Hà Nội dự kiến áp dụng bảng giá đất mới từ 1/1/2026
Theo dự thảo, cách chia này được xây dựng trên cơ sở sắp xếp lại đơn vị hành chính, phản ánh tương quan giá trị đất đai giữa các khu vực trung tâm, cận trung tâm và vùng ven.
Khu vực 1 - trung tâm Thủ đô, gồm các phường nằm trong vành đai 1 như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng và Tây Hồ - được xác định là nơi có giá đất cao nhất. Theo dự thảo, mức giá cao nhất lên tới hơn 702 triệu đồng/m2 cho vị trí 1 (mặt tiền các tuyến phố lớn), áp dụng cho các tuyến Bà Triệu (đoạn từ Hàng Khay đến Trần Hưng Đạo), Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng (đoạn từ Lê Thánh Tông đến Quán Sứ), Hàng Đào, Hàng Khay, Hàng Ngang, Lê Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Nhà Thờ và Trần Hưng Đạo (đoạn Trần Thánh Tông đến Lê Duẩn). So với bảng giá hiện hành, giá đất ở cao nhất tăng khoảng 2%.
![]() |
| Bảng giá đất mới sẽ phân chia theo 17 khu vực hành chính. (Ảnh: T.L) |
Trong cùng khu vực, đường Đồng Cổ có giá thấp nhất - hơn 82 triệu đồng/m2. Bình quân giá đất ở tại 9 phường trung tâm đạt 255,3 triệu đồng/m2, cũng tăng 2% so với hiện hành.
Ở nhóm các khu vực ngoại thành, giá đất thấp nhất tại Hà Nội chỉ hơn 3,1 triệu đồng/m2, thuộc khu vực 11 gồm các xã Phượng Dực, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, áp dụng cho đoạn đường nối từ đê sông Lương đến nghĩa trang Hòa Khê (xã Đại Xuyên). Ở các vị trí 2, 3, 4, giá còn thấp hơn, chỉ quanh mức 2 triệu đồng/m2.
Một số khu vực khác có mức giá thấp gồm khu vực 14 (Thạch Thất, Hòa Lạc, Tây Phương, Yên Xuân, Phú Cát, Kiều Phú, Hưng Đạo, Quốc Oai, Hạ Bằng) với hơn 3,5 triệu đồng/m2; khu vực 15 (Chương Mỹ, Quảng Bị, Hòa Phú, Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trần Phú) khoảng 3,5 triệu đồng/m2; khu vực 16 (Phúc Sơn, Ứng Thiên, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Vân Đình, Hồng Sơn, Hòa Xá, Hương Sơn) hơn 4,3 triệu đồng/m2; khu vực 17 (Sóc Sơn, Nội Bài, Trung Giã, Đa Phúc, Kim Anh) có mức tương đương.
Khu vực 13 (Minh Châu, Quảng Oai, Vật Lại, Cổ Đô, Bất Bạt, Suối Hai, Yên Bài, Ba Vì) ghi nhận giá đất trên 4,5 triệu đồng/m2, trong khi khu vực 7 (Tiến Thắng, Yên Lãng, Quang Minh, Mê Linh, Phúc Thịnh, Thư Lâm, Đông Anh, Vĩnh Thanh, Thiên Lộc) đạt hơn 5 triệu đồng/m2.
Khu vực 12 (Sơn Tây, Tùng Thiện, Đoài Phương, Phúc Lộc, Phúc Thọ, Hát Môn) có giá khoảng 8 triệu đồng/m2 tại tuyến đê sông Hồng qua xã Phúc Lộc. Khu vực 10 (Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Nam Phù, Bình Minh, Tam Hưng, Thường Tín, Hồng Vân, Thanh Oai, Dân Hòa, Thượng Phúc, Chương Dương) khoảng 8,2 triệu đồng/m2; khu vực 9 (Liên Minh, Ô Diên, Đan Phượng, Hoài Đức, Dương Hòa, Đông Sơn, An Khánh) 9 triệu đồng/m2.
Đáng chú ý, khu vực 9 cũng là nơi mức tăng giá đề xuất mạnh nhất, khoảng 26% so với hiện hành, với giá đất vị trí 1 tại các tuyến chính như Quốc lộ 32 (đoạn từ Xuân Phương đến khu đô thị Kim Chung - Di Trạch) dự kiến đạt 64,7 triệu đồng/m2, thay vì khoảng 51 triệu đồng/m2 hiện nay. Tương tự, khu vực 7 và 10 - gồm nhiều xã giáp các tuyến đường lớn hoặc trong quy hoạch lên quận - cũng được điều chỉnh tăng khoảng 25%, phản ánh xu hướng mở rộng đô thị và dòng vốn đầu tư dịch chuyển ra vùng ven.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, bảng giá đất mới sau khi được thông qua sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng cho toàn bộ hoạt động quản lý, giao dịch và bồi thường đất đai trên địa bàn. Việc lấy ý kiến các sở, ngành, quận, huyện đang được triển khai trước khi trình UBND thành phố phê duyệt để chính thức áp dụng từ ngày 1/1/2026.
Tin bài liên quan
Đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ với các thành phố của Nhật Bản
Hà Nội miễn phí xe buýt, metro trong 7 ngày dịp lễ
Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành trên 97 %
Các tin bài khác
Hà Nội miễn phí xe buýt, metro trong 7 ngày dịp lễ
Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành trên 97 %
Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Singapore trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phục vụ chuyển đổi lớn
Kinh tế Hà Nội tăng trưởng 7,87% trong quý I/2026
Đọc nhiều
Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội chợ quốc tế Paris 2026
Các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam chúc mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Bạn bè quốc tế đánh giá cao thành tựu phát triển và định hướng mới của Việt Nam
Việt Nam và Nhật Bản tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân, dân Trường Sa sôi nổi chào mừng ngày 30/4 và 1/5
Khởi công Bảo tàng Trường Sa: Tri ân các thế hệ bảo vệ chủ quyền biển đảo
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





