Trang chủ Bờ cõi biển đảo Nhịp sống biển đảo
11:08 | 30/01/2023 GMT+7

Giữ xuân yên bình nơi tuyến đảo tiền tiêu

aa
Tết đến, xuân sang, khi mọi người quây quần bên gia đình cùng nhau chào đón năm mới cũng là thời điểm Lữ đoàn Phòng thủ đảo 242 (Quân khu 3) bước vào giai đoạn trực cao điểm. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị gác lại nỗi niềm riêng, chắc tay súng nơi tuyến đảo tiền tiêu để người dân được đón mùa xuân an lành.
Kết nối trực tuyến với các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam thông qua Kết nối trực tuyến với các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam thông qua "Nhịp cầu hòa bình"
Chuyến tuần tra đầu năm mới của những người lính giữ bình yên biên cương Tổ quốc Chuyến tuần tra đầu năm mới của những người lính giữ bình yên biên cương Tổ quốc
Giữ xuân yên bình nơi tuyến đảo tiền tiêu
Cán bộ, chiến sĩ Ðại đội Pháo phòng không 37mm, Lữ đoàn Phòng thủ đảo 242 (Quân khu 3) luyện tập phương án đánh địch đột nhập đường không.

Tiếng kẻng báo động dồn dập vang lên, các pháo thủ thuộc Ðại đội Pháo phòng không 37mm (Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng, Lữ đoàn 242) nhanh chóng cơ động ra trận địa. Tiếng chân dồn dập hòa cùng tiếng sóng biển. Trong chớp nhoáng, các pháo thủ đã lấp đầy từng vị trí chiến đấu trên mâm pháo. Sau khẩu lệnh của chỉ huy đơn vị, các khẩu đội khẩn trương kiểm tra khí tài, sục sạo tìm kiếm, bắt, bám mục tiêu trên không, liên tục cập nhật tình hình… Tất cả đều phối hợp nhịp nhàng, ăn khớp, đồng loạt đưa những nòng pháo 37mm hướng ra biển sẵn sàng "nhả đạn".

Trực tiếp chỉ huy đơn vị luyện tập, Thiếu tá Bùi Quốc Duẩn, Ðại đội trưởng Ðại đội Pháo phòng không 37mm cho biết: "Các phương án đánh địch đột nhập đường không được đơn vị luyện tập tăng cường vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Thông qua đây vừa rèn luyện yếu lĩnh động tác sử dụng vũ khí, khí tài cho từng pháo thủ, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến trong khẩu đội, vừa giáo dục ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao cho cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm không bị động, bất ngờ".

Thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán, Lữ đoàn 242 chỉ đạo các đơn vị thường xuyên giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm và chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh về trực sẵn sàng chiến đấu của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Bộ Quốc phòng. Ðơn vị duy trì nghiêm nền nếp trực chỉ huy, trực ban, trực thông tin, trực phòng không từ sở chỉ huy Lữ đoàn đến các phân đội độc lập đóng quân trên các điểm đảo. Các tiểu đoàn căn cứ vào đặc điểm nhiệm vụ chủ động rà soát, bổ sung kế hoạch, phương án tác chiến trong dịp Tết; tăng cường lực lượng tuần tra, canh gác, đồng thời phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ðơn vị đóng quân ngoài đảo Trần, hòn đảo xa bờ nhất của tỉnh Quảng Ninh, Thiếu tá Phạm Văn Chính, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn đảo Trần (Lữ đoàn 242) cho biết: Công tác phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang để nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên đảo được đơn vị tiến hành thường xuyên, chặt chẽ, nhất là vào những ngày lễ, Tết. Ðơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức cho các lực lượng cùng với bộ đội biên phòng, hải quân tăng cường tuần tra, canh gác cả ngày lẫn đêm, nhất là đối với những mục tiêu quan trọng, khu vực địa bàn trọng yếu.

Do một số hộ dân sinh sống trên đảo Trần, Thanh Lân, Ngọc Vừng có thói quen vào đất liền ăn Tết Nguyên đán khiến đảo vắng người. Bên cạnh đó, những ngày Tết là thời điểm nhạy cảm, có thể xảy ra các tình huống bất ngờ bất cứ lúc nào, do vậy càng đòi hỏi lực lượng vũ trang trên các đảo nói chung mà nòng cốt là cán bộ, chiến sĩ các tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn 242 phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao. Trung tá Phạm Kiên Cường, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn 242 cho biết, đơn vị đóng quân phân tán trên các điểm đảo cho nên Ðảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn phân công cán bộ thường xuyên theo dõi, kiểm tra đột xuất công tác canh trực đối với các tiểu đoàn; thông qua đó đã bảo đảm công tác trực sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị luôn được duy trì chặt chẽ, nghiêm túc.

Dịp Tết Nguyên đán, các phân đội trực sẵn sàng chiến đấu thuộc Lữ đoàn 242 sẽ duy trì 100% quân số canh trực. Ðại tá Phạm Văn Dương, Chính ủy Lữ đoàn 242 chia sẻ: "Ðảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, động viên tư tưởng để bộ đội yên tâm công tác. Xa gia đình cho nên cán bộ, chiến sĩ đơn vị coi nhau như anh em một nhà. Tình đồng chí, đồng đội đã trở thành động lực để những người lính đảo chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng".

Ðể bộ đội vui Xuân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, Ðảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 242 đã chỉ đạo các đơn vị chủ động củng cố cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động vui chơi cho bộ đội trong dịp nghỉ Tết, trong đó tập trung vào thi gói bánh chưng, bình báo tường, thi kéo co, bóng đá, bóng chuyền… Do giá cả hàng hóa trên đảo thường cao hơn so với đất liền, nhất là vào dịp Tết cho nên các tiểu đoàn trực thuộc Lữ đoàn đã chủ động kế hoạch trồng rau xanh, phát triển vật nuôi như: Lợn, gà, bò, dê... Hiện nay, các đơn vị đều tự túc được 100% nhu cầu về rau xanh, thịt các loại, góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng bữa ăn ngày Tết cho bộ đội.

Xuân biên cương, Tết hải đảo diễn ra sôi nổi trên các tỉnh thành Xuân biên cương, Tết hải đảo diễn ra sôi nổi trên các tỉnh thành
Nhiều hoạt động sôi nổi tri ân người lính, bà con khó khăn tại vùng biên giới, hải đảo diễn ra trên các tỉnh thành cả nước.
Người lính trên đảo Bình Ba: Đảm bảo an toàn từ hướng biển cho đất liền đón Xuân Người lính trên đảo Bình Ba: Đảm bảo an toàn từ hướng biển cho đất liền đón Xuân
Căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa) là nơi đóng quân của nhiều đơn vị quân đội nên công tác cảnh giới đảm bảo an toàn từ hướng biển luôn đặt lên hàng đầu. Vượt qua vô vàn khó khăn gian khổ, những người lính luôn tự hào là những “Mắt thần” canh giữ biển, đảo của Tổ quốc.
Theo Báo Nhân dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.

Các tin bài khác

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi được đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động