Hãng lữ hành lo Hàn Quốc thắt chặt nhập cảnh sau vụ người Việt ở đảo Jeju
|
Du khách đến đảo Jeju - Ảnh: Internet
Theo Zing, có 26 người Việt Nam đã lên máy bay trở về Việt Nam trong sáng 17/1. Những người này nằm trong số 56 người "biến mất" khỏi đoàn du lịch sau khi tới đảo Jeju ngày 12/1. Hai người khác do không tìm thấy hộ chiếu nên vẫn ở lại Hàn Quốc. Cảnh sát hiện truy lùng tung tích của 28 người còn lại.
Đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cũng cho biết trên Zing, cảnh sát sở tại tìm thấy 3 người Việt Nam đang làm việc ở một nhà xưởng chế biến thực phẩm. Camera của khách sạn ghi được cảnh một người đàn ông Hàn Quốc dẫn 3 người Việt vào xưởng. Báo chí Hàn Quốc cũng đưa tin rằng cảnh sát nước này nghi ngờ có một đường dây bất hợp pháp đưa người Việt nhập cảnh lậu vào Hàn Quốc thông qua du lịch. Cảnh sát vẫn đang truy lùng người đàn ông Hàn Quốc này. Họ cũng đang phong tỏa tất cả cảng biển và cảng hàng không ở đảo Jeju để tìm những người Việt Nam "biến mất".
Trong khi đó, VnExpress cho biết đến chiều 16/1/2016, hai công ty lữ hành là Vietrantour và Hoàng Việt Travel xác nhận có khách bỏ trốn trong khi đi tour Jeju. Ông Lê Công Năng, trưởng phòng truyền thông Vietrantour cho biết đoàn của công ty có 8 khách lợi dụng chính sách miễn visa ở Jeju để tách đoàn.
Theo ông Năng, quy định nới lỏng visa mặc dù tạo điều kiện cho khách có nhu cầu du lịch thực sự đến Hàn Quốc nhưng lại làm khó các công ty du lịch trong quá trình quản lý khách, đảm bảo chất lượng dịch vụ khi đi tour. Năm 2015, Vietrantour có khoảng 1.000 khách đi du lịch Hàn Quốc nhưng không có khách nào bỏ trốn.
Tour Jeju này được một số công ty du lịch tổ chức theo kiểu máy bay thuê nguyên chuyến (charter flight), khởi hành ngày 11/1 từ sân bay Nội Bài. Sau khi đến sân bay Jeju, đoàn khách 155 người đã bị từ chối nhập cảnh 21 người. Khi vào đảo chơi một ngày, 56 người đã tự ý tách đoàn. Đến 13 và 14/1, 10 người trong số đó đã bị bắt và thêm 9 người khác được tìm thấy ngày 16/1.
Một hướng dẫn viên của đoàn đi Jeju cho biết tour được ghép từ nhiều công ty du lịch và sự việc khách Việt bỏ trốn đã được đài truyền hình địa phương đưa tin. Theo hướng dẫn viên này, trong chuyến đi ngoài các nhóm gia đình còn có nhiều thanh niên đến từ các tỉnh ngoài Hà Nội.
Trước đây cũng từng xảy ra trường hợp du khách Việt nhập cảnh vào Jeju và bỏ trốn nhưng đây là lần đầu tiên số người mất tích lên đến vài chục. Sự cố lần này được một số chuyên gia trong ngành du lịch đánh giá là sẽ ảnh hưởng lớn đến uy tín của các công ty có khách bỏ trốn.
Trao đổi với báo chí, nhiều công ty lữ hành đưa khách sang Hàn Quốc bày tỏ lo ngại phía Hàn Quốc sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn việc nhập cảnh đối với khách Việt, đặc biệt là đảo Jeju vì không cần visa.
