Hàng trăm người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua đường mòn biên giới
Tuấn Quỳnh (TH) 20/01/2021 22:25 | Cuộc sống vùng biên
Ngày 19-1, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, BĐBP Cao Bằng phát hiện, ngăn chặn thành công 4 vụ/ 78 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.
Số công dân trên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại khu vực biên giới xóm Bản Hía, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
Trước đó, trong hai ngày 17-18/1, Bộ đội biên phòng các tỉnh Hà Giang, Lào Cai cũng đã phát hiện hàng trăm trường hợp nhập cảnh trái phép.
Thiếu tá Mua Mí Cáy, Chính trị viên Đồn biên phòng Xín Cái (Mèo Vạc, Hà Giang) cho biết các tổ công tác đã hai lượt ngăn chặn 40 người nhập cảnh trái phép qua mốc giới thuộc xã Thượng Phùng rạng sáng và cuối giờ chiều 18/1.
Từ 14h đến 16h cùng ngày, đơn vị ba lần tiếp nhận lao động vượt biên Đồn công an biên cảnh Điền Bồng (Trung Quốc) trao trả về, mỗi lượt cách nhau một giờ.
![]() |
Các công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam bị tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh phát hiện ngày 19-1. Ảnh: Bùi Dũng |
Quản lý 24 km đường biên giới thuộc hai xã Thượng Phùng và Xín Cái của huyện Mèo Vạc, đồn duy trì sáu chốt, ba trung tâm cách ly y tế phòng chống Covid-19. Địa hình thuận lợi dẫn đi các tỉnh nội địa Trung Quốc khiến nơi đây thành khu vực phát hiện nhiều công dân xuất nhập cảnh trái phép nhất trên toàn tuyến biên giới Hà Giang, hơn 7.400 người từ tháng 2/2020 đến nay.
Trên hướng Lào Cai, rạng sáng 17/1, tổ công tác Đồn biên phòng Pha Long đã ngăn chặn 35 người nhập cảnh trái phép qua mốc giới thuộc thôn Bản Phố, xã Tả Ngài Chồ. Nhóm lao động vượt biên vào tảng sáng, lúc sương mù, giá rét vì cho rằng "bộ đội sẽ lơi lỏng tuần tra". 17 lao động nam và 18 nữ, tuổi từ 18 đến 46, chủ yếu là người dân tộc thiểu số sống ở Lào Cai, vượt biên sang Trung Quốc hồi tháng 9, làm thuê trong các xưởng bóc gỗ thuộc Quảng Tây. Những người này được đưa về khu cách ly tạm thời xã Tả Ngài Chồ phòng Covid-19.
Trên toàn tuyến biên giới dài 203,5 km giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), chỉ trong ngày 17/1, Bộ đội biên phòng Lào Cai đã phát hiện 61 người nhập cảnh trái phép, thuộc địa bàn quản lý của các Đồn A Mú Sung, Bản Lầu, Mường Khương, Pha Long, Si Ma Cai.
Qua xác minh, số công dân trên khai nhận đến từ các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Thanh Hóa, Cà Mau… đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê từ cuối năm 2019. Cũng theo lời khai của các công dân trên, vì sợ phải đi cách ly nên đã đi theo đường mòn, lối mở trên biên giới để về Việt Nam.
Hiện Đồn Biên phòng các cửa khẩu đã tiến hành kiểm tra y tế, lấy lời khai, hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu và bàn giao cho Trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đưa đi cách ly y tế theo đúng quy định của phòng, chống dịch Covid-19.
Hiện nay, mặc dù khí hậu thời tiết tại khu vực biên giới huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng rất khắc nghiệt, địa hình đồi núi hiểm trở, nhưng các bộ, chiến sĩ của đơn vị vẫn trực 24/24 giờ, chốt chặn tất cả các đường mòn, lối mở trên biên giới, với quyết tâm không để bất kỳ công dân nào xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.




Truyền hình

Ngắm hoa kèn hồng đẹp rạng ngời những con đường thành phố Hồ Chí Minh
Đáng chú ý
Hiệu trưởng ĐH Cornell: Đại học phải mang đến lợi ích cho cộng đồng

Bài viết mới
Mô hình đảng viên đồn biên phòng, phụ trách hộ gia đình phát huy hiệu quả

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.