Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
10:48 | 17/04/2020 GMT+7

Giúp Newcastle và Man City đổi chủ, nữ doanh nhân quyền lực Amanda Staveley là ai?

aa
Dưới sự môi giới của nữ doanh nhân quyền lực Amanda Staveley, CLB Newcastle United - đội bóng giàu truyền thống đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh - sắp thuộc quyền sở hữu của Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman.
giup newcastle man city doi chu nu doanh nhan quyen luc amanda staveley la ai Sau Serie A, Ngoại hạng Anh và Ligue 1 "rục rịch" trở lại vào tháng 6
giup newcastle man city doi chu nu doanh nhan quyen luc amanda staveley la ai Từ chối giảm lương, nhiều trụ cột Arsenal khiến CĐV thất vọng

Truyền thông Anh đưa tin, tỷ phú Mike Ashley đã đạt được thoả thuận bán CLB Newcastle United cho Quỹ đầu tư tài chính công Ả Rập Saudi (PIF) do Thái tử Mohammed bin Salman đứng đầu, với giá 300 triệu bảng.

Trước đó, ông Mike Ashley đã rao bán đội bóng giàu truyền thống chủ sân St. James’ Park với giá 340 triệu bảng. Tuy nhiên, sau cuộc đàm phán với Amanda Staveley hôm 14/4 vừa qua, ông chủ của Newcastle đã chấp nhận giảm giá.

Amanda Staveley sinh ngày 11/4/1973 trong một gia đình giàu có ở Yorkshire, Anh. Năm 17 tuổi, cô thôi học tại Cambridge để theo đuổi đam mê kinh doanh. Chỉ với khoản vay 180.000 bảng, Amanda mở nhà hàng, sau đó tham gia thị trường chứng khoán và liên tiếp gặt hái thành công.

Năm 2000, ở tuổi 27, Amanda được bầu chọn là Nữ doanh nhân của năm. Đầu những năm 2000, cô từng có 2 năm hẹn hò với Hoàng tử Andrew. Năm 2003, Hoàng tử Andrew đã cầu hôn Amanda nhưng cô bất ngờ từ chối cơ hội trở thành thành viên Hoàng gia Anh.

"Andrew là chàng trai dễ mến và tôi rất quan tâm tới anh ấy. Nhưng nếu kết hôn với anh ấy, sự tự do của tôi có thể sẽ biến mất" - nữ doanh nhân trẻ tuổi khi đó giải thích.

giup newcastle man city doi chu nu doanh nhan quyen luc amanda staveley la ai
Nữ doanh nhân Amanda Staveley (trái) đứng sau thương vụ thâu tóm CLB Newcastle

Một số doanh nhân Ả Rập tới Anh công tác đã bị thu hút bởi công việc kinh doanh thuận lợi của Amanda. Khi họ ngỏ lời mời cô tới làm việc ở UAE, Amanda lập tức chấp nhận thử thách tại môi trường mới.

Năm 2005, Amanda thành lập Công ty cổ phần PCP Capital Partners, đặt trụ sở tại Dubai, đứng ra đảm bảo các giao dịch quốc tế cho khách hàng ở Qatar và UAE. Đồng thời, tham gia vận động hành lang về các vấn đề chính trị, giữ vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán phức tạp.

Năm 2008, chính PCP của Amanda đã đứng sau thương vụ Sheik Mansour mua lại Man City từ tỷ phú người Thái Thaksin Shinawatra. Năm ngoái, cô cũng suýt thành công trong thương vụ thâu tóm CLB Liverpool.

Theo truyền thông Anh, khi thương vụ bom tấn Newcastle hoàn tất, Amanda sẽ nắm 10% cổ phần, các ông chủ người Ả Rập Saudi giữ 80% cổ phần. CÒn lại 10% sẽ do 2 anh em tỷ phú David và Simon Reuben nắm giữ.

Nếu được điều hành bởi Thái tử Mohammed bin Salman, Newcastle đứng trước nhiều cơ hội "thay da đổi thịt". Là người thừa kế khối tài sản kếch xù lên tới 1.000 tỷ bảng Anh của Hoàng gia Ả Rập Saudi, ông chủ mới chắc chắn sẽ sẵn sàng "bạo chi" để đưa Newcastle lên top những đội bóng hàng đầu xứ sở sương mù.

giup newcastle man city doi chu nu doanh nhan quyen luc amanda staveley la ai Liên tiếp hành động đẹp giữa mùa dịch, MU "vượt mặt" Liverpool trong mắt NHM

Những hành động đẹp của đội chủ sân Old Trafford giữa mùa dịch COVID-19 liên tiếp "ghi điểm" trong mắt người hâm mộ (NHM), trong ...

giup newcastle man city doi chu nu doanh nhan quyen luc amanda staveley la ai Arsenal muốn mua "cục nợ" Lingard, fan MU khấp khởi mừng thầm

Arsenal đang dự tính chiêu mộ tiền vệ Jesse Lingard của MU trong mùa hè tới. Đây là thông tin được nhiều NHM "Quỷ đỏ" ...

giup newcastle man city doi chu nu doanh nhan quyen luc amanda staveley la ai Giải Ngoại hạng Anh không bị huỷ bỏ, hoãn đến ngày 30/4

Thay vì huỷ bỏ giải đấu, Ban tổ chức (BTC) giải Ngoại hạng Anh quyết định tạm hoãn giải đấu này đến ngày 30/4 sau thời ...

Hoàng Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Ký kết 64 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp Đắk Lắk và Ấn Độ

Ký kết 64 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp Đắk Lắk và Ấn Độ

Ngày 17/4, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Doanh nghiệp và Đầu tư giữa Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên với mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa các tỉnh Tây Nguyên với các địa phương và doanh nghiệp Ấn Độ.
11 doanh nhân, công ty Trung Quốc được trao Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương 2024

11 doanh nhân, công ty Trung Quốc được trao Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương 2024

Được ca ngợi là giải Oscar của các giải thưởng doanh nhân châu Á, Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á – Thái Bình Dương (Asia Pacific Enterprise Awards – APEA) gần đây đã kết thúc Chương trình Trung Quốc tại Thượng Hải. APEA 2024 rất được mong đợi làm sáng tỏ hệ sinh thái khởi nghiệp thịnh vượng và toàn diện của Trung Quốc, nắm bắt được bản chất của sự đổi mới và tính toàn diện.
Việt Nam có 6 đại diện trong danh sách tỷ phú thế giới năm 2024

Việt Nam có 6 đại diện trong danh sách tỷ phú thế giới năm 2024

Trong danh sách 2.781 tỷ phú thế giới năm 2024, Việt Nam có 6 tỷ phú. Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup và CEO của VinFast - có tài sản 4,4 tỷ USD.

Các tin bài khác

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Tỉnh Long An mong muốn kết nối các khu công nghiệp của địa phương với các nhà đầu tư Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, logistics.
Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Từ ngày 22 - 26/4, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út làm Trưởng Đoàn công tác của tỉnh Long An thăm, làm việc, xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc. Đây là hoạt động trong chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 của Long An.
Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Ngày 19/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) và Công ty TNHH Việt Hàn Showroom tổ chức Hội thảo "Trao đổi kinh tế xúc tiến thương mại Việt Nam và Hàn Quốc".
Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động