Hàn Quốc điều chỉnh lương tối thiểu: Thu nhập của lao động Việt Nam tăng đáng kể
Với quyết định nói trên, vào năm 2024, mức lương tối thiểu hàng tháng của người lao động làm việc tại Hàn Quốc là gần 2,07 triệu won (tương đương 38,5 triệu VN đồng), khoảng 9.860 won/giờ, tăng 2,5% so với năm 2023.
![]() |
| Lao động nghe phổ biến pháp luật trước khi xuất cảnh sang Hàn Quốc (Ảnh: Gia Đoàn/báo Tuổi trẻ online). |
Hàn Quốc là thị trường có thu nhập cao, gần gũi về văn hóa nên thu hút nhiều lao động Việt Nam sang làm việc. Thu nhập bình quân của người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc dao động từ 1.500 - 2.000 USD/tháng. Tính đến ngày 1/6/2023, có 48.950 lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc.
Cùng với Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS), quốc gia này tiếp nhận lao động kỹ thuật tay nghề cao (visa E7). Thông qua hình thức visa E7, Hàn Quốc đón khoảng 3.500 lao động kỹ thuật làm việc trong lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin, hàn, cơ khí, vận hành máy.
Lao động làm việc dài hạn (trên 5 năm) tại Hàn Quốc có điều kiện nhận mức lương dao động từ 2.000 - 2.500 USD/tháng (tương đương 47 - 59 triệu VN đồng theo thời giá 20/7/2023).
Quyết định tăng mức lương tối thiểu hàng tháng được đưa ra sau cuộc họp của Ủy ban Tiền lương tối thiểu, bao gồm đại diện cho các tổ chức lợi ích cộng đồng, doanh nghiệp và người lao động.
![]() |
| Hàn Quốc tăng mức lương tối thiểu: Thu nhập của người lao động Việt Nam tăng đáng kể (Ảnh: Tripadvisor). |
Theo luật, Ủy ban Tiền lương tối thiểu Hàn Quốc sẽ trình lên Bộ trưởng Lao động mức lương tối thiểu mới cho năm 2024. Bộ trưởng Lao động sẽ thông báo công khai nội dung này. Giới lao động và doanh nghiệp có thể phản đối và yêu cầu ủy ban đánh giá lại quyết định về mức lương tối thiểu. Sau khi đạt được các trình tự thủ tục, mức lương tối thiểu mới của Hàn Quốc sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2024 cho tất cả các ngành, các doanh nghiệp.
| Trong năm 2022, Việt Nam đã đón hơn 700.000 du khách Malaysia, tăng 10% so với năm 2021. Bên cạnh đó, nhiều lao động Việt Nam đang góp phần vào sự tăng trưởng của Malaysia cũng như cộng đồng người Malaysia tại TP.HCM. |
| Sáng 14/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. |
Tin bài liên quan
Kết nối văn hóa qua Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam – Hàn Quốc
Ra mắt Hội Người Việt Nam tại thành phố Asan (Hàn Quốc)
Thúc đẩy đối ngoại nhân dân Việt Nam - Hàn Quốc
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 14/8: Người phụ nữ Pháp đầu tiên sắp đi bộ ngoài không gian
Truyền thông New Zealand đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm
Hai vạn quả bóng tennis cũ “hồi sinh” thành sân thể thao
Động đất Colombia: Khẩn cấp cứu người mắc kẹt dưới đống đổ nát
Đọc nhiều
Văn hóa giúp tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân ASEAN
Củng cố tình hữu nghị, mở rộng hợp tác Việt Nam - Thái Lan
Việt Nam - Đức chú trọng hợp tác trong 5 lĩnh vực
Đưa nhân dân Việt Nam - Uruguay đến gần nhau hơn
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





