Trang chủ Bờ cõi biển đảo Giao lưu hữu nghị
18:38 | 14/12/2019 GMT+7

Hai tàu quét mìn thuộc Lực lượng tự vệ trên biển Nhật đến thăm Đà Nẵng

aa
Hai tàu quét mìn hiệu BUNGO và TAKASHIMA dưới sự chỉ huy của Đại tá IKUBO Seiji, Chỉ huy đơn vị tàu quét mìn số 03 thuộc Lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản đã thực hiện chuyến thắm hữu nghị đã đến Cảng quốc tế Tiên Sa (TP Đà Nẵng), chuyến thăm này sẽ kéo dài từ ngày 12 đến ngày 15/12/2019.
hai tau quet min thuoc luc luong tu ve tren bien nhat den tham da nang Tàu hải quân Ấn Độ cập cảng Đà Nẵng, bắt đầu thăm hữu nghị Việt Nam
hai tau quet min thuoc luc luong tu ve tren bien nhat den tham da nang Tàu Hải quân Ấn Độ sẽ thăm Đà Nẵng trong 4 ngày
hai tau quet min thuoc luc luong tu ve tren bien nhat den tham da nang Tàu Hải quân Brunei thăm TP.Đà Nẵng
hai tau quet min thuoc luc luong tu ve tren bien nhat den tham da nang Tàu Hải quân Ấn Độ, Canada, New Zealand thăm Việt Nam

Chuyến thắm lần này nằm trong khuôn khổ chương trình huấn luyện phối hợp với Hải quân các nước trong khu vực Ấn Dộ Dương là một phần của “Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”. Với lý do nhằm mục đích tăng cường trình độ chuyên môn kỹ thuật của lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản, đồng thời, tăng cường phối hợp với lực lượng Hải quân các nước.

hai tau quet min thuoc luc luong tu ve tren bien nhat den tham da nang
Tàu quét mìn gần bờ cỡ nhỏ TAKASHIMA (MSC-603)
hai tau quet min thuoc luc luong tu ve tren bien nhat den tham da nang
Tàu quét mìn cỡ lớn BUNGO (MST 464)

Phải nói rằng, TP Đà Nẵng là điểm thứ 7, cũng là điểm cuối cùng trong chuyến thăm trước khi tàu khởi hành về Nhật Bản. Trước đó, biên đội tàu quét mìn đã tới thăm Philippnes, Bangladesh, Maldives, Bahrain, Ấn Độ và Malaysia.

hai tau quet min thuoc luc luong tu ve tren bien nhat den tham da nang
Lãnh đạo Hải Quân Việt Nam Và Nhật chào Hữu nghị

Trong chuyến thăm lần này tới Đà Nẵng, biên đội tàu phối hợp với Bộ Quốc phòng hai nước tổ chức hoạt động trao đổi chuyên môn về lĩnh vực rà phá bom mìn dưới nước lần thứ nhất, trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ năng cao năng lực của Bộ quốc phòng Nhật Bản.

hai tau quet min thuoc luc luong tu ve tren bien nhat den tham da nang
Lực lượng Tự vệ trên biển của Nhật

Hai tàu quét mìn BUNGO và TAKASHIMA gồm 180 thủy thủ thuyền viên dưới sự chỉ huy của Đại tá IKUBO Seiji, Chỉ huy đơn vị tàu quét mìn số 03 thuộc Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản. Đô đốc YAMAMURA Hiroshi - Tham mưu trưởng Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản tham dự Lễ khai mạc chương trình.

hai tau quet min thuoc luc luong tu ve tren bien nhat den tham da nang
Tham quan tàu quét mìn của Nhật

Bên cạnh đó, trong thời gian thăm, nhóm chỉ huy biên đội tàu sẽ tới chào xã giao Lãnh đạo UBND Thành phố Đà Nẵng, Bộ tư lệnh Quân khu 5, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thủy thủ tàu tới thăm lữ đoàn 161 Vùng 3 Hải quân và tham quan di tích lịch sử văn hóa và các mô hình nỗi tiếng tại. TP. Đà Nẵng.

hai tau quet min thuoc luc luong tu ve tren bien nhat den tham da nang
Hai bên chụp ảnh lưu niệm

Được biết Tàu quét mìn cỡ lớn BUNGO (MST 464): Lượng giãn nước tiêu chuẩn 5.700 tấn, dài 141 mét, rộng 22 mét, sâu 14 mét, mớn nước 7 mét.

Tàu quét mìn gần bờ cỡ nhỏ TAKASHIMA (MSC 603): Lượng giãn nước tiêu chuẩn 570 tấn, dài 57 mét, roongj9,8 mét, sâu 4,4 mét, mớn nước 3 mét, trên tàu có khu điều trị bệnh, Sân bay.

PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tăng cường hợp tác đào tạo giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân và Campuchia

Tăng cường hợp tác đào tạo giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân và Campuchia

Ngày 13/3, Đoàn Tùy viên Quân sự Campuchia do Thiếu tướng Leang Sovannara - Tùy viên quân sự Campuchia tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân.
Đoàn công tác Tổng Cục Chính trị kiểm tra, thăm, tặng quà chính sách tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân

Đoàn công tác Tổng Cục Chính trị kiểm tra, thăm, tặng quà chính sách tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân

Sáng ngày 24/01/2024, đoàn công tác Tổng Cục Chính trị do Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, chúc tết Bộ Tư lệnh Vùng 2 và Lữ đoàn 167.
Kiên Giang -  Kampot - Tà Keo mở rộng nội dung hợp tác khu vực biên giới

Kiên Giang - Kampot - Tà Keo mở rộng nội dung hợp tác khu vực biên giới

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Giang Thành (Kiên Giang) vừa tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện bản giao ước thi đua xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hợp tác cùng phát triển với Ủy ban Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia huyện Kampong Trach, huyện Banteay Meas, tỉnh Kampot và huyện Kirivong, tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia) giai đoạn 2023-2025.
Nghĩa tình không biên giới

Nghĩa tình không biên giới

Với đường biên giới dài gần 100 km giáp với tỉnh Kandal và Takeo của Vương quốc Campuchia, An Giang luôn thực hiện tốt quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương giáp biên. Nhờ đó, nhân dân khu vực biên giới hai nước đã có điều kiện hợp tác, phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động