Trang chủ Chính trị - Xã hội
18:34 | 25/06/2021 GMT+7

Hà Giang: Chủ tịch HĐND và UBND tái đắc cử nhiệm kỳ mới

aa
Ông Thào Hồng Sơn tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Sơn cũng được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026.
Đà Nẵng bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND khóa mới Đà Nẵng bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND khóa mới
Ông Nguyễn Tiến Thành tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Ông Nguyễn Tiến Thành tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình
Hà Giang: Chủ tịch HĐND và UBND tái đắc cử nhiệm kỳ mới
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh khóa mới (Ảnh: Báo Hà Giang)

Sáng 25/6, HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Tại kỳ họp, các đại biểu thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền, kiện toàn các chức danh của HĐND và UBND tỉnh.

Kết quả, ông Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII.

Bà Chúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII và ông Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang khóa XVIII.

Các ông Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khóa XVII; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang khóa XVIII.

Hà Giang: Chủ tịch HĐND và UBND tái đắc cử nhiệm kỳ mới
Ông Thào Hồng Sơn (Ảnh: Báo Hà Giang)

Ông Thào Hồng Sơn sinh ngày 27/06/1965, quê quán: xã Ma Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trong quá trình công tác, ông Thào Hồng Sơn từng kinh qua các chức vụ: Phó văn phòng HĐND- UBND huyện Mèo Vạc; Phó Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Bí thư, Bí thư huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện Mèo Vạc; Chủ tịch HĐND huyện Mèo Vạc; Phó trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XII tỉnh Hà Giang; Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIII tỉnh Hà Giang.

Tại kỳ họp lần thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XVII, họp ngày 29/6/2016, ông Thào Hồng Sơn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hà Giang: Chủ tịch HĐND và UBND tái đắc cử nhiệm kỳ mới
Ông Nguyễn Văn Sơn (Ảnh: Báo Hà Giang)

Ông Nguyễn Văn Sơn sinh ngày: 14/9/1964, quê quán: Xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Trình độ Chuyên môn, học vị: Cử nhân Kinh tế - Tiến sĩ Kinh tế; Cao cấp Lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Văn Sơn từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Tài chính Hà Giang; Bí thư Huyện ủy Bắc Quang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016, họp từ ngày 8-10/12/2015, ông Nguyễn Văn Sơn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch 2 tỉnh Phú Yên và Lào Cai Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch 2 tỉnh Phú Yên và Lào Cai
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh Phú Yên và Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026.
Bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo mới tại Hải Phòng, Cần Thơ và Quảng Ngãi Bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo mới tại Hải Phòng, Cần Thơ và Quảng Ngãi
Các địa phương Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ngãi vừa đồng loạt triển khai nhiều quyết định về công tác nhân sự, theo đó điều động và bổ nhiệm một số cán bộ, lãnh đạo mới tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
Trà Vinh: Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh tái đắc cử nhiệm kỳ mới Trà Vinh: Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh tái đắc cử nhiệm kỳ mới
Ông Kim Ngọc Thái tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2021-2026. Trong khi đó, ông Lê Văn Hẳn cũng được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ mới.
Trọng Sang
Nguồn:

Tin bài liên quan

1.789 học sinh Hà Giang được trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ bị xâm hại

1.789 học sinh Hà Giang được trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ bị xâm hại

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ bị xâm hại cho trẻ, GNI vừa triển khai bộ chương trình Giáo dục về Quyền trẻ em cho 1.789 học sinh tại 4 trường Tiểu học trên địa bàn huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.
Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tổ chức GNI vừa kết hợp với Phòng Giáo dục huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang tổ chức sự kiện “Ngày hội đọc sách” với sự tham gia của hơn 735 học sinh, 60 giáo viên, 42 người đại diện BGH/Thủ thư của 21 trường Tiểu học và THCS và hơn 100 phụ huynh học sinh trên địa bàn huyện.
HDBank đặt Chi nhánh đầu tiên tại cửa ngõ phía Bắc của Tổ quốc

HDBank đặt Chi nhánh đầu tiên tại cửa ngõ phía Bắc của Tổ quốc

Với việc mở mới Chi nhánh đầu tiên tại địa bàn cửa ngõ phía Bắc của Tổ quốc, HDBank Hà Giang sẽ là điểm kết nối quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế địa phương, tập trung các thị trường đô thị loại 2 và khu vực nông thôn mà HDBank đang đẩy mạnh.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động