Giao lưu văn hóa gắn kết cộng đồng và củng cố tình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Chương trình ca nhạc Quê hương 2024 là một sự kiện có ý nghĩa lớn đối với cộng đồng người Việt ở vùng Kansai vì nơi đây không thường xuyên diễn ra những sự kiện văn hóa lớn cho cộng đồng người Việt.
aa
Việt Nam là nhóm lao động nước ngoài nhiều nhất ở Nhật Bản
Haruna Ishimaru - cô gái Nhật Bản muốn cải thiện sinh kế cho người dân tộc thiểu số trẻ

Ngày 22/3, tại thành phố Higashi Osaka đã diễn ra chương trình ca nhạc Quê hương 2024 của cộng đồng người Việt do Hiệp hội Hỗ trợ Nhật-Việt tổ chức và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka bảo trợ.

Giao lưu văn hóa gắn kết cộng đồng và củng cố tình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản
Nhóm múa áo dài trình diễn phụ họa cho bài hát "Duyên dáng em Việt Nam". (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Đến dự chương trình có Thị trưởng thành phố Higashi Osaka, đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka cùng khoảng 1.000 khán giả Việt Nam và Nhật Bản tại vùng Kansai. Đây là chương trình miễn phí vé dành cho người Việt tại Nhật Bản, cũng như những người Nhật Bản yêu thích văn hóa và con người Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, Thị trưởng Higashi Osaka - ông Noda Yoshikazu bày tỏ vui mừng khi cộng đồng người Việt tổ chức được một chương trình giao lưu ca nhạc có ý nghĩa.

Ông tin tưởng rằng những hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản sẽ là sợi dây gắn chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị song phương. Ông mong muốn có thêm nhiều người Việt Nam đến sinh sống và làm việc tại thành phố Higashi Osaka.

Đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Lãnh sự Nguyễn Minh Sơn đánh giá chương trình ca nhạc Quê hương 2024 là một sự kiện có ý nghĩa lớn đối với cộng đồng người Việt ở vùng Kansai vì nơi đây không thường xuyên diễn ra những sự kiện văn hóa lớn cho cộng đồng người Việt.

Ông Nguyễn Minh Sơn bày tỏ cảm ơn nhà tổ chức, các nhà tài trợ đã nỗ lực để đem đến một "món ăn tinh thần" cho những người Việt Nam sống xa quê hương và tạo ra một cơ hội để gắn kết cộng đồng.

Đồng tình với quan điểm trên, đại diện nhà tài trợ chính chương trình, chị Mori Mioka - Giám đốc công ty Mori Pharmacy và Mori Healthcare tại Nhật Bản, cho rằng chương trình đã tăng cường sự gắn kết cộng đồng người Việt tại vùng Kansai, đem đến cho mọi người cơ hội thưởng thức một chương trình nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc với những giai điệu, ca từ và hình ảnh quen thuộc về quê hương, đất nước.

Chị Mori bày tỏ hy vọng sẽ có thêm nhiều chương trình ca nhạc để người Việt tại vùng Kansai có cơ hội giao lưu, tăng cường sự đoàn kết để phát triển thành một cộng đồng vững mạnh hơn, hướng về Tổ quốc, đóng góp nhiều hơn cho quê hương.

Đặc biệt, chương trình còn nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của khán giả Nhật Bản khi các ca sỹ trình diễn ca khúc "Diễm xưa" bằng tiếng Nhật và ca khúc "Sukiyaki" nổi tiếng của Nhật Bản. Nhiều khán giả Nhật Bản đã cất tiếng hòa chung tiếng hát với ca sỹ khi được thưởng thức ca khúc quen thuộc của đất nước mình.

Ông Funaoka Toshikazu - một khán giả Nhật Bản, sau khi thưởng thức chương trình ca nhạc đã bày tỏ niềm vinh dự khi được thưởng thức một chương trình nghệ thuật ý nghĩa với sự trình diễn đầy xúc động của các ca sỹ đến từ Việt Nam, cũng như ca sỹ tại Nhật Bản.

Ông xúc động khi được nghe các ca khúc Nhật Bản tại một chương trình ca nhạc của người Việt Nam. Ông nhận xét rằng khi lắng nghe bài hát "Diễm xưa" và bài hát "Sukiyaki," giai điệu mềm mại của hai bài hát khiến ông cảm nhận rõ sự tương đồng về văn hóa giữa hai dân tộc.

