Giới chức Mỹ chuẩn bị siết chặt kiểm soát với tổ chức tài chính quy mô nhỏ và vừa
|
Các ngân hàng tại nhiều khu vực của nước Mỹ siết chặt các điều kiện cho vay, họ thể hiện quan điểm lo lắng về tình hình thanh khoản cũng như kỳ vọng vào khả năng bất ổn dâng cao.
|
|
Tính từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, định giá của các tòa nhà văn phòng đặc biệt đã giảm sâu bởi lãi suất cơ bản đồng USD tăng cao và việc nhiều nhân viên thích làm việc ở nhà.
|
Các nhà quản lý ngành tài chính hàng đầu nước Mỹ thông báo về nhiều đề xuất nhằm củng cố cho hoạt động giám sát, theo đó tất cả các quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm và các doanh nghiệp tài chính phi ngân hàng thuộc diện kiểm soát chặt chẽ hơn, theo nội dung bài báo mới được Financial Times đăng tải.
Hướng dẫn mới nhất từ Hội đồng Giám sát Ổn định Tài chính Quốc gia Mỹ (FSOC), tổ chức quản lý ngành tài chính hàng đầu nước Mỹ dẫn đầu bởi Bộ Tài chính Mỹ, diễn giải chi tiết về việc FSOC có kế hoạch kiểm soát các tổ chức tài chính phi ngân hàng như thế nào trong thời gian tới, chắc chắn theo hướng chặt chẽ hơn rất nhiều.
FSOC sẽ quyết định doanh nghiệp đó tiềm ẩn những rủi ro nào về ổn định của tài chính Mỹ, nhìn từ góc độ bản chất, quy mô, mức độ liên kết hoặc tất cả những yếu tố trên.
Lần đầu tiên, FSOC sẽ đưa ra khung nhận diện, đánh giá và ứng phó với các rủi ro tiềm tàng.
“Đề xuất mới nhất rất quan trọng nhằm đảm bảo rằng FSOC có cách tiếp cận tốt nhằm đánh giá được rủi ro với hệ thống tài chính”, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói vào ngày thứ Sáu.
Chủ tịch Fed – Jerome Powell nói rằng những thay đổi mới nhất là cần thiết để tạo ra cách tiếp cận cân bằng nhằm xử lý rủi ro tiềm tàng và đảm bảo rằng tất cả các công cụ cần thiết dành cho FSOC sẽ có thể được tiếp cận phù hợp.
Các đề xuất trên được đưa ra sau khi ngành tài chính Mỹ trải qua cuộc khủng hoảng ngành ngân hàng tồi tệ nhất tính từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hơn 1 thập kỷ trước. Để ngăn rủi ro lây lan, giới chức quản lý ngành tài chính Mỹ đã buộc phải can thiệp nhằm vực dậy ngành, họ đảm bảo rằng những người gửi tiền được thanh toán đồng thời đưa ra kênh cho vay khẩn cấp nhằm đảm bảo các ngân hàng có thể đáp ứng nhu cầu của người gửi tiền.
Dưới thời kỳ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, quy định về thanh khoản và kiểm soát vốn áp dụng với các ngân hàng có quy mô tài sản từ 100 tỷ USD đến 250 tỷ USD đã được nới lỏng. Từ đó đến nay, chính quyền Joe Biden đã kêu gọi thay đổi hiến pháp nhằm siết chặt quản lý hơn với các ngân hàng cho vay quy mô trung bình.
Bà Yellen và nhiều nhà quản lý khác cho rằng hệ thống ngân hàng Mỹ vẫn đang vững vàng, một phần bởi những thay đổi trong dự luật cải tổ ngành tài chính Dodd-Frank năm 2010. Tuy nhiên vào ngày thứ Sáu, bà lại thừa nhận rằng việc này chưa được hoàn tất.
Giám đốc Ủy ban Chứng khoán và Ngoại hối Quốc gia (SEC), ông Gary Gensler, cũng ủng hộ cho dự thảo này. Ông nói đến việc cần phải hành động mạnh tay hơn nhằm đảm bảo sự vững vàng của thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ cũng như các quỹ thị trường tiền tệ.
Nhóm ba công ty bảo hiểm lớn bao gồm AIG, Prudential và Metlife cũng như GE Capital vốn được coi như có tầm quan trọng mang tính hệ thống dưới chính quyền Obama.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen khẳng định rằng khung chính sách mới mang đến sự đảm bảo quan trọng. Đồng thời nó cũng sẽ khiến cho việc trừng phạt nhà điều hành của các ngân hàng Mỹ thất bại dễ dàng hơn.
Những tổ chức tài chính lớn của Mỹ bao gồm Charles Schwab, State Street và M&T đã phải chứng kiến tình trạng rút mạnh tiền gửi trong quý 1/2023, tổng số tiền bị người dân và doanh nghiệp rút ra khỏi nhóm ba ngân hàng này ước tính khoảng 60 tỷ USD.
Theo Financial Times, tình trạng tiền gửi bị rút mạnh có nguyên nhân trực tiếp từ vụ việc sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley Bank và 2 ngân hàng cho vay khác. Tiền mặt bị chuyển ra khỏi các tài khoản ngân hàng ở tốc độ chưa từng thấy tính từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
Hệ thống ngân hàng truyền thống của Mỹ hiện đang đương đầu với thêm nhiều áp lực về vấn đề tiền gửi khi mà vào ngày thứ Hai tuần này, Apple và Goldman Sachs đã thông báo về việc sẽ có loại tài khoản tiết kiệm mới tại Mỹ, người nhận tiền sẽ được hưởng lãi suất cao lên đến 4,15%/năm.
Từ trước đó, người gửi tiền tại Mỹ đã không ngừng rút tiền khỏi tài khoản ngân hàng lợi suất thấp và đổ tiền vào các sản phẩm thay thế ví như quỹ tiền tệ hay tín phiếu Bộ Tài chính Mỹ vốn mang lại lợi suất cao hơn.
Bằng cách này, họ cũng tận dụng được lợi thế kiếm tiền khi mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không ngừng nâng lãi suất cơ bản đồng USD. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng của Mỹ ước tính chỉ khoảng 0,37%, theo số liệu của chính phủ Mỹ. Trong khi đó lãi suất cơ bản đồng USD của Fed ở mức khoảng từ 4,75% cho đến 5%.
Vào ngày thứ Hai, ngân hàng Schwab công bố tổng tiền gửi tại ngân hàng giảm ước tính khoảng 11% tương đương khoảng 41 tỷ USD trong quý đầu tiên và 30% so với cùng kỳ năm xuống còn 325,7 tỷ USD. Tổng tiền gửi tại ngân hàng State Street giảm 5% trong quý 1/2023 xuống còn 224 tỷ USD, mức giảm sâu hơn so với kỳ vọng.
Tổng tiền gửi tại ngân hàng M&T giảm 3% từ mức 163,5 tỷ USD ở thời điểm cuối năm 2022 xuống còn 159,1 tỷ USD.
|
Theo tính toán và dự báo của nhiều chuyên gia kinh tế, Hàn Quốc có thể trở thành nước đầu tiên trong khu vực hạ lãi suất cơ bản đồng nội tệ.
|
|
Theo những thống kê ban đầu, nhóm ngân hàng hàng đầu của Mỹ bao gồm Citigroup, JP Morgan Chase, PNC và Wells Fargo chưa chịu nhiều ảnh hưởng từ khủng hoảng ngân hàng.
|
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn quốc lần thứ XIII
Phụ tải lần đầu vượt 20.000 MW: EVNNPC chủ động các giải pháp bảo đảm điện mùa nắng nóng
VJIIC và V-Global Holdings ký kết hợp tác chiến lược, mở rộng cơ hội tiếp cận y tế chất lượng cao tại Nhật Bản
Công nghệ số giúp EVNNPC kéo giảm tổn thất điện năng
Đọc nhiều
Đà Nẵng: SAP-VN trao tặng 100 xe đạp cho học sinh khó khăn tại xã Thăng Phú
Gần 200 đại biểu được cập nhật chính sách đối ngoại và công tác đối ngoại nhân dân
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khảo sát thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông
Khẩn trương thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




