Lễ kí kết thỏa thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Nhằm nâng cao chất lượng sách điện tử, học liệu số và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.
aa
Hơn 5.400 cuốn sách đến với học sinh vùng biên trước thềm năm học mới Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hoàn thành chương trình tập huấn, bồi dưỡng sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất

Ngày 29/7/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Lễ kí kết thỏa thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam
Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa NXBGDVN và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam. (Ảnh: Nhân Văn)

Tham dự Lễ kí kết, về phía Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có ông Nguyễn Tiến Thanh – Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV), Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; ông Phạm Vĩnh Thái - Thành viên HĐTV, Tổng biên tập; ông Ngô Văn Hoan – Phó Tổng Giám đốc; Về phía Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam (Hiệp hội) có ông Nguyễn Khắc Khanh – Chủ tịch Hiệp hội, bà Hoàng Thị Kim Thúy – Phó Chủ tịch Hiệp hội; đại diện Bộ Công an, Bộ Nội vụ cùng các cán bộ chuyên môn và các chuyên gia của hai đơn vị.

Thỏa thuận được kí kết trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên và các quy định của pháp luật về xuất bản, giáo dục; phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số quốc gia, phát triển giáo dục số và nâng cao chất lượng học liệu phục vụ dạy học.

Thỏa thuận hợp tác được xây dựng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên, phù hợp với các quy định của pháp luật về giáo dục và xuất bản, đồng thời bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục số và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên nhằm phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị trong quá trình rà soát, đánh giá và hoàn thiện các sản phẩm học liệu số. Mục tiêu là chuẩn hóa nội dung, nâng cao chất lượng khoa học, tính sư phạm, khả năng ứng dụng công nghệ và hiệu quả sử dụng trước khi các sản phẩm được đưa lên các nền tảng số của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Lễ kí kết thỏa thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam
Ông Nguyễn Tiến Thanh – Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. (Ảnh: Nhân Văn)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tiến Thanh – Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nhấn mạnh: Chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với giáo dục. Người học ngày nay không chỉ tiếp cận tri thức thông qua sách in mà còn thông qua nhiều hình thức học liệu số với khả năng tương tác, cập nhật và cá thể hóa ngày càng cao. Tuy nhiên, công nghệ có thể thay đổi rất nhanh, nhưng chất lượng giáo dục luôn phải được đặt lên hàng đầu. Mỗi học liệu số không chỉ cần đúng về kiến thức mà còn phải phù hợp với chương trình, đáp ứng yêu cầu sư phạm, thân thiện với người sử dụng và thích ứng với sự phát triển của công nghệ. Chính vì vậy, việc ký kết Thỏa thuận hợp tác ngày hôm nay có ý nghĩa hết sức thiết thực.

Chia sẻ tại sự kiện, TS. Nguyễn Khắc Khanh, Chủ tịch Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam cho rằng, Việt Nam đã có nhiều nguồn học liệu số, song vẫn thiếu một hệ sinh thái tri thức số thống nhất, hiện đại và có khả năng kết nối hiệu quả các nguồn lực. Theo ông, việc xây dựng hệ sinh thái học liệu số không chỉ phục vụ giáo dục mà còn góp phần bảo đảm chủ quyền tri thức số quốc gia thông qua việc phát triển nội dung chất lượng, quản trị dữ liệu an toàn, bảo vệ bản quyền và lan tỏa tri thức Việt trên các nền tảng số.

Ông Nguyễn Khắc Khanh bày tỏ tin tưởng, sự phối hợp giữa Hiệp hội và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ tạo ra sức mạnh cộng hưởng để từng bước hình thành hạ tầng tri thức số của Việt Nam, trong đó lễ ký kết lần này là bước khởi đầu quan trọng cho quá trình hợp tác lâu dài.

Lễ kí kết thỏa thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam
Đại diện NXBGDVN và đại diện Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam cùng các vị khách mời chụp hình lưu niệm. (Ảnh: Nhân Văn)

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Hiệp hội sẽ phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn đối với các sản phẩm số do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát triển như bài giảng điện tử, học liệu tương tác, ngân hàng câu hỏi, video học tập, học liệu đa phương tiện, nền tảng học tập số, sách điện tử, sách số và các loại học liệu số khác.