Ông cũng tin rằng đây là một chương trình rất có ý nghĩa, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của những người Việt Nam tại Nhật Bản nói chung và tại vùng Kansai nói riêng, đồng thời là cầu nối làm vững chắc thêm tình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.

Giao lưu văn hóa gắn kết cộng đồng và củng cố tình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản
Khán giả VIệt Nam và Nhật Bản thưởng thức chương trình nghệ thuật Quê hương 2024. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Đại diện Ban tổ chức cho biết với mục tiêu đem đến một không khí quê hương, ấm áp và đoàn kết, cùng với các nghệ sỹ đến từ Việt Nam như người dẫn chương trình Đại Nghĩa, ca sỹ Hạnh Nguyên, ca sỹ Ánh Ngọc, ca sỹ Trương Thế Vinh, chương trình còn có sự tham gia của những người Việt tại Kansai trong các tiết mục múa phụ họa như múa áo dài, múa nón, trong đó đặc biệt nhất là bài hát “Tiếng Việt yêu thương” do ca sỹ Ánh Ngọc biểu diễn với nhóm múa là các em bé Việt Nam tại một lớp học tiếng Việt ở vùng Kansai.

Đây là một nỗ lực rất lớn của Ban tổ chức cũng như những người tham gia chương trình vì đã dành những ngày nghỉ ít ỏi để nỗ lực luyện tập.

Âm nhạc, lễ hội có vai trò rất lớn trong việc gắn kết con người, dân tộc. Ban tổ chức cho biết chương trình Quê hương lần thứ hai dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 4/1/2025, phát vé tham dự miễn phí, với kỳ vọng tạo một nơi giao lưu, gắn kết thường niên cho cộng đồng người Việt và người Nhật Bản tại vùng Kansai.

Theo Vietnamplus.vn

https://www.vietnamplus.vn/giao-luu-van-hoa-gan-ket-cong-dong-va-cung-co-tinh-huu-nghi-viet-nam-nhat-ban-post936099.vnp

Thêm không gian gắn kết quan hệ nhân dân Việt - Nhật Thêm không gian gắn kết quan hệ nhân dân Việt - Nhật
Lễ hội Việt - Nhật 2024: khát vọng thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, hợp tác hai nước Lễ hội Việt - Nhật 2024: khát vọng thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, hợp tác hai nước
Theo Vietnamplus.vn
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài khác

Cuộc thi J-KIDS: thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Nhật Bản

Cuộc thi J-KIDS: thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 7/9, tại Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt Nam – Nhật Bản (VJCE) chính thức phát động Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Tiếng Nhật Thiếu nhi Việt Nam lần thứ I – năm 2026 (J-KIDS Japanese Talent Challenge 2026) với chủ đề “Tiếng Nhật mở cánh cửa tương lai”.
Phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc cho phát triển đất nước

Phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc cho phát triển đất nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tiếp tục phát huy vai trò của khoảng 400.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc trong kết nối công nghệ, chuỗi cung ứng, thị trường và quan hệ hai nước; đồng thời khẳng định các kiến nghị của kiều bào sẽ là cơ sở quan trọng để nghiên cứu, hoàn thiện chính sách theo Nghị quyết số 23-NQ/TW.
Người trẻ gốc Việt tại Canada giữ gìn tiếng mẹ đẻ từ những điều gần gũi

Người trẻ gốc Việt tại Canada giữ gìn tiếng mẹ đẻ từ những điều gần gũi

Với những bạn trẻ gốc Việt sinh ra, lớn lên tại Canada và học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập xa nhà, tiếng Việt vừa là sợi dây kết nối với gia đình, quê hương, vừa là một phần của bản sắc và hành trang hội nhập. Nhân Ngày Tôn vinh tiếng Việt 8/9, Nhóm Tuổi trẻ Việt tại Toronto lựa chọn cách đưa tiếng mẹ đẻ vào chính những hoạt động thường ngày của giới trẻ.
Tổ chức học tiếng Việt tại nhiều địa điểm cho trẻ em Việt ở Ba Lan

Tổ chức học tiếng Việt tại nhiều địa điểm cho trẻ em Việt ở Ba Lan

Năm học 2026-2027, Trường tiếng Việt Lạc Long Quân tại Ba Lan dự kiến tổ chức 14 lớp học trực tiếp tại 3 cơ sở và duy trì 2 lớp trực tuyến, tạo điều kiện để trẻ em người Việt sinh sống tại nhiều khu vực tiếp tục học và sử dụng tiếng Việt.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...