Phụ trách tour nước ngoài của công ty du lịch New.World ở TP HCM cho rằng công ty có khách bỏ trốn còn có thể bị liệt vào sổ đen của lãnh sự Hàn Quốc và khó xin visa cho những đoàn khách tiếp theo. “Có thể việc đưa khách sang Hàn Quốc sau này, kể cả đi Seoul phải xin visa sẽ khó khăn hơn. Trường hợp xấu nhất là chính quyền Jeju sẽ từ chối nhập cảnh, ảnh hưởng đến việc triển khai tour này sắp tới”, đại diện một công ty du lịch Hà Nội nói.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Công Hoan, phó tổng giám đốc Hà Nội Redtour, Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của Hàn Quốc với lượng khách tăng nhanh sau từng năm, do đó không vì sự cố Jeju mà sứ quán sẽ thắt chặt việc cấp visa cho tất cả du khách Việt. “Họ có thể làm chặt chẽ hơn việc cấp visa cho khách của các công ty từng có khách bỏ trốn”, ông Hoan dự đoán. Đơn vị này cũng có khoảng 40 khách đi tour Jeju vừa qua nhưng tất cả đều đang tham quan đảo theo đúng lịch trình ban đầu. Ông Hoan cho biết một trong những biện pháp công ty áp dụng để hạn chế tình trạng khách bỏ trốn là tiến hành sàng lọc ban đầu thông qua hồ sơ.
“Thường khách đi du lịch Nhật, Hàn là những người đã đi du lịch nhiều nơi. Với khách đi đến nơi không cần visa nhưng công ty cảm thấy nghi ngại thì vẫn có thể yêu cầu họ xác minh thêm về tài chính, công việc, quan hệ ràng buộc, trước hết là để chắc chắn họ được nhập cảnh”, ông Hoan nói thêm.
Đại diện New World còn cho biết để đảm bảo uy tín, công ty còn yêu cầu đặt cọc với những khách ở diện nghi ngờ khoảng 10.000 USD theo tư vấn của sứ quán và sẽ được hoàn lại sau 3 ngày kết thúc tour, theo VnExpress.
| Giới chức Hàn Quốc ngày 15/1 thông báo một nhóm 56 người Việt Nam không có thị thực nhập cảnh Hàn Quốc đã "biến mất" khỏi đảo nghỉ dưỡng Jeju. Những người này nằm trong số 155 công dân Việt Nam tới đảo Jeju hôm 12/1 trong chuyến đi kéo dài 6 ngày. Theo Yonhap, giới chức thu thập thông tin xem liệu những người này có đang tìm kiếm việc làm bất hợp pháp ở Hàn Quốc hay không. Nếu ra ngoài tỉnh Jeju, họ sẽ bị buộc tội vi phạm Đạo luật đặc biệt của tỉnh. Nếu bị bắt vì làm việc bất hợp pháp, họ sẽ bị buộc tội vi phạm luật kiểm soát nhập cư. Những người còn lại trong đoàn có thể rời Hàn Quốc theo kế hoạch nếu được loại khỏi diện tình nghi. Cảnh sát và lực lượng tuần duyên Hàn Quốc cho hay đã tăng cường kiểm tra để ngăn chặn những người Việt chưa rõ tung tích chạy sang tỉnh khác. Theo Đạo luật đặc biệt của đảo Jeju, tất cả các du khách, ngoại trừ công dân của các quốc gia có liên kết với khủng bố, có thể nhập cảnh và ở lại đảo mà không cần thị thực trong 30 ngày nếu mục đích của họ là đi du lịch. |
T.H
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Nghệ An an táng 80 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào
Bà Nguyễn Thị Anh Thi giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thành phố Đà Nẵng
Ông Bùi Thanh An: Nghệ An quyết liệt, bứt tốc về đầu tư công những tháng tiếp theo
Ông Lê Kim Toàn giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031
Đọc nhiều
Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài
Flamenco - nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Tây Ban Nha
Việt Nam – Brazil: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




