Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
06:45 | 19/02/2024 GMT+7

Hàn Quốc đẩy mạnh chính sách thu hút sinh viên quốc tế

aa
Bộ Giáo dục Hàn Quốc đặt mục tiêu đến năm 2027 thu hút 300 nghìn sinh viên quốc tế nhằm ứng phó tình trạng suy giảm nhanh chóng dân số trong nhóm tuổi này, cũng như tăng cường khả năng cạnh tranh của các đại học địa phương.
Học sinh Hàn Quốc trải nghiệm hoạt động giáo dục, sinh hoạt gia đình ở Hà Nội
Giao lưu văn hóa giữa Đại học FPT Cần Thơ và Đại học Myongji Hàn Quốc

Trước tình trạng thiếu lao động và "chảy máu" chất xám, Chính phủ Hàn Quốc hướng đến thu hút thêm du học sinh chuyên về khoa học, công nghệ và kỹ thuật nhằm củng cố các ngành công nghệ cao tại Xứ sở Kim chi.

Hàn Quốc đẩy mạnh chính sách thu hút sinh viên quốc tế
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Lee Ju-ho.
Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã công bố "Dự án 300K Du học Hàn Quốc" từ tháng 8/2023, theo đó, Chính phủ nước này đặt mục tiêu thu hút 300 nghìn sinh viên nước ngoài đến học đại học vào năm 2027 và giúp Hàn Quốc lọt vào tốp 10 điểm đến du học hàng đầu.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp năm mới 2024, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Lee Ju-ho nhấn mạnh, các chính sách mới của chính phủ liên quan sinh viên quốc tế không chỉ giới hạn trong việc học tập, mà sẽ bao gồm cả kết nối việc làm và định cư tại Hàn Quốc.

Trước đây, thu hút sinh viên quốc tế là trách nhiệm của mỗi trường, song theo Bộ trưởng Lee Ju-ho, chính sách mới của Chính phủ Hàn Quốc hướng tới đẩy nhanh việc thay đổi mô hình, qua đó, các đại học, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp sẽ cùng hợp tác chặt chẽ để giúp các trường tuyển dụng thêm du học sinh, phù hợp cơ cấu đào tạo và chiến lược phát triển của mỗi trường.

Việc phối hợp chính sách tổng thể được kỳ vọng sẽ góp phần giảm bớt sự chênh lệch giữa các khu vực đang có xu hướng ngày càng gia tăng và là một trong những biện pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Hàn Quốc trên toàn cầu.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã công bố "Dự án 300K Du học Hàn Quốc" từ tháng 8/2023, theo đó, Chính phủ nước này đặt mục tiêu thu hút 300 nghìn sinh viên nước ngoài đến học đại học vào năm 2027 và giúp Hàn Quốc lọt vào tốp 10 điểm đến du học hàng đầu.

Với khoảng 160 nghìn sinh viên quốc tế đang học tập tại Xứ sở Kim chi, dự án đặt mục tiêu sẽ tăng gần gấp đôi số lượng sinh viên trong vòng 4 năm tới, cụ thể là thu hút khoảng 220 nghìn sinh viên đăng ký vào một chương trình bậc đại học hoặc sau đại học và 80 nghìn sinh viên khác đến Hàn Quốc theo chương trình trao đổi sinh viên.

Chương trình Học bổng Toàn cầu Hàn Quốc sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính hoàn toàn cho 2.700 sinh viên quốc tế theo học ngành khoa học và kỹ thuật trong các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ vào năm 2027, đồng thời, hỗ trợ 6.000 sinh viên theo học các môn khác. Cùng với đó, Bộ Giáo dục Hàn Quốc sẽ thành lập các bộ phận chuyên trách thu hút sinh viên quốc tế tại các Trung tâm Giáo dục Hàn Quốc trên khắp thế giới từ năm 2024, nhằm cung cấp hỗ trợ có hệ thống hơn cho những người muốn du học tại Hàn Quốc.

Theo Bộ trưởng Lee Ju-ho, Chính phủ Hàn Quốc mong muốn tiếp nhận nhiều sinh viên theo chương trình thạc sĩ và tiến sĩ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên hoặc kỹ thuật từ các quốc gia như Ba Lan, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Ấn Ðộ, những đối tác có tiềm năng và nhu cầu hợp tác cao trong các lĩnh vực quốc phòng và kinh doanh năng lượng hạt nhân. Hàn Quốc cũng sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình trao đổi sinh viên với Mỹ và Nhật Bản.

Theo kế hoạch mới của Chính phủ Hàn Quốc, Bộ Giáo dục sẽ hợp tác với Bộ Tư pháp để thiết lập hệ thống cấp thị thực nhanh nhằm thu hút và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các sinh viên khoa học và công nghệ nước ngoài tài năng. Sau khi hệ thống mới có hiệu lực, sinh viên có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ về khoa học hay công nghệ có thể được cấp quyền thường trú trong ba năm thay vì sáu năm như trước đây, hoặc được cấp quốc tịch Hàn Quốc.

Theo Bộ trưởng Lee Ju-ho, cải cách chính sách liên quan giáo dục là nhiệm vụ cấp bách để giải quyết ba thách thức lớn mà Hàn Quốc cùng lúc phải đối mặt, gồm sự suy giảm dân số và lực lượng lao động, chênh lệch về phát triển giữa các vùng miền và tốc độ chuyển đổi số quốc gia.

Việt Nam đứng thứ hai về số lượng sinh viên quốc tế học tại Hàn Quốc Việt Nam đứng thứ hai về số lượng sinh viên quốc tế học tại Hàn Quốc
Hàn Quốc tăng giờ làm thêm cho sinh viên quốc tế từ tháng 7/2023 Hàn Quốc tăng giờ làm thêm cho sinh viên quốc tế từ tháng 7/2023
Theo Nhân Dân
Nguồn: nhandan.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Với chủ đề “Hành tinh chống lại nhựa”, Ngày Trái đất (22/4/2024) tập trung vào mối đe dọa mà nhựa gây ra cho môi trường. Qua đó, đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040.
Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.

Đọc nhiều

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động