư Cù Lao Chàm; Lễ hội nghề gốm Thanh Hà; Ngày hội biển 2016; Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản lần thứ 14, Cuộc thi tạo bộ sản phẩm lưu niệm gốm…
Thời điểm thứ 3 từ ngày 20/11 – 1/1/2017 với chủ đề “Về với Hội An – Đón xuân Di sản”, tặng quà mùa Giáng sinh cùng với 5 sự kiện, hoạt động chính để thu hút khách du lịch như: Ngày hội di sản; Lễ hội chào năm mới 2017; Nghệ thuật sắp đặt “Góc phố di sản”,…
Chương trình kích cầu du lịch “Ấn tượng Hội An 2016” sẽ tập trung thực hiện các chương trình khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng. Các cơ sở lưu trú có chính sách khuyến mãi để thu hút du khách như tặng gói giá dịch vụ trong khách sạn cho khách lưu trú (30% gói giá phòng). Các nhà hàng, điểm mua sắm sẽ thực hiện chương trình giảm giá từ 10–30%, hoặc tặng gói sản phẩm có giá trị tương đương 10–30% giá trị đơn hàng, tặng gói dịch vụ trong chuỗi liên kết như vé spa, mua hàng, tham quan, vận chuyển…
“Ấn tượng Hội An 2016” sẽ góp phần quảng bá hình ảnh, xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ ở Hội An để ngày càng thu hút du khách trong và ngoài nước hơn nữa.
Nguyên Vũ
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Nghệ An: Về thăm xã Bình Minh để biết thêm Lễ hội đền Canh
Cơ hội tư vấn miễn phí cùng chuyên gia hàng đầu Nhật Bản trong điều trị ung thư
Đến với cái đẹp qua khoá Mỹ học mùa xuân
Góc nhìn mới về lịch sử khí tài quân sự từ nguyên liệu diêm tiêu
Đọc nhiều
Dịch giả Như Huy: Tôi muốn chia sẻ nỗi xúc động về cuốn sách với bạn đọc
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc Tết Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc mừng Đại sứ quán Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay
Nghệ An: Về thăm xã Bình Minh để biết thêm Lễ hội đền Canh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