Bên cạnh đó, Hiệp hội sẽ huy động đội ngũ chuyên gia tham gia tư vấn, đánh giá về độ chính xác của nội dung, tính khoa học, tính sư phạm, mức độ phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông, khả năng ứng dụng công nghệ cũng như trải nghiệm của người học.

Hai đơn vị cũng sẽ phối hợp nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, quy trình rà soát, các tiêu chuẩn chất lượng và định hướng phát triển sách điện tử, học liệu số phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong từng giai đoạn. Đồng thời, nhiều hoạt động chuyên môn như hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, chương trình tập huấn và nghiên cứu về chuyển đổi số trong giáo dục sẽ được tổ chức nhằm thúc đẩy quá trình phát triển học liệu số tại Việt Nam.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam được kỳ vọng sẽ huy động hiệu quả nguồn lực trí tuệ, kinh nghiệm và chuyên môn của các nhà quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục và xuất bản. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sách điện tử, học liệu số, xây dựng hệ sinh thái tri thức số hiện đại, phục vụ quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số.

Papelucho - biểu tượng văn học thiếu nhi Chile đến với độc giả Việt Nam Papelucho - biểu tượng văn học thiếu nhi Chile đến với độc giả Việt Nam

Ngày 24/6 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Chile tại Việt Nam tổ chức Lễ công bố bộ truyện thiếu nhi “Papelucho” chính thức đến Việt Nam. Sự kiện nằm trong khuôn khổ hợp tác văn hóa giữa hai quốc gia, tiếp nối thành công của buổi ra mắt bản dịch đầu tiên vào tháng 12/2024.

Hơn 40.000 học sinh tham gia Olympic Toán Tuổi thơ Online 2026 Hơn 40.000 học sinh tham gia Olympic Toán Tuổi thơ Online 2026

Vượt qua hơn 40.000 thí sinh trên cả nước, 250 học sinh tài năng xuất sắc cùng quy tụ tại vòng chung kết Olympic Toán Tuổi thơ Online toàn quốc 2026 để tranh tài.
Nhân Văn
Nguồn:

Tin bài khác

VF 2 giúp nữ khách hàng tự tin chuyển từ ghế phụ sang ghế lái

VF 2 giúp nữ khách hàng tự tin chuyển từ ghế phụ sang ghế lái

Kích thước gọn gàng, cách điều khiển đơn giản cùng các trang bị an toàn thiết yếu giúp VinFast VF 2 trở thành lựa chọn để nhóm khách hàng “sợ cầm vô lăng” tìm thấy tự tin và chủ động hơn trong việc di chuyển.
Khởi động chiến dịch “Cùng hành động vì Bầu trời xanh 2026”

Khởi động chiến dịch “Cùng hành động vì Bầu trời xanh 2026”

Ngày 9/9 tại Hà Nội, Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) chính thức phát động chiến dịch “Cùng hành động vì Bầu trời xanh 2026”. Tiếp nối thành công của năm 2025, chiến dịch năm nay sẽ diễn ra xuyên suốt trong tháng 9, với chuỗi hoạt động kết nối từ đối thoại chính sách, khoa học đến hành động cộng đồng và thay đổi thói quen hàng ngày.
Vingroup là doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Vingroup là doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Hà Nội, ngày 07/09/2026 – Với gần 150.000 tỷ đồng thực nộp ngân sách trong năm 2025, Tập đoàn Vingroup (Mã CK: VIC) đứng đầu bảng xếp hạng 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam do CafeF công bố. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp tư nhân vượt các tập đoàn Nhà nước hàng đầu để giữ vị trí số 1 về đóng góp ngân sách, đánh dấu bước phát triển đột phá của hệ sinh thái Vingroup, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng lớn của kinh tế tư nhân đối với sự phát triển của đất nước.
Việt Nam - Myanmar mở rộng hợp tác số, công nghệ cao và nông nghiệp

Việt Nam - Myanmar mở rộng hợp tác số, công nghệ cao và nông nghiệp

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Myanmar - Việt Nam ngày 6/9 ở Hà Nội, lãnh đạo hai nước nhấn mạnh dư địa hợp tác lớn trong chuyển đổi số, viễn thông, nông nghiệp, công nghệ cao và logistics, đồng thời cam kết tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai bên mở rộng đầu tư.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...