Hà Nội di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” về Bộ Tư lệnh Thủ đô
| Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện Cà Mau khởi công nâng cấp Công viên Hồng Bàng, xây dựng Tượng đài Công an nhân dân |
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946-19/10/2026) và 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2026), UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo triển khai phương án di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” từ khuôn viên di tích quốc gia Đền Bà Kiệu về Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
Theo kế hoạch, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô và UBND phường Hoàn Kiếm sẽ phối hợp thực hiện việc di chuyển, bảo tồn và lắp dựng lại tượng đài, hoàn thành trước ngày 30/9/2026.
![]() |
| Tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” bên hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: T.L) |
Quyết định này được đưa ra trên cơ sở quá trình nghiên cứu, tham vấn ý kiến của các cơ quan, đơn vị, chuyên gia và nhà khoa học. Các ý kiến chuyên môn thống nhất cho rằng việc đưa tượng đài về Bộ Tư lệnh Thủ đô là phương án phù hợp với ý nghĩa lịch sử của công trình, đồng thời tạo điều kiện để tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị của một biểu tượng gắn với những ngày đầu của cuộc kháng chiến bảo vệ Thủ đô.
“Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” là câu nói được trích trong thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô. Cùng với hình tượng những chiến sĩ Hà Nội sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Thủ đô, câu nói đã trở thành biểu tượng cho tinh thần anh dũng, quả cảm của quân và dân Hà Nội trong 60 ngày đêm chiến đấu cuối năm 1946, mở đầu cho cuộc Toàn quốc kháng chiến.
Bởi vậy, việc di chuyển tượng đài không đơn thuần là thay đổi vị trí của một công trình điêu khắc, mà còn đặt ra yêu cầu làm thế nào để công trình tiếp tục được gìn giữ trong một không gian phù hợp với giá trị và câu chuyện lịch sử mà nó mang theo.
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được xác định là địa điểm có mối liên hệ trực tiếp với quá trình ra đời, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô. Việc đặt tượng đài tại đây vì thế được nhìn nhận như sự gắn kết giữa một biểu tượng lịch sử với không gian tiếp nối truyền thống của Trung đoàn Thủ đô và các thế hệ lực lượng vũ trang Hà Nội.
Đối với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, việc tiếp nhận tượng đài là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm trong việc gìn giữ giá trị lịch sử của công trình trước các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thủ đô.
Khi được đặt tại vị trí trang nghiêm trong khuôn viên Bộ Tư lệnh Thủ đô, tượng đài được kỳ vọng không chỉ tiếp tục được bảo tồn nguyên vẹn về giá trị lịch sử, văn hóa mà còn phát huy rõ hơn chức năng giáo dục truyền thống cách mạng. Đây có thể trở thành một không gian để cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu thêm về những ngày tháng Hà Nội bước vào cuộc chiến đấu bảo vệ nền độc lập non trẻ của đất nước.
Tin bài khác
Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Ankara, Istanbul trên nhiều lĩnh vực
Thúc đẩy hợp tác Hà Nội - EU theo hướng thực chất, hiệu quả





