Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
10:00 | 21/05/2021 GMT+7

Hải Dương yêu cầu người dân không ra khỏi nhà để phòng chống dịch

aa
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân toàn tỉnh Hải Dương không ra khỏi nhà từ 22h00 đến 5h00 khi không có việc cần thiết, áp dụng từ ngày 20/5 cho tới khi tình hình dịch bệnh được đẩy lùi.
Bắc Ninh cách ly xã hội toàn huyện Yên Phong để phòng, chống dịch Bắc Ninh cách ly xã hội toàn huyện Yên Phong để phòng, chống dịch
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, một số địa phương của 2 tỉnh này đã phải áp dụng cách ly xã hội từ chiều 19/5.
Hải Phòng: Dừng các hoạt động ăn uống tại cửa hàng, người dân không ra khỏi nhà từ 22h đến 5h Hải Phòng: Dừng các hoạt động ăn uống tại cửa hàng, người dân không ra khỏi nhà từ 22h đến 5h
Từ 22h ngày 18/5, các cửa hàng trên địa bàn thành phố Hải Phòng phải dừng phục vụ ăn uống tại chỗ, chỉ được bán hàng mang về. Đồng thời, người dân không ra khỏi nhà từ 22h đến 5h hôm sau khi không có việc cần thiết.
Hải Dương yêu cầu người dân không ra khỏi nhà để phòng chống dịch
Người dân Hải Dương không ra khỏi nhà từ 22h00 đến 5h00 từ ngày 20/5

Thành phố Hải Dương áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần Chỉ thị 15-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ từ 00 giờ ngày 21/5/2021. Đó là một trong những nội dung tại Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, trước những diễn biến mới phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn cả nước, một số tính giáp ranh và ngay trên địa bàn tỉnh, nguy cơ bùng phát dịch bệnh ra diện rộng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là trong thời gian tổ chức bầu cử. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường cao độ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 với phương châm “chủ động ngăn chặn, tấn công, dập dịch nhanh”; phân công cán bộ lãnh đạo, quản lý theo phương châm “5 rõ”, phải quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu phụ trách địa bàn và lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh.

Yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã đặt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, tiến hành rà soát toàn bộ nguồn ngân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị sinh phẩm, hóa chất, dụng cụ…. phục vụ phòng, chống dịch; chuẩn bị sẵn sàng các địa điểm cách ly đảm bảo theo quy định; cần tập trung chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại những nơi có nguy cơ cao như khu công nghiệp, chợ, siêu thị, quán ăn, nhà hàng, các cơ sở y tế….

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương cần tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố; phải đẩy nhanh hơn nữa công tác truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm, kiên quyết không để dịch bệnh từ ổ dịch khu dân cư Gốc Mít, phường Trần Phú lây lan ra diện rộng.

Đồng ý với đề xuất của thành phố Hải Dương áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần Chỉ thị 15-CT/TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 00 giờ ngày 21/5/2021 cho tớ khi có chỉ đạo mới; đồng thời xem xét áp dụng thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với một số khu vực có nguy cơ bùng phát dịch cao; xem xét tạm dừng hoạt động của phòng khám tư nhân và hành nghề y tế tư nhân không đủ điều kiện về phòng, chống dịch và những phòng khám có nguy cơ cao như răng, hàm mặt, tai, mũi, họng.

Đối với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, tùy theo nguy cơ dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND cấp huyện sẽ ban hành quy định về hạn chế các hoạt động xã hội và dịch vụ thiết yếu cho phù hợp, bảo đảm vừa phòng chống dịch, vừa lưu thông, phát triển kinh tế.

Thống nhất thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh, từ 22h00 ngày 20/5/2021 người dân không ra khỏi nhà từ 22h00 đến 5h00 khi không có việc cần thiết, áp dụng cho tới khi tình hình dịch bệnh được đẩy lùi.

Hải Dương thông báo tìm người đến các địa điểm liên quan đến COVID-19

ình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, số ca mắc liên tục tăng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hải Dương yêu cầu ai đã đến những địa điểm sau phải nhanh chóng khai báo y tế:

- Quầy đóng tiền nước đường Thống nhất (gần trụ sở UBND phường Lê Thanh Nghị trong thời gian từ ngày 11/5/2021.

- Ngân hàng Sacombank- chi nhánh Hải Dương, số 30 Trần Hưng Đạo trong thời gian buổi sáng ngày 14/5/2021 (Có tiếp xúc với bảo vệ và 2 nhân viên quầy giao dịch)

- Quầy trích đo địa chính bộ phận một cửa UBND thành phố Hải Dương sáng ngày 18/5/2021.

- Cửa hàng đồ chơi góc đường Nguyễn thị Minh Khai( đối diện hiệu sách) buổi sáng ngày 17/5/2021.

Theo bản tin sáng nay 21/5 của Bộ Y tế, Hải Dương ghi nhận thêm 2 ca COVID-19 mới là BN4813, nữ, 64 tuổi, là F1 của BN4706; và BN4814 là F1 của BN4707.

Kết quả xét nghiệm ngày 20/5/2021 của BN4813-4814 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Bắc Ninh cách ly xã hội toàn huyện Yên Phong để phòng, chống dịch Bắc Ninh cách ly xã hội toàn huyện Yên Phong để phòng, chống dịch
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, một số địa phương của 2 tỉnh này đã phải áp dụng cách ly xã hội từ chiều 19/5.
Hải Phòng: Dừng các hoạt động ăn uống tại cửa hàng, người dân không ra khỏi nhà từ 22h đến 5h Hải Phòng: Dừng các hoạt động ăn uống tại cửa hàng, người dân không ra khỏi nhà từ 22h đến 5h
Từ 22h ngày 18/5, các cửa hàng trên địa bàn thành phố Hải Phòng phải dừng phục vụ ăn uống tại chỗ, chỉ được bán hàng mang về. Đồng thời, người dân không ra khỏi nhà từ 22h đến 5h hôm sau khi không có việc cần thiết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quyết định những vấn đề cấp bách để phòng chống dịch hiệu quả hơn Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quyết định những vấn đề cấp bách để phòng chống dịch hiệu quả hơn
Sáng ngày 15/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Bộ Y tế về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành, những vấn đề tồn đọng, cấp bách cần giải quyết, các đề xuất, kiến nghị của ngành, nhất là trong hoàn cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường…
Nhật Di
Nguồn:

Tin bài liên quan

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Sáng 23/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề “Tình hình Trung Đông và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta đối với khu vực”.
Hải Dương định hướng nghề nghiệp cho phạm nhân

Hải Dương định hướng nghề nghiệp cho phạm nhân

Sáng 12/4, Trại Tam giam Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh Hải Dương tuyên truyền giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân.
Xã xuất ngoại

Xã xuất ngoại

Nhiều năm qua, người dân xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) rủ nhau đi nước ngoài để làm giàu. Nhìn ở góc độ kinh tế đã có nhiều kết quả tích cực, góp phần giúp địa phương "thay da đổi thịt".

Các tin bài khác

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm còn gì đang là câu hỏi của rất nhiều cặp vợ chồng khi muốn sinh con vào năm sau. Cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé.
TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

Dưới đây là những con giáp may mắn đủ đường, làm gì cũng thuận lợi vào cuối tháng 4 này. Cùng xem có tên mình trong danh sách không nhé.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động