GNI đồng hành cùng nông dân phát triển mô hình nuôi lợn an toàn, hiệu quả
| GNI: triển khai Dự án Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý cho học sinh tại 55 trường học ở Việt Nam GNI trao giải Vòng 1 cuộc thi “Những người tạo thay đổi” mùa 2 |
GNI triển khai mô hình chăn nuôi lợn theo phương pháp tự nhiên tại Tân Lạc, Mai Châu và Quang Bình, tập trung nâng cao năng lực cho người dân thông qua hướng dẫn phối trộn và lên men thức ăn, sử dụng chế phẩm sinh học, quản lý chăn nuôi và tăng cường các thực hành an toàn, thân thiện với môi trường. Dự án được triển khai qua hai giai đoạn với 28 hộ tham gia ở giai đoạn I (từ tháng 9/2024 - 6/2025) và 36 hộ ở giai đoạn II (từ tháng 4 - 12/2026).
Sau quá trình triển khai, 100% hộ tham gia được nâng cao kiến thức và thái độ đối với phương pháp chăn nuôi tự nhiên. Người dân từng bước chủ động hơn trong lựa chọn nguyên liệu, phối trộn thức ăn và điều chỉnh phương pháp chăm sóc dựa trên thực tế đàn lợn. Đây là nền tảng quan trọng để hướng tới giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển sinh kế bền vững.
![]() |
| GNI triển khai mô hình chăn nuôi lợn theo phương pháp tự nhiên tại Tân Lạc, Mai Châu và Quang Bình. (Ảnh: GNI) |
Tại buổi chia sẻ, người tham gia cùng nhìn lại quá trình triển khai mô hình, những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm và những thách thức trong quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Các trao đổi cũng tập trung vào khả năng tiếp tục mở rộng mô hình và tăng cường kết nối giữa người chăn nuôi, hợp tác xã và thị trường.
Đáng chú ý, chia sẻ từ nhóm chăn nuôi lợn tại xã Bao La (Mai Châu) và Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp Tân Sơn đã mang đến những góc nhìn trực tiếp từ thực tiễn.
Tại dự án PTCĐ Mai Châu, nhóm 17 hộ chăn nuôi tại xã Bao La hiện duy trì quy mô khoảng 170 con lợn. Bên cạnh mong muốn cải thiện phương thức sản xuất, nhóm hướng tới xây dựng chuỗi giá trị có khả năng đưa sản phẩm lợn nuôi theo phương pháp tự nhiên đến thị trường với giá trị cao hơn. Các đề xuất tập trung vào cơ chế thu mua minh bạch, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng và tăng cường liên kết với đối tác tiêu thụ.
Trong khi đó, HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tân Sơn chia sẻ kinh nghiệm tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng và kết nối thị trường. Năm 2025, HTX tiêu thụ 944 con lợn, tương đương 84.448 kg; riêng 6 tháng đầu năm 2026 đạt 506 con, tương đương 41.949 kg, tăng 13,3% về sản lượng so với cùng kỳ năm trước. Những kết quả này cho thấy tiềm năng của việc tổ chức sản xuất theo chuỗi, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, cơ sở vật chất và chất lượng đầu ra.
![]() |
| Người dân tham gia thảo luận. (Ảnh: GNI) |
Một trong những hướng phát triển được mở ra tại hội thảo là ứng dụng công nghệ và dữ liệu trong quản lý chăn nuôi. Thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm, các hệ thống quản lý thông minh có thể hỗ trợ thu thập và phân tích dữ liệu về nhiệt độ, độ ẩm, chất lượng không khí, lượng nước, thức ăn và các chỉ số liên quan đến sức khỏe, tăng trưởng của đàn lợn. Qua đó, người chăn nuôi có thêm cơ sở để phát hiện sớm bất thường, tối ưu môi trường chuồng nuôi và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.
Theo định hướng được chia sẻ, công nghệ có thể được triển khai từng bước, bắt đầu từ giám sát môi trường và cảnh báo trên điện thoại, sau đó tích hợp quản lý nước, thông gió và tiến tới ứng dụng AI, camera cùng các công cụ phân tích chuyên sâu.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm. (Ảnh: GNI) |
Với sự đồng hành của GNI, người dân và các hợp tác xã không chỉ từng bước thay đổi phương thức chăn nuôi mà còn có thêm cơ hội tiếp cận những giải pháp mới để nâng cao hiệu quả sản xuất. Từ những thay đổi tại từng hộ gia đình, mô hình hướng tới xây dựng sinh kế chủ động, an toàn và bền vững hơn cho cộng đồng.
Tin bài khác
FIT giúp hơn 2.000 người dân Côn Đảo được sàng lọc lao
Operation Smile tổ chức phẫu thuật miễn phí dị tật hàm mặt tại TP.HCM và Đắk Lắk






