Hà Nội triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đảm bảo hoạt động thông suốt từ 1/7/2025
Theo Chỉ thị, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã phải bảo đảm tiến độ, hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của Trung ương và các cấp có thẩm quyền. Các đơn vị hành chính mới sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao, bảo đảm không để xảy ra gián đoạn trong hoạt động của bộ máy chính quyền, không tạo ra khoảng trống pháp lý, hành chính trong giai đoạn chuyển tiếp.
![]() |
| Các đơn vị hành chính mới tại Hà Nội sẽ hoạt động từ ngày 1/7/2025.(Ảnh: T.L) |
Chỉ thị nêu rõ một số nội dung trọng tâm nhằm đảm bảo tiến độ và điều kiện cần thiết để các đơn vị hành chính mới hoạt động từ ngày 1/7/2025.
Trong đó, Sở Nội vụ được giao chủ trì tham mưu triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy, giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức dôi dư; xây dựng hồ sơ địa giới hành chính mới. Sở cũng phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan xác định phương án trung tâm hành chính - chính trị, nơi đặt trụ sở làm việc của 126 xã, phường mới, đồng thời đề xuất xử lý trách nhiệm nếu có vi phạm trong quá trình thực hiện.
| Chi 500 triệu đồng cho mỗi xã, phường mới Theo Chỉ thị, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với UBND cấp huyện bố trí khoảng 500 triệu đồng cho mỗi xã, phường mới để phục vụ sắp xếp trụ sở, mua sắm trang thiết bị, điều chỉnh biển hiệu, bảng tên và các công trình công cộng nhỏ sau sắp xếp. |
Bên cạnh đó, Sở Nội vụ cũng có nhiệm vụ xây dựng phương án phân bổ 154 xe ô tô cho 126 đơn vị hành chính cấp xã mới (từ 1 đến 2 xe mỗi đơn vị) nhằm phục vụ công tác chuyên môn; hoàn thành và báo cáo UBND TP trước ngày 15/6.
Các sở, ngành liên quan cũng được giao nhiệm vụ cụ thể: Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị phương án chuyển giao các đơn vị trực thuộc về cơ quan quản lý ngành dọc, bảo đảm duy trì hoạt động hiệu quả tại địa bàn mới. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát dữ liệu địa chính, điều chỉnh phương án phòng chống thiên tai phù hợp. Sở Khoa học và Công nghệ đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin thông suốt đến cấp xã.
Công an TP và Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp bố trí lực lượng, trụ sở công an, quân sự phù hợp, chủ động giữ vững an ninh trật tự, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật nếu phát sinh.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp thông suốt. Văn phòng UBND thành phố sẽ thành lập các tổ công tác trực tiếp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho địa phương trong quá trình triển khai.
| Không để xảy ra gián đoạn khi xã, phường mới đi vào hoạt động Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu sau khi kết thúc hoạt động của các đơn vị hành chính cấp huyện, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp phải bảo đảm tính liên tục, đồng bộ và hiệu quả, không để xảy ra gián đoạn khi các đơn vị hành chính cấp xã mới đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. |
Tin bài liên quan
Chủ tịch Quốc hội: Hà Nội cần chuyển hóa nhanh các định hướng của quy hoạch thành công trình cụ thể
Đón làn sóng đầu tư mới từ quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm
Hà Nội công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, mở ra không gian phát triển mới
Các tin bài khác
126 gia đình văn hóa tiêu biểu tô thắm “vườn hoa đẹp” của Thủ đô
Hà Nội lần đầu lên kế hoạch tổ chức Ngày văn hóa Việt Nam
Hơn 1.000 người mặc áo dài tham gia diễu hành tại Lễ hội Sen Hà Nội 2026
Khởi công 5 tuyến metro hơn 1,3 triệu tỷ đồng, Hà Nội mở rộng không gian phát triển mới
Đọc nhiều
TP.HCM: Ngày hội "Gia đình Việt Nam - Lào - Campuchia" lan tỏa tình hữu nghị
Đại hội lần thứ nhất Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Ninh
Học sinh Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du thăm, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt
Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV mở rộng kết nối điện ảnh Việt Nam với thế giới
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương





