Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
![]() |
| Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh. (Ảnh: Đinh Hòa) |
- Đại sứ đánh giá thế nào về ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam?
Cá nhân tôi cho rằng đây là một sự kiện đặc biệt quan trọng. Đại hội diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế có nhiều biến động phức tạp, nhanh chóng và khó lường. Tuy nhiên, tôi tin rằng Đại hội sẽ mở ra những cơ hội lịch sử cho Việt Nam.
Sự kiện này diễn ra đúng thời điểm Việt Nam vừa kỷ niệm 80 năm thành lập nước và tiếp tục đẩy mạnh công cuộc Đổi mới, một quá trình đã đạt được nhiều thành tựu rất ấn tượng. Trong suốt 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã duy trì được sự ổn định chính trị, bảo đảm tốt an ninh, trật tự xã hội. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội không ngừng được cải thiện, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Về kinh tế, Việt Nam đã đạt được sự phát triển ổn định, liên tục, nhanh chóng và có những bước bứt phá mạnh mẽ. Có thể khẳng định, Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển hàng đầu trong khu vực và trên thế giới.
Vì vậy, tôi cho rằng Đại hội Đảng lần này là dịp quan trọng để tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và chặng đường 40 năm Đổi mới. Đồng thời, Đại hội sẽ thông qua các kế hoạch và định hướng phát triển cho giai đoạn tiếp theo. Mục tiêu của Việt Nam là tiếp tục phát triển đất nước toàn diện, phấn đấu đến năm 2030 trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình cao và trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.
Cá nhân tôi nhận thấy Đại hội lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo động lực và cổ vũ tinh thần mạnh mẽ cho toàn thể nhân dân Việt Nam, thúc đẩy các ngành, các cấp phối hợp chặt chẽ với Đảng và Chính phủ thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Tôi tin tưởng rằng các kế hoạch và mục tiêu đó sẽ được triển khai thành công tốt đẹp.
- Đại sứ kỳ vọng gì vào đường lối đối ngoại và hợp tác khu vực của Việt Nam sau Đại hội?
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, một trong những nội dung rất quan trọng là tiếp tục thúc đẩy các mục tiêu hợp tác quốc tế.
Thời gian qua, cá nhân tôi đánh giá cao việc Việt Nam đã triển khai chính sách đối ngoại một cách đúng đắn, hiệu quả. Điều này giúp Việt Nam khẳng định vai trò ngày càng quan trọng trên trường quốc tế và trong khu vực. Việt Nam luôn chủ động tham gia các hoạt động khu vực và quốc tế, đồng thời đóng vai trò khởi xướng tại nhiều diễn đàn quan trọng, tiêu biểu như Diễn đàn Tương lai ASEAN.
Việt Nam cũng là thành viên tích cực của nhiều tổ chức khu vực và quốc tế. Vì vậy, tôi nhận thấy việc thực hiện chính sách đối ngoại theo hướng đa phương hóa là sự tiếp nối nhằm duy trì sự ổn định tốt nhất trong quan hệ quốc tế của Việt Nam.
Tại Đại hội lần này, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đề ra nhiều nghị quyết quan trọng, đặc biệt là Nghị quyết 57 về phát triển kỹ thuật số, đổi mới sáng tạo và nền kinh tế dựa trên công nghệ hiện đại. Những chính sách này nhằm hiện đại hóa nền kinh tế, giảm dần sự phụ thuộc vào lao động kỹ năng thấp, qua đó nâng cao giá trị hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam để bắt kịp xu thế phát triển của khu vực và thế giới
Tôi rất ấn tượng và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới tương lai sau Đại hội XIV, tôi thấy các nhà lãnh đạo Việt Nam luôn có tầm nhìn trong việc cải cách, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật để xây dựng một nhà nước pháp quyền vững mạnh.
| Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào (02/12/1975 - 02/12/2025), tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu bài viết của bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam. |
| Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh đã chia sẻ với Tạp chí Thời đại những đánh giá và kỳ vọng về ý nghĩa của Đại hội; bày tỏ tin tưởng Đại hội sẽ đề ra các định hướng chiến lược đúng đắn, đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững, đồng thời tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. |
Tin cùng chủ đề: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đưa Nghị quyết thành hành động: Khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại
Tiếp tục đưa tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao và khí thế Đại hội XIV vào công tác hằng ngày
Tin bài liên quan
Hành động đột phá, biến quyết sách thành kết quả
Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho các cơ quan báo chí, văn nghệ sỹ trí thức
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm khai mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Các tin bài khác
Thượng viện Italy thông qua luật phê chuẩn các hiệp ước hợp tác tư pháp với Việt Nam
WHO ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong phòng, chống tác hại thuốc lá
Bộ Quốc phòng trao kinh phí xây dựng 16 căn nhà, tặng 100 phần quà tại Đồng Tháp
Hơn 1.000 đoàn viên, công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động
Đọc nhiều
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Palestine qua đối ngoại nhân dân
Thúc đẩy đối ngoại nhân dân Việt Nam - Hàn Quốc
Cần Thơ thúc đẩy hợp tác thương mại với Pakistan
Siết chặt quy trình, phòng ngừa sai phạm trong công tác xuất bản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





