Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
19:35 | 15/03/2022 GMT+7

Hà Nội mở lại phố đi bộ Hồ Gươm từ ngày 18/3

aa
Các hoạt động trên các tuyến phố đi bộ Hồ Gươm; Khu bảo tồn cấp I - Khu phố cổ Hà Nội… thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) sẽ được khôi phục trở lại từ ngày 18/3 tới sau thời gian ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
Singapore mở làn đi lại vaccine với Việt Nam từ ngày 16/3 Singapore mở làn đi lại vaccine với Việt Nam từ ngày 16/3
AnyDesk đã khai trương và đưa vào hoạt động chương trình đối tác kênh mới toàn cầu từ ngày 3 tháng 3 AnyDesk đã khai trương và đưa vào hoạt động chương trình đối tác kênh mới toàn cầu từ ngày 3 tháng 3

UBND quận Hoàn Kiếm vừa thông báo về việc triển khai các tuyến phố đi bộ trên địa bàn quận. Theo đó, toàn bộ các không gian đi bộ trên địa bàn quận sẽ mở cửa trở lại từ ngày 18/3.

Các không gian này gồm: không gian hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; tuyến phố dịch vụ - thương mại từ Hàng Đào đến Hàng Giấy; không gian đi bộ mở rộng tại Khu bảo tồn cấp I (Khu phố cổ Hà Nội); không gian đi bộ phía nam khu phố cổ kết nối với phía bắc khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.

Trong đó, không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận sẽ hoạt động từ 19h ngày thứ sáu đến 24h ngày chủ nhật hàng tuần. Các không gian còn lại hoạt động từ 19h đến 24h ba ngày cuối tuần.

Phố đi bộ Hà Nội chính thức hoạt động trở lại sau thời gian đóng cửa phòng dịch.
Phố đi bộ Hà Nội hoạt động trở lại sau thời gian đóng cửa phòng dịch.

UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu các lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo đầy đủ các phương tiện và xây dựng, triển khai các phương án phòng chống dịch theo từng cấp độ. Kiểm soát chặt chẽ người tham gia vào không gian đi bộ nhằm đảm bảo phòng ngừa lây nhiễm dịch trên diện rộng. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch.

Khách tham quan cần tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 như quét mã QR, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay... khi tham gia các không gian đi bộ. Những người có biểu hiện ho, sốt, khó thở không tham gia không gian này.

Sau gần một năm tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Hà Nội đang đẩy mạnh khôi phục hoạt động du lịch trong bối cảnh thích ứng linh hoạt với dịch bệnh. Việc mở cửa phố đi bộ đúng vào dịp thành phố đón khách quốc tế trở lại sau một thời gian dài “ngủ đông” sẽ kịp thời phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, tham quan của khách du lịch.

Từ 15/3: Việt Nam mở cửa lại hoạt động du lịch Từ 15/3: Việt Nam mở cửa lại hoạt động du lịch
Quận Hoàn Kiếm đề xuất mở cửa phố đi bộ Hồ Gươm từ tháng 3 Quận Hoàn Kiếm đề xuất mở cửa phố đi bộ Hồ Gươm từ tháng 3
Hạnh Trần (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nhạc công Không quân Hoa Kỳ trình diễn bài dân ca "Trống cơm" của Việt Nam

Nhạc công Không quân Hoa Kỳ trình diễn bài dân ca "Trống cơm" của Việt Nam

Với 4 loại kèn đồng khác nhau, các nhạc công của Ban nhạc Không quân Hoa Kỳ đã thể hiện nhiều tác phẩm nhạc jazz, nhạc dân gian Mỹ, nhạc diễu hành của quân đội nước này, trong đó điểm nhấn là bài dân ca "Trống cơm" quen thuộc của Việt Nam.
Thúc đẩy việc mở cửa thị trường Trung Quốc cho nông sản Việt Nam

Thúc đẩy việc mở cửa thị trường Trung Quốc cho nông sản Việt Nam

Bí thư tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) nhất trí việc nâng cấp Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác giữa Bộ Công Thương và Chính quyền tỉnh Hải Nam, góp phần tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế-thương mại.
Nhật Bản mở cửa đón khách du lịch sau dịch

Nhật Bản mở cửa đón khách du lịch sau dịch

Sau 2 năm đóng cửa vì dịch Covid, ngày 10/6, Nhật Bản bắt đầu mở cửa có điều kiện cho khách du lịch nước ngoài.

Các tin bài khác

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 mang chủ đề "bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới", có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm những thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm.
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.
Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Báo The Sydney Morning Herald của Australia đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ ngắn ở Việt Nam, trong khi đó, trang Yahoo! Life of Singapore gợi ý 9 địa điểm đẹp nhất Việt Nam mà du khách không nên bỏ lỡ khi ghé thăm mảnh đất hình chữ S.
Độc đáo phòng trưng bày cổ vật Việt Nam tại bảo tàng Bỉ

Độc đáo phòng trưng bày cổ vật Việt Nam tại bảo tàng Bỉ

Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử Hoàng gia Bỉ (MRAH) là một điểm đến văn hóa hấp dẫn tại thủ đô Brussels. Nơi đây không chỉ lưu giữ kho tàng nghệ thuật và lịch sử phong phú của Bỉ mà còn trưng bày các hiện vật từ nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động