Hanoi Jazztival: Giai điệu quốc tế hội tụ giữa lòng Thủ đô
| Hòa nhạc tứ tấu và giao lưu ẩm thực các nước nhóm Visegrad Đêm nhạc Jazz quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại Nha Trang |
Thông tin trên được đưa ra tại họp báo công bố Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 (Hanoi Jazztival 2026), do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chiều 12/8 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Chương trình do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long tổ chức thực hiện.
Mỗi nghệ sĩ quốc tế có một câu chuyện riêng về Hà Nội
Phát biểu tại họp báo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cho biết, với chủ đề “Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới”, liên hoan sẽ diễn ra từ ngày 17-19/9 tại nhiều không gian văn hóa của Thủ đô, quy tụ các nghệ sĩ, ban nhạc Jazz trong nước và quốc tế. Sự kiện sẽ mở đầu hành trình xây dựng một Liên hoan Jazz quốc tế thường niên mang thương hiệu Hà Nội.
Hanoi Jazztival được hình thành từ mong muốn Hà Nội có những sự kiện văn hóa vượt ra khỏi khuôn khổ của các chương trình biểu diễn thông thường, mang tầm vóc quốc tế, có bản sắc riêng và được tổ chức thường niên, trở thành một phần của nhịp sống đô thị.
![]() |
| Ban tổ chức chia sẻ nhiều thông tin thú vị về chương trình. (Ảnh: T.L) |
Jazz được lựa chọn bởi theo bà Lê Thị Ánh Mai, đây là thể loại âm nhạc đại diện cho tinh thần tự do, sáng tạo không giới hạn và khả năng đối thoại sâu sắc. Mỗi nghệ sĩ, mỗi nền văn hóa có thể mang đến một thanh âm riêng, nhưng vẫn tìm thấy sự đồng điệu trong âm nhạc. Với chủ đề “Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới”, Hà Nội muốn gửi tới bạn bè quốc tế thông điệp về một thành phố rộng mở không gian đối thoại, sẵn sàng kết nối và kiến tạo tương lai bằng sức mạnh của văn hóa.
Tinh thần ấy được thể hiện ngay trong cách tổ chức liên hoan. Jazz không chỉ xuất hiện trên những sân khấu biểu diễn mà được đưa tới nhiều không gian của Hà Nội, từ Vườn âm nhạc Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà Bát Giác, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm đến phố đi bộ Hồ Gươm và các câu lạc bộ Jazz.
![]() |
| Bà Lê Thị Ánh Mai tặng hoa nghệ sĩ Quyền Văn Minh - người có nhiều đóng góp cho nhạc Jazz tại Việt Nam. (Ảnh: T.L) |
Với công chúng, cách tổ chức này mở rộng cơ hội tiếp cận một loại hình âm nhạc vốn thường gắn với những không gian chuyên biệt. Cùng với các chương trình biểu diễn, khán giả còn có thể tham gia triển lãm, tọa đàm quốc tế, workshop, giao lưu nghệ sĩ và các chương trình âm nhạc đường phố. Qua đó, Hanoi Jazztival hướng tới góp phần nâng cao đời sống tinh thần, định hướng thẩm mỹ nghệ thuật và mở rộng không gian sáng tạo trong cộng đồng.
| Giá trị mà Hà Nội kỳ vọng từ liên hoan không chỉ nằm ở phía người thưởng thức. Một trong những thông điệp đáng chú ý của bà Lê Thị Ánh Mai là kỳ vọng mỗi nghệ sĩ quốc tế đến với Hanoi Jazztival sẽ “mang theo một câu chuyện” và khi rời đi sẽ “mang theo một hình ảnh tuyệt đẹp về Hà Nội”. |
Với cách tiếp cận đáng chú ý đối với một sự kiện văn hóa quốc tế: nghệ sĩ không chỉ đến để biểu diễn rồi rời đi, mà trở thành những người trực tiếp trải nghiệm thành phố. Từ âm nhạc, không gian văn hóa đến những gì họ cảm nhận về Hà Nội, những trải nghiệm ấy có thể trở thành những câu chuyện được mang trở lại đất nước của họ.
Theo định hướng của thành phố, Hanoi Jazztival vì thế không chỉ phục vụ giao lưu nghệ thuật mà còn góp phần thúc đẩy giao lưu, hợp tác và phát triển mạng lưới Jazz giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế, đồng thời nằm trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và làm sáng hơn danh hiệu Hà Nội - Thành phố Sáng tạo do UNESCO trao tặng.
“Một festival riêng cho Hà Nội, thuộc về Hà Nội”
Chia sẻ tại cuộc họp báo, nhạc sĩ Dương Cầm, Tổng đạo diễn, Giám đốc âm nhạc của liên hoan, nhấn mạnh về yếu tố bản sắc nghệ thuật của Festival.
Theo Dương Cầm, Hà Nội và Jazz có những điểm chung: Jazz là âm nhạc của tự do, phóng khoáng, ngẫu hứng và luôn đón nhận những điều mới, còn Hà Nội là thành phố của lịch sử, di sản, di tích và luôn mở cửa đón nhận sự đổi mới.
![]() |
| Nhạc sĩ Dương Cầm nhấn mạnh về yếu tố bản sắc nghệ thuật của Festival. (Ảnh: T.L) |
Bởi vậy, ông nhấn mạnh mong muốn không tạo ra một lễ hội “ăn theo” bất cứ lễ hội Jazz nào trên thế giới, mà xây dựng “một Festival riêng cho Hà Nội, thuộc về Hà Nội”.
Điều đó được thể hiện ở cách Jazz được đặt trong mối quan hệ với không gian thành phố. Theo Dương Cầm, Jazz cần bước ra phố, xuất hiện cùng những công trình kiến trúc, không gian văn hóa và những con phố quen thuộc; nghệ sĩ Jazz Việt Nam đứng cùng nghệ sĩ quốc tế; Jazz hiện đại đối thoại với âm nhạc dân gian truyền thống Việt Nam.
Vì thế, Hanoi Jazztival không chỉ được hình dung như một chuỗi concert. Dương Cầm cho rằng cần “tạo ra một đời sống xung quanh nó”, để âm nhạc tạo ra sự tương tác với cộng đồng và không gian văn hóa nơi nó hiện diện.
![]() |
| Một tiết mục biểu diễn nhạc Jazz tại cuộc họp báo. (Ảnh: T.L) |
Tinh thần này được thể hiện qua chuỗi chương trình trong 3 ngày trung tuần tháng 9 tại Hà Nội, cụ thể: Ngày 17/9 có triển lãm “Jazz & Phố”, “Woman in Jazz” và lễ khởi động “Thanh âm Jazz Hà Nội”. Ngày 18/9 là các hoạt động đối thoại và kết nối như tọa đàm “Hà Nội và nhạc Jazz”, workshop “Ngôn ngữ Jazz trong âm nhạc truyền thống”, Jam Jazz Session, “Jazz không biên giới” và các chương trình tại câu lạc bộ. Ngày 19/9, Jazz tiếp tục lan tỏa trên phố đi bộ Hồ Gươm, trong chương trình “Jazz và Di sản” tại 22 Hàng Buồm và Gala tại Nhà Bát Giác.
Hanoi Jazztival 2026 sẽ mở đầu cho mục tiêu dài hạn của Hà Nội: xây dựng một Liên hoan Jazz quốc tế thường niên, có bản sắc riêng và trở thành một sản phẩm văn hóa của Thủ đô.
| Chương trình dự kiến quy tụ nhiều nghệ sĩ và ban nhạc uy tín đến từ Việt Nam, Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác như Nguyên Lê và những người bạn, Sauteed Grabba (Hoa Kỳ), David Carlos Valdez & Friends (Hoa Kỳ), JSFA Band (Hàn Quốc), Senri Band (Nhật Bản) cùng các nghệ sĩ tiêu biểu của Jazz Việt Nam như Quyền Văn Minh, Trần Mạnh Tuấn, Quyền Thiện Đắc và nhiều nghệ sĩ, ban nhạc trong nước, quốc tế. |
Tin bài liên quan
Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội: Lan tỏa tinh hoa võ Việt, kết nối bạn bè quốc tế
Mở rộng hợp tác giữa Hà Nội và các đối tác Israel về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Đổi mới đối ngoại để tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô
Các tin bài khác
Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội: Lan tỏa tinh hoa võ Việt, kết nối bạn bè quốc tế
Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác đào tạo cán bộ, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ
Mở rộng hợp tác giữa Hà Nội và các đối tác Israel về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Đổi mới đối ngoại để tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka thúc đẩy kết nối nhân dân qua giao lưu Phật giáo
Việt Nam - Tây Ban Nha: Mở rộng từ giao lưu hữu nghị sang kết nối con người, tri thức, địa phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam viếng Chủ tịch Quốc hội Lào
Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang








