Hải Phòng, Hải Dương tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công
Tại TP. Hải Phòng, theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 31/5/2025, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 7.500 tỷ đồng, bằng 29,48% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương đã giải ngân là 459,245 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 100%; vốn ngân sách Thành phố đã giải ngân gần 7.040,755 tỷ đồng, đạt 28,18% kế hoạch.
Như vậy, chỉ trong tháng 5/2025, Thành phố đã bứt tốc giải ngân vốn đầu tư thêm hơn 3.300 tỷ đồng (số liệu tính đến hết ngày 30/4/2025 là 4.197 tỷ đồng, bằng 16,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).
Trong kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, Thành phố bố trí hơn 16.400,1 tỷ đồng đầu tư các dự án, công trình cho 29 chủ đầu tư dự án nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, đô thị, liên kết vùng và thúc đẩy tăng trưởng.
Tại Chỉ thị số 43-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công và tăng trưởng kinh tế Thành phố năm 2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tập trung cao cho công tác triển khai thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo đến hết quý I/2025 đạt 15% (đã hoàn thành), hết quý II/2025 đạt 40% (hết tháng 5/2025 đạt 29,48%), hết quý III/2025 đạt 70%, hết ngày 31/12/2025 đạt 90% và đến ngày 31/1/2026 phấn đấu đạt tối thiểu 96%.
Theo ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng, để bảo đảm tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, chủ đầu tư các dự án phải đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án. Cùng với nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu, cần có sự phối hợp chặt chẽ của sở, ngành, địa phương trong tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án. Các đơn vị cần tập trung tối đa nguồn lực cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao quỹ đất để triển khai dự án, nhất là các dự án trọng điểm của Thành phố.
Trong khi đó, tỉnh Hải Dương giải ngân hơn 4.200 tỷ đồng vốn đầu tư công trong 5 tháng đầu năm 2025, đạt 37,4% kế hoạch tỉnh giao, 40,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức bình quân chung cả nước (bình quân cả nước đạt 22,2%) và vượt 0,4% so với kế hoạch kịch bản năm 2025 của UBND tỉnh.
Một số dự án có tỷ lệ giải ngân cao như Cải tạo, nâng cấp đường 395 (đoạn từ km16+750 - km23+920) và đường dẫn đầu cầu Cậy, đường tránh qua khu dân cư xã Long Xuyên (Bình Giang), đạt 94,4% tổng mức đầu tư; Xây dựng cầu vượt sông Kinh Môn và đường dẫn nối nút giao lập thể với Quốc lộ 5, đạt 57,3%; Đầu tư xây dựng nút giao liên thông kết nối Quốc lộ 17B với Quốc lộ 5, đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, đạt 48,3%; Đầu tư xây dựng tuyến đường và cầu Vạn kết nối Quốc lộ 37 (TP. Chí Linh) với đường dẫn cầu Triều (thị xã Kinh Môn), đạt 37,4%...
Theo đánh giá của ông Nguyễn Trọng Tuệ, Giám đốc Sở Tài chính Hải Dương, kết quả giải ngân 5 tháng đầu năm của Hải Dương cơ bản bám sát kế hoạch, kịch bản đề ra, đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức trung bình cả nước. Tuy nhiên, theo ông Tuệ, cần tiếp tục quyết liệt đẩy nhanh đầu tư công. Trong đó, làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 1/7...
Theo kịch bản, tỉnh Hải Dương phấn đấu trong quý II/2025 giải ngân 3.270 tỷ đồng, lũy kế đạt 50% kế hoạch năm; quý III/2025 giải ngân 2.170 tỷ đồng (9 tháng giải ngân 7.398 tỷ đồng), lũy kế đạt 70,8% kế hoạch năm. Lũy kế đến tháng 10/2025, tỉnh Hải Dương giải ngân được 77%, tháng 11/2025 là 81%, tháng 12/2025 là 93%, tháng 1/2026 sẽ giải ngân được 99,7% tổng vốn đầu tư công.
Các dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2025 được lập kế hoạch tiến độ cụ thể, từng bước triển khai đối với từng dự án kèm theo tiến độ giải ngân đưa vào phần mềm “Quanlydautucong.haiduong.info.vn”. Trong kế hoạch đầu tư công năm 2025, tỉnh tập trung bố trí từ ngân sách tổng kinh phí gần 8.500 tỷ đồng cho 25 dự án đang thi công xây dựng (khoảng 6.682 tỷ đồng), 10 dự án khởi công mới (khoảng 1.919 tỷ đồng). Đồng thời, hỗ trợ cấp huyện thực hiện một số dự án giao thông trọng điểm quan trọng kết nối với Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên.
Theo Báo Đầu Tư
https://baodautu.vn/hai-phong-hai-duong-tang-toc-giai-ngan-von-dau-tu-cong-d297515.html
|
Từ ngày 9/6, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội sẽ chính thức tiếp nhận 100% hồ sơ theo hình thức trực tuyến và trực tuyến toàn trình đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng.
|
|
Lần đầu tiên, âm nhạc truyền thống của Việt Nam và Ả Rập Xê Út cùng vang lên tại Nhật Bản trong một chương trình giao lưu đặc sắc vừa diễn ra tại EXPO 2025 Osaka, Kansai, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng quốc tế.
|
Tin cùng chủ đề: Vì mục tiêu tăng trưởng 8%
Tin bài liên quan
Cần Thơ kiến tạo động lực tăng trưởng mới, hướng tới. trung tâm kinh tế biển, thương mại và đô thị hiện đại của Đồng bằng sông Cửu Long
Cần Thơ duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 5 tháng đầu năm 2026
Lễ hội Nghinh Ông Trần Đề 2026: Gìn giữ hồn biển, mở hướng phát triển du lịch văn hóa
Các tin bài khác
Thụy Sĩ xác định Việt Nam là “đối tác ưu tiên” trong khu vực
Thủ tướng: Thi đua phải trở thành động lực hành động cho mục tiêu tăng trưởng hai con số
Tăng cường hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ trong giải mã tư liệu, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ
Quảng cáo ngoài trời: Đẹp thôi chưa đủ, còn phải an toàn
Đọc nhiều
Giới trẻ kiều bào lan tỏa văn hóa Việt tại Paris qua lễ hội “Bonjour Vietnam”
Củng cố cơ chế phối hợp quốc gia vì người khuyết tật
Các bác sĩ Nhật Bản mang lại nụ cười cho trẻ em Đà Nẵng
Đối ngoại Việt Nam: Từ tham gia đến chủ động kiến tạo tương lai
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp




