Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
08:39 | 08/10/2023 GMT+7

Giao lưu nhân dân góp phần thiết thực tăng cường quan hệ hữu nghị Việt - Lào

aa
Giao lưu hữu nghị nhân dân; hành hương "Về nguồn", "theo dấu chân lãnh tụ"; thi hùng biện tiếng Việt... là những hoạt động nổi bật, thiết thực, hiệu quả của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào trong nhiệm kỳ 2014-2023. Những hoạt động này góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.
4 trọng tâm cần hướng tới trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam - Lào lần thứ V sẽ diễn ra ngày 9/10

Báo cáo của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào nêu rõ: trong nhiệm kỳ qua, Hội tiếp tục phát huy hiệu quả của hoạt động giao lưu nhân dân "Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào". Liên hoan được tổ chức 5 năm một lần, luân phiên tại hai nước, là hoạt động được giao trong Đề án quốc gia Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào.

Các hoạt động giao lưu được tổ chức đa dạng, gần gũi, thể hiện tình cảm của nhân dân hai nước trong việc xây đắp quan hệ đặc biệt Việt-Lào. Đây là diễn đàn để các tỉnh, thành Hội hữu nghị hai nước, đại biểu hai bên tăng cường giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong triển khai hoạt động tại địa phương. Đồng thời trao đổi nhiều chương trình hành động tăng cường giao lưu hữu nghị, thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục... giữa nhân dân hai nước.

Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Lào lần thứ V hồi tháng 9/2022. (Ảnh: quangtri.gov.vn)
Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Lào lần thứ V là liên hoan lần đầu tổ chức tại hai nước. (Ảnh: quangtri.gov.vn)

Đặc biệt, năm 2022, Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Lào lần thứ V với chủ đề “Cùng hành quân trên đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh” là liên hoan đầu tiên được tổ chức ở cả hai nước (tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet). Thông qua các hoạt động, các đại biểu nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa lịch sử của đường mòn Hồ Chí Minh, từ đó tích cực tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Đồng thời góp phần chuyển hóa tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” trước đây thành động lực giúp đỡ nhau, xây dựng Trường Sơn thành biên giới đoàn kết hữu nghị, kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng - an ninh vững mạnh, nhân dân vùng biên giới Việt Nam - Lào có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Một trong những sáng kiến hoạt động của nhiệm kỳ qua là các hoạt động chuyên đề "Theo dấu chân lãnh tụ", "Về nguồn". Năm 2015, đoàn đại biểu ba nước Việt Nam, Lào, Thái Lan gồm 125 người (tượng trưng cho 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã đi thăm những nơi Bác Hồ từng hoạt động tại Lào và Thái Lan. Cùng năm, đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam - Lào đi thăm những nơi Chủ tịch Kaysone Phomvihane từng học tập và hoạt động tại các tỉnh, thành phố Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Nội, Nghệ An; thăm quê hương Bác Hồ tại Nghệ An; giao lưu với cán bộ và nhân dân các địa phương nơi đoàn đến thăm.

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tổ chức cho các lưu học sinh Lào Trường Hữu nghị 80 tham quan Bắc Giang hồi tháng 6/2023. (Ảnh: Thành Luân)
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tổ chức cho các lưu học sinh Lào Trường Hữu nghị 80 tham quan Bắc Giang hồi tháng 6/2023. (Ảnh: Thành Luân)

Hội đã tổ chức cho đoàn Đại sứ và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Việt Nam thăm khu di tích lịch sử cách mạng Lào tại tỉnh Tuyên Quang, nơi Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong từng hoạt động những năm 50 của thế kỷ XX. Đồng thời đưa sinh viên Việt Nam, sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam đi thăm các di tích lịch sử cách mạng Lào, Việt Nam tại Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Giang. Năm 2019, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào phối hợp với Hội bạn tổ chức hoạt động "Gặp gỡ trên quê hương Chủ tịch Souphanouvong" nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông.

Tham gia bồi dưỡng, chăm sóc thế hệ trẻ hai nước, đặc biệt là lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam cũng là một trong những ưu tiên công tác của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào. Trong nhiệm kỳ 2014-2023, Hội chủ trì nhiều buổi tọa đàm, giao lưu, nói chuyện chuyên đề về lịch sử quan hệ hai nước tại các cơ sở giáo dục đào tạo lưu học sinh Lào.

Đến nay, Hội hữu nghị Việt Nam – Lào có 10 Chi hội trực thuộc Hội và 39 Hội hữu nghị ở các tỉnh, thành trong cả nước. Trong đó, 100% các tỉnh biên giới giáp Lào đã thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Lào của tỉnh.

Đặc biệt, năm 2017 Hội tổ chức “Lễ Tuyên dương sinh viên Lào có thành tích xuất sắc trong học tập”, qua đó đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện tại các cơ sở giáo dục có lưu học sinh Lào. Cùng năm, Hội phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Lào thành phố Hà Nội tổ chức cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào đang học tập tại Hà Nội. Năm 2019, Hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi “Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại Việt Nam toàn quốc”.

Công tác tham mưu nghiên cứu, tuyên truyền đối ngoại luôn được Hội chú trọng và triển khai dưới nhiều hình thức, nổi bật là: tổ chức các buổi nói chuyện, tọa đàm, báo cáo chuyên đề cho sinh viên Việt Nam và Lào; xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền về quan hệ hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào; phối hợp với các trường đại học, học viện đào tạo sinh viên Lào tổ chức các hoạt động tăng cường giao lưu, hợp tác giữa thế hệ trẻ hai nước; cung cấp thông tin và kiến nghị về hoạt động đối ngoại nhân dân cho các ban, bộ, ngành liên quan...

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong "Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2017"; được Nhà nước Lào trao tặng Huân chương Hữu nghị (năm 2019).

Ngày 9/10, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội sẽ tổng kết công tác nhiệm kỳ 2014-2023, đề ra phương hướng công tác nhiệm kỳ 2023-2028 và các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Đại hội cũng tiến hành hiệp thương bầu Ban lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Lào nhiệm kỳ 2023-2028.

Người Việt gốc Lào trên đất Bản Đôn Người Việt gốc Lào trên đất Bản Đôn
Nguyễn Thị Thu Huyền - Sứ giả tiếng Việt tại Lào Nguyễn Thị Thu Huyền - Sứ giả tiếng Việt tại Lào
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nhiều đề xuất thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương Việt - Nga

Nhiều đề xuất thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương Việt - Nga

Thành lập Ngôi nhà Việt Nam tại Saint Petersburg; tăng cường kết nối thanh niên Việt - Nga, mở rộng hợp tác văn hóa, kinh tế, giáo dục và khoa học - công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số, đồng thời nâng cao vai trò của phụ nữ và doanh nghiệp... là những đề xuất được đưa ra tại Hội thảo "Giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương" diễn ra ngày 01/10 tại Hà Nội. Hội thảo nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất.
Ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân: Nền tảng kết nối tương lai Việt – Nga

Ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân: Nền tảng kết nối tương lai Việt – Nga

Ngày 30/9, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban Đối ngoại Saint-Petersburg và Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga - Việt “Truyền thống và Hữu nghị” tổ chức, đã diễn ra hội thảo “Văn hoá, giáo dục, nghệ thuật: kết nối di sản và tương lai”. Buổi hội thảo khẳng định tầm quan trọng của ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân.
48 quốc gia và tổ chức quốc tế sẽ tham gia Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội

48 quốc gia và tổ chức quốc tế sẽ tham gia Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội

Từ ngày 3-5/10, tại Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất sẽ diễn ra với sự tham gia của 48 đại sứ quán, tổ chức quốc tế và trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam. Đây là sáng kiến mới nhằm khẳng định vai trò của văn hóa trong kết nối nhân loại, thúc đẩy hòa bình và phát triển bền vững.

Các tin bài khác

Nhiều đề xuất thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương Việt - Nga

Nhiều đề xuất thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương Việt - Nga

Thành lập Ngôi nhà Việt Nam tại Saint Petersburg; tăng cường kết nối thanh niên Việt - Nga, mở rộng hợp tác văn hóa, kinh tế, giáo dục và khoa học - công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số, đồng thời nâng cao vai trò của phụ nữ và doanh nghiệp... là những đề xuất được đưa ra tại Hội thảo "Giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương" diễn ra ngày 01/10 tại Hà Nội. Hội thảo nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất.
Khoa học, công nghệ, y tế: Động lực mới cho hợp tác Việt - Nga

Khoa học, công nghệ, y tế: Động lực mới cho hợp tác Việt - Nga

Ngày 30/9 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất, Hội thảo "Khoa học, công nghệ, y tế; động lực mới cho hợp tác" đã quy tụ nhiều học giả, nhà quản lý và chuyên gia hai nước, tập trung bàn thảo những lĩnh vực then chốt có thể trở thành động lực mới thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.
Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất: Cơ chế đối thoại làm sâu sắc tình hữu nghị hai nước

Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất: Cơ chế đối thoại làm sâu sắc tình hữu nghị hai nước

Ngày 30/9, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga và Khai mạc Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất. Ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu tại chương trình.
Việt Nam mong muốn không ngừng củng cố, phát triển quan hệ với Nga

Việt Nam mong muốn không ngừng củng cố, phát triển quan hệ với Nga

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin khẳng định Quốc hội Nga luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam.

Đọc nhiều

Nguyễn Như Huy đối thoại với bản thân qua Bắt mặt (Catching Faces)

Nguyễn Như Huy đối thoại với bản thân qua Bắt mặt (Catching Faces)

Ngày 4/10/2025, sự kiện mở xưởng với tên gọi Bắt mặt (Catching Faces) của Nghệ sỹ Nguyễn Như Huy khai mạc tại Manzi Art Space (số 3 ngõ Hàng Bún, phường Ba Đình, Hà Nội).
Tin quốc tế ngày 06/10: Trung Quốc ứng phó khẩn cấp với bão Matmo, Thái Lan yêu cầu dân Campuchia rời khỏi biên giới

Tin quốc tế ngày 06/10: Trung Quốc ứng phó khẩn cấp với bão Matmo, Thái Lan yêu cầu dân Campuchia rời khỏi biên giới

Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp với bão Matmo; Thái Lan yêu cầu người dân Campuchia rời khỏi biên giới; Nga không kích quy mô lớn vào Ukraine, ít nhất 5 người thiệt mạng... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 06/10.
Ông Trương Cảnh Tuyên được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

Ông Trương Cảnh Tuyên được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

Chiều 3/10, tại Kỳ họp thứ Tư (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026 đã tiến hành quy trình nhân sự và thống nhất bầu ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Vui Tết Trung thu “Bố ở Nhà giàn – Con ở nhà có bạn”

Vui Tết Trung thu “Bố ở Nhà giàn – Con ở nhà có bạn”

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân vừa tổ chức vui Tết Trung thu cho các cháu là con cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 và Tiểu đoàn DK1.
Vui Tết Trung thu “Bố ở Nhà giàn – Con ở nhà có bạn”

Vui Tết Trung thu “Bố ở Nhà giàn – Con ở nhà có bạn”

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân vừa tổ chức vui Tết Trung thu cho các cháu là con cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 và Tiểu đoàn DK1.
Thiếu nhi Việt - Lào đón Trung thu tại biên giới Quảng Trị

Thiếu nhi Việt - Lào đón Trung thu tại biên giới Quảng Trị

Vừa qua, tại thôn Bích La Đông (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với UBND xã Lao Bảo tổ chức chương trình “Thiếu nhi Việt - Lào vui hội trăng rằm” cho thiếu nhi khu vực biên giới hai nước.
Tư lệnh Hải quân Việt Nam tiếp Tùy viên quốc phòng Liên bang Nga

Tư lệnh Hải quân Việt Nam tiếp Tùy viên quốc phòng Liên bang Nga

Chiều 2/10, tại Hải Phòng, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân tiếp Đại tá Sergey Vladimirovich Belosludtsev chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ Tùy viên quốc phòng Liên bang Nga tại Việt Nam. Tham gia buổi tiếp có thủ trưởng Cục Hậu cần-Kỹ thuật và một số cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân.
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
infographic dau hieu nhan biet lu quet
so doanh nghiep thanh lap moi va quay tro lai hoat dong tang 265
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (10/9), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ.
Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 01/8.
Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 2020/QĐ-TTg ngày 13/9/2025 việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ.
Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Sáng 19/7, bão số 3 (Wipha) đã vượt qua đảo Lu Dông (Philippines), tiến vào Biển Đông với cường độ ngày càng mạnh. Dự báo trong những ngày tới, bão có thể đạt cấp 12, giật cấp 14, gây mưa lớn, biển động dữ dội, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, sạt lở. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh, chằng chống nhà cửa, không ra khơi và chuẩn bị các phương án ứng phó thiên tai phù hợp.
Mặt trận Tổ quốc hướng dẫn cách hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 10 (Bualoi)

Mặt trận Tổ quốc hướng dẫn cách hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 10 (Bualoi)

Ngày 3/10, Ban Vận động cứu trợ Trung ương (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) ban hành Hướng dẫn số 16 về mức hỗ trợ một số nội dung chi từ nguồn đóng góp tự nguyện, theo quy định tại Điều 11 Nghị định 93/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Văn bản này được áp dụng cho đợt hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra.
Những khuyến cáo người dân cần lưu ý để đảm bảo an toàn trước, trong và sau bão số 3

Những khuyến cáo người dân cần lưu ý để đảm bảo an toàn trước, trong và sau bão số 3

Sáng 20/7, cường độ bão số 3 (Wipha) mạnh lên đầu cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong hôm nay và những ngày tới, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây, sau chuyển tây tây nam hướng về phía nước ta với tốc độ 20-25km/h. Trước diễn biến của bão, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão số 3 và mưa lũ sau bão.
Phiên bản di động