Hà Nội tăng cường giao lưu nhân dân, mở rộng hợp tác đa lĩnh vực với Nam Phi
Theo báo Hànộimới, tại Làng văn hóa Lesedi - mô hình du lịch cộng đồng nổi bật với không gian tái hiện sinh động đời sống văn hóa của các tộc người Zulu, Xhosa, Pedi và Basotho - đoàn đã tìm hiểu cách Nam Phi gắn kết bảo tồn văn hóa bản địa với phát triển du lịch bền vững. Mô hình này lấy người dân làm trung tâm trong bảo tồn di sản, đồng thời mang đến trải nghiệm sống động về nghi lễ, ẩm thực, kiến trúc và nghệ thuật truyền thống.
![]() |
| Đoàn công tác thăm và khảo sát Làng văn hóa Lesedi. (Ảnh: Báo Hànộimới) |
Bà Nguyễn Lan Hương nhận định: "Hà Nội hiện có nhiều làng nghề, làng cổ và cộng đồng dân cư có bề dày truyền thống, như: Làng cổ Đường Lâm, làng gốm Bát Tràng, làng lụa Vạn Phúc, hay các làng quan họ ngoại thành. Việc học hỏi mô hình Lesedi có thể mở ra hướng đi mới trong phát triển du lịch văn hóa kết hợp giáo dục trải nghiệm, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam, Thủ đô Hà Nội ra thế giới".
Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã giao lưu với thanh, thiếu niên và học sinh Nam Phi. Các em bày tỏ sự yêu thích đặc biệt với văn hóa Việt Nam, nhất là tà áo dài, ẩm thực truyền thống và hình ảnh Hà Nội thanh bình, thân thiện.
Theo Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đoàn cũng tới thăm và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Nam Phi, lắng nghe chia sẻ và động viên bà con tích cực hội nhập xã hội sở tại, giữ gìn văn hóa dân tộc, phát huy vai trò cầu nối trong thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác giữa hai nước.
Tại thủ đô hành chính Pretoria, đoàn đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi. Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường cho biết, Nam Phi là nền kinh tế lớn nhất châu Phi, giàu tiềm năng trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, khai khoáng, du lịch và công nghệ. Việt Nam và Nam Phi thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1993 và hiện Nam Phi là Đối tác vì hợp tác và phát triển đầu tiên của Việt Nam tại châu Phi. Hà Nội và các địa phương Nam Phi còn nhiều tiềm năng hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực khoa học, đầu tư, du lịch, văn hóa và giáo dục.
![]() |
| Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng quà lưu niệm Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi. (Ảnh: hanoi.gov.vn) |
Bà Nguyễn Lan Hương đánh giá cao sự hỗ trợ của Đại sứ quán, đồng thời thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội. Bà đề nghị Đại sứ quán tiếp tục là cầu nối thúc đẩy quảng bá hình ảnh Hà Nội; hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, đầu tư, tổ chức hội chợ, sự kiện quảng bá hàng hóa; thúc đẩy hợp tác du lịch, giao lưu văn hóa, liên kết đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giữa Hà Nội và các địa phương Nam Phi.
Bà khẳng định: "Thành phố Hà Nội mong muốn cùng với Thủ đô Pretoria phối hợp, thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi và Đại sứ quán Nam Phi tại Việt Nam để kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai bên, tăng cường quảng bá cơ hội tiềm năng hợp tác và hỗ trợ các doanh nghiệp. Ngoài ra, với nền tảng văn hóa đặc sắc đầy hấp dẫn, hai bên cần tạo điều kiện tăng cường giao lưu văn hóa - nghệ thuật; thúc đẩy giao lưu nhân dân, quảng bá văn hóa giữa Thủ đô Hà Nội và các thành phố lớn của Nam Phi, góp phần vào thành tựu chung của quan hệ song phương Việt Nam - Nam Phi".
Tin cùng chủ đề: Hà Nội ngày nay
Tin bài liên quan
Tổng thống Nam Phi thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam
Nhiều đề xuất thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương Việt - Nga
Ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân: Nền tảng kết nối tương lai Việt – Nga
Các tin bài khác
Hải Phòng: Giao lưu văn hóa thắt chặt tình hữu nghị
Bắc Ninh đẩy mạnh giao lưu nhân dân, kết nối kiều bào tại Lào
Hợp tác nguồn nhân lực góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt – Đức
Hội thảo “Tự chủ chiến lược của châu Âu và hàm ý chính sách cho Việt Nam”: Tập trung 4 chủ đề chính
Đọc nhiều
Tin quốc tế ngày 28/10: Campuchia rút vũ khí khỏi biên giới với Thái Lan; ông Trump gặp Thủ tướng Nhật bàn về an ninh, thương mại
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”
Ươm mầm tiếng Việt nơi xứ Hàn
Hợp tác Việt - Mỹ: Từ hàn gắn quá khứ đến kiến tạo tương lai
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới
Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ biên phòng Lào
Trao Nhà đồng đội cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn
Multimedia
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Dấu hiệu nhận biết lũ quét
Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 26,5%
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai







