Giáo sư Nguyễn Quốc Sỹ - người trăn trở với công nghệ “Made in Vietnam”

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
GS - TS Nguyễn Quốc Sỹ là nhà khoa học Vật lý và Công nghệ plasma, chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng plasma nhiệt độ thấp. Ông đã có gần 100 công trình công bố trên các tạp chí quốc tế.
aa
Thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam, Hoa Kỳ về khoa học, công nghệThúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam, Hoa Kỳ về khoa học, công nghệ
Đức muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ luật pháp quốc tếĐức muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ luật pháp quốc tế
Giáo sư Nguyễn Quốc Sỹ - người trăn trở với công nghệ “Made in Vietnam”
Giáo sư - Tiến sĩ khoa học Nguyễn Quốc Sỹ. Ảnh: VinIT

Trăn trở phát triển công nghệ “Made in Vietnam”

Hiện ông là Giáo sư Khoa Vật lý đại cương và Tổng hợp hạt nhân, Đại học Đại học Năng lượng Matxcơva (MEI). Từ năm 2007-2016, GS Nguyễn Quốc Sỹ cùng đoàn cán bộ trường MEI tổ chức nhiều chuyến công tác nhằm hỗ trợ hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực plasma tại Việt Nam nhưng kết quả đạt được còn khiêm tốn. Bên cạnh đó, với tình yêu quê hương đất nước, mong muốn góp sức mình vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Việt Nam, năm 2016, GS Nguyễn Quốc Sỹ tham gia thành lập Viện Công nghệ VinIT. Từ đó đến nay, ông vẫn đi về giữa hai nước Việt Nam - Nga. Từ năm 2018, ông được trường MEI cử công tác dài hạn tại Việt Nam với mục tiêu hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học tại nước nhà.

Nói về xu hướng công nghệ hoàn toàn mới dùng các nguồn plasma lạnh, tạo ra lượng lớn các hạt ion âm, oxygen và nitrogen phản ứng (RONS) có tác dụng rất tốt để diệt virus và vi khuẩn trên người và trang thiết bị, GS Nguyễn Quốc Sỹ nhận xét: “Để chống lại đại dịch COVID-19 cơ bản có 2 nhiệm vụ mà các nhà khoa học phải giải quyết: thứ nhất là điều chế vacxin và thứ hai là chống lây nhiễm ra cộng đồng. Công nghệ mà chúng tôi phát minh ra cơ bản có thể giúp giải quyết nhiệm vụ thứ hai. Thử nghiệm y sinh khử khuẩn đạt kết quả cao trong điều kiện áp suất khí quyển ở nhiệt độ thường, an toàn cho người và trang thiết bị”.

Giáo sư Nguyễn Quốc Sỹ - người trăn trở với công nghệ “Made in Vietnam”
Hệ thống xử lý nông sản, thực phẩm công nghệ plasma. Ảnh: VinIT

Cầu nối hợp tác Việt - Nga trong lĩnh vực khoa học công nghệ

Năm 1984, GS Nguyễn Quốc Sỹ đến Liên Xô học tập tại Khoa Cơ điện Đại học Bách khoa Leningrad (Đại học Bách khoa Saint Petersburg), bảo vệ thành công các luận án phó tiến sĩ và tiến sĩ. Sau đó, ông được mời giảng dạy tại Đại học năng lượng Matxcơva MEI. Trường đại học này đã hai lần được tặng các phần thưởng Nhà nước của Việt Nam: Huân chương Lao động hạng nhất và Huân chương Hữu nghị.

Sau nhiều năm nghiên cứu trong lĩnh vực Vật lý và Công nghệ Plasma, GS Nguyễn Quốc Sỹ đã tổng hợp hệ thống lý thuyết vật lý Plasma và các công trình nghiên cứu của mình trong cuốn sách tra khảo “Lý thuyết vật lý plasma nhiệt độ thấp”, trong đó bao gồm: hệ thống lý thuyết vật lý Plasma và nhiều công trình nghiên cứu khoa học của ông như công trình nghiên cứu ra plasma Z, dòng plasma hoạt động tự do, ứng dụng trong công nghệ hàn, luyện kim, chế tạo hợp kim siêu sạch, chịu nhiệt.

Công trình nghiên cứu này giúp ông nhận được giải thưởng các Nhà khoa học trẻ của Tổng thống Liên bang Nga vào năm 2006. Các đồng nghiệp Nga của ông trong trường MEI đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu khoa học và hoạt động giảng dạy của giáo sư Việt Nam cũng như cuốn sách của ông.

Cuốn sách đã được NXB Springer phát hành phiên bản tiếng Anh. Tiến sĩ Khoa học Kỹ thuật, Giáo sư Aleksandr Lubchenko nhận xét: “Việc xuất bản cuốn sách của ông Nguyễn Quốc Sỹ bằng tiếng Nga và bây giờ cả bằng tiếng Anh là rất quan trọng. Cuốn sách này hữu ích không chỉ cho hoạt động nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nước Nga, mà còn cho hoạt động giảng dạy. Trong tập thể giáo viên của MEI, Giáo sư Việt Nam có uy tín cao và có được mọi người tôn trọng”.

Bên cạnh đó, GS Nguyễn Quốc Sỹ cùng nhiều lưu học sinh Việt Nam học tập tại trường MEI thành lập nhóm sinh viên tài năng nhằm trang bị cho họ kiến thức cơ bản về vật lý và công nghệ plasma. Một số sinh viên sau khi tốt nghiệp hiện đang làm việc tại Viện công nghệ VinIT.

Năm 2019, GS Nguyễn Quốc Sỹ đã mời hàng chục chuyên gia Nga từ Đại học Năng lượng Matxcơva, Trung tâm nghiên cứu hạt nhân “Viện Kurchatov”, Viện Vật lý - Kỹ thuật và Viện Điện lực ở St. Petersburg, Viện Cổ sinh vật học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga Viện Cổ sinh vật học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga tới Việt Nam. Nhóm nghiên cứu Việt - Nga đã tiến hành nhiều dự án nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường như xử lý chất thải rắn sinh hoạt và nước thải bằng công nghệ plasma. Công nghệ này được rất nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm, mong muốn ứng dụng cho xử lý các loại chất thải rắn sinh hoạt, các loại chất thải y tế, công nghiệp, điện tử...

Hiện tại, GS Nguyễn Quốc Sỹ cùng các cộng sự của mình vẫn luôn kiên trì với con đường nghiên cứu, phát triển, cho ra đời các sản phẩm và công nghệ plasma “Made in Vietnam”. Các công nghệ này có thể giải quyết rất nhiều các nhiệm vụ cấp thiết trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, y tế, y sinh, môi trường, góp phần giúp nền khoa học Việt Nam cất cánh.

GS Nguyễn Quốc Sỹ sinh năm 1967 tại Hà Nội. Ông từng được vinh danh là Viện sĩ Thông tấn năm 2012 do Tổng thống Nga Vladimir Putin trao tặng. Ông là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học điện Liên bang Nga từ năm 2015 và Viện Hàn lâm Quốc tế về Nghiên cứu hệ thống từ năm 2012.

Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam: Ba lĩnh vực cần ưu tiên hợp tác Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam: Ba lĩnh vực cần ưu tiên hợp tác
“Ba lĩnh vực: vận tải quốc tế, năng lượng và du lịch cần được Azerbaijan và Việt Nam ưu tiên hợp tác sâu rộng trong thời gian tới” - Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam Anar Imanov đã trả lời phỏng vấn phóng viên tạp chí Thời Đại như vậy nhân dịp kỉ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Azerbaijan (23/09/1992-23/09/2022).
Tăng cường hợp tác Việt Nam - Kazakhstan trong nhiều lĩnh vực quan trọng Tăng cường hợp tác Việt Nam - Kazakhstan trong nhiều lĩnh vực quan trọng
Ngày 26/9, tại Hà Nội, Khóa họp lần thứ 10 của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Kazakhstan về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật (UBLCP) đã được diễn ra.
Hoàng Yến
Nguồn:

Tin bài khác

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, diễn ra ngày 14/9 tại Hà Nội.
Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ngày 14/9 tại Hà Nội, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn đối ngoại nhân dân. Các ý kiến đi vào những cách làm cụ thể: gây dựng tin cậy ở khu vực biên giới, khai thác thế mạnh của tổ chức và địa phương, kết nối nguồn lực, chăm lo lực lượng kế cận và coi hiệu quả thực chất là thước đo.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